Tuyển nữ Việt Nam chờ nhân tố trẻ

Thứ Tư, 21/08/2024, 08:41

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ để chuẩn bị cho các giải đấu vào năm sau. Đây cũng là thời điểm để HLV Mai Đức Chung chuyển giao thế hệ. Ngày 20/8, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung cho biết việc triệu tập các cầu thủ trẻ trong lần tập trung này là cần thiết để chuẩn bị cho các giải đấu của năm sau, cũng như đẩy mạnh quá trình trẻ hóa của đội tuyển.

HLV Mai Đức Chung cho biết lý do lựa chọn địa điểm tập huấn nước ngoài sắp tới tại Cộng hòa Séc: “Cách đây 8 năm, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã có chuyến tập huấn chất lượng tại đây cũng như đa dạng đối tượng tập luyện. Trong lần sang Cộng hòa Séc tới đây, đội hướng tới việc cọ xát với các đối thủ mạnh ở châu Âu. Đặc biệt nhân đây, tôi muốn các cầu thủ trẻ mới được triệu tập có sự hoà nhập tốt. Điều này thật sự cần thiết và cần sớm vào guồng ngay từ lúc này. Sang năm, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu giải vô địch nữ Đông Nam Á và SEA Games. Và để chuẩn bị cho quá trình trẻ hoá thì ngay lúc này, tôi đã triệu tập 44-45% các cầu thủ trẻ cho đội”.

the thao.jpg -0
Tuyển nữ Việt Nam trong buổi tập chiều 20/8. Ảnh: VFF/Như Đạt

Những cái tên mới được triệu tập như Nguyễn Thị Kim Yên, Nguyễn Thị Thùy Linh, Lưu Như Quỳnh hay Tạ Thị Thủy đều là các cầu thủ sinh năm 2002 đến 2006. Nhỏ tuổi nhất là cầu thủ Nguyễn Thị Thùy Linh (2006) của CLB TP Hồ Chí Minh, được đôn lên từ đội tuyển U20 nữ.

HLV Mai Đức Chung nói: “Tôi hy vọng từ nay đến SEA Games vào cuối năm sau, các cầu thủ trẻ sẽ bắt nhịp để song hành với các đàn chị. Việc đào tạo lực lượng trẻ kế cận cũng là chủ trương của các trung tâm, CLB đào tạo bóng đá trẻ của Việt Nam. Trong thời gian gần đây, nhiều đội đã đào tạo cầu thủ từ khi mới 8 tuổi thay vì 12-13 tuổi như trước”.

Thực tế, từ trước World Cup 2023, ông Chung đã chuẩn bị cho quá trình chuyển giao thế hệ. Đến những đợt tập trung cho ASIAD 19 và vòng loại thứ 2 Olympic 2024, lần lượt những cầu thủ thuộc thế hệ 10x như Ngọc Minh Chuyên (19 tuổi), Vũ Thị Hoa (19 tuổi), Trúc Hương (23 tuổi), Lan Anh (22 tuổi), Thu Xuân (20 tuổi), Ngọc Uyên (22 tuổi), Thùy Linh (22 tuổi), Trần Thị Duyên (22 tuổi)… được tập trung rèn luyện và thi đấu.

Hôm 18/8, trong trận đấu cuối cùng của giải bóng đá nữ Queen League - S, HLV Mai Đức Chung đã có mặt trực tiếp tại sân đấu để theo dõi và cảm nhận phong trào bóng đá 7 người. Ông cho biết, bóng đá nữ Việt Nam đang thiếu các giải đấu và sân chơi để phát hiện và phát triển tài năng cầu thủ nữ trẻ. Ông kêu gọi sự quan tâm và hỗ trợ từ toàn xã hội để tạo ra nhiều sân chơi hơn cho các cầu thủ nữ. VFF đã chú trọng vấn đề này trong kế hoạch năm, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú từng trao đổi với báo chí sau Đại hội thường niên VFF năm 2023: “Năm 2024, tuyển nữ Việt Nam chỉ tham gia giải Đông Nam Á. Do vậy, đây là thời điểm hợp lý để VFF và đội tuyển nữ Việt Nam tiến hành chuyển giao lực lượng. Các cầu thủ U20 nữ Việt Nam đã vào đến vòng chung kết U20 châu Á. Đây sẽ là lực lượng thay thế cho các đàn chị hướng tới vòng loại World Cup 2027.

Đội U20 nữ Việt Nam sẽ được đầu tư, có chuyến tập huấn dự kiến tại Nhật Bản và châu Âu. Một số cầu thủ trẻ được trao cơ hội tại ở đội tuyển nữ Việt Nam để từng bước tiếp cận và thực hiện trong chiến lược làm mới”. Theo kế hoạch, trong thời gian tới, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có đợt tập trung và đi tập huấn nước ngoài cũng như dự kiến tham dự giải mời quốc tế tổ chức tại Trung Quốc. Đây là bước chuẩn bị cho các nhiệm vụ quan trọng của năm 2025, đó là tham dự SEA Games 33, giải Vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á và vòng loại châu Á 2026.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 2 trận đấu giao hữu vào ngày 4/9 và 11/9, với hai “quân xanh” chất lượng từ Đức và Praha (Cộng hòa Séc).

Hưng Hà
.
.
.