Vì sao Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn mỏi mòn chờ huấn luyện viên mới?

Thứ Hai, 06/05/2024, 08:05

Gần nửa năm sau khi chính thức chia tay HLV Mai Đức Chung, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa tìm được “thuyền trưởng” mới. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) không có nhiều động thái tìm người trong thời gian này khiến người yêu mến bóng đá nữ phiền lòng. Tuy nhiên, đây cũng có thể là điều tốt cho đội bóng áo đỏ.

Bối cảnh đặc biệt

Các diễn biến trong nửa đầu năm 2024 tạo ra bối cảnh đặc biệt trong bóng đá Việt Nam. Đội tuyển nam liên tiếp thất bại ở Asian Cup 2023 và vòng loại 2 World Cup 2024 khiến mối lương duyên với HLV Troussier đổ vỡ. Chiến lược gia người Pháp xuất hiện với những kỳ vọng lớn lao, nhưng ra đi chỉ sau 1 năm trong sự hỗn loạn. Khá lâu rồi, đội tuyển nam mới rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng như vậy, với quá nhiều vấn đề nan giải.

Ngay sau khi chia tay HLV Troussier theo thỏa thuận chung, VFF dồn toàn lực tìm người thay thế. Và chỉ sau 2 tháng, “thuyền trưởng” mới đã được xác định. Đó là Kim Sang-sik, một HLV trẻ tuổi và có khá nhiều danh tiếng ở Hàn Quốc. Ông từng là học trò cũ của HLV Park Hang-seo tại đội tuyển Hàn Quốc và gặt hái nhiều thành công với Jeonbuk Hyundai Motors trong đủ các vai trò, từ cầu thủ cho đến trợ lý HLV và HLV trưởng.

Theo kế hoạch, HLV Kim Sang-sik đã hạ cánh xuống Hà Nội vào chiều 5/5 và họp báo ra mắt truyền thông vào ngày 6/5. Điều đáng nói nằm ở chỗ, tin đồn về ghế HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam xuất hiện ngay trước đó 1 ngày. Đây là chiếc ghế bỏ trống suốt nửa năm qua, nhưng VFF không có động thái nào rõ ràng trong việc tìm kiếm người thay thế HLV Mai Đức Chung.

Cuối tháng 11/2023, HLV Mai Đức Chung chính thức chia tay đội tuyển nữ Việt Nam sau thất bại trước đội tuyển nữ Nhật Bản ở vòng loại Olympic Paris 2024. Ông cũng thông báo ý định nghỉ hưu với VFF từ trước đó. Nói cách khác, VFF vốn có rất nhiều thời gian để tuyển chọn người kế nhiệm HLV Mai Đức Chung. Đáng tiếc đến thời điểm này, không có ứng cử viên nào lộ diện. Và người được đồn đoán sẽ dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam tập huấn tại châu Âu vào tháng 6 tới lại chính là HLV Mai Đức Chung.

Đây là câu chuyện khá éo le, nhưng phản ánh đúng sự quan tâm của xã hội, của VFF với bóng đá nam và bóng đá nữ. Nhiều người hâm mộ từng kêu gọi VFF, các nhà tài trợ chú ý hơn khi đội tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup nữ 2023, thế nhưng sự kêu gọi đó cũng chỉ mang tính nhất thời. Thực tế, mỗi khi đội tuyển nữ giành được thành tích tốt hơn đội tuyển nam, những sự so sánh tương tự đều xuất hiện. Và tất cả biến mất ngay sau đó, trả bóng đá nữ về với sự im lặng đến thờ ơ.

Không ai biết VFF thực sự đã làm những gì trong quá trình tuyển chọn HLV mới cho đội tuyển nữ Việt Nam, nhưng họ cũng có lý do chính đáng để chậm rãi. Sau thất bại tại vòng loại Olympic Paris 2024, đội tuyển nữ Việt Nam không có bất cứ giải đấu quốc tế nào trong năm 2024. Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ tập trung đúng 1 lần trong năm nay, và dự kiến lần tập trung đó sẽ diễn ra vào tháng 6 tới, thời điểm toàn đội sang châu Âu tập huấn. Thuê HLV sớm sẽ tạo ra sự lãng phí đáng kể, cho dù chiến lược gia đó sẽ được hưởng lợi về thời gian để tiếp quản di sản mà HLV Mai Đức Chung để lại.

anh-1.jpg -0
Phải chăng đội tuyển nữ Việt Nam chưa cần người thay thế HLV Mai Đức Chung?

Chậm cho chắc?

Ngay sau khi tin đồn HLV Mai Đức Chung trở lại dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam theo phương án tạm thời, VFF lập tức lên tiếng phủ nhận. Đại diện của VFF cho biết kế hoạch tìm kiếm HLV mới cho đội tuyển nữ Việt Nam đã được triển khai và sẽ được đẩy mạnh trong thời gian tới, sau khi đội tuyển nam và futsal Việt Nam ổn định ban huấn luyện.

Bản thân HLV Mai Đức Chung là 1 trong 5 thành viên của Hội đồng HLV quốc gia Việt Nam. Ông tham gia vào quá trình tuyển chọn HLV Kim Sang-sik cho đội tuyển nam, và sẽ tiếp tục đóng góp vai trò quan trọng trong việc tìm người kế nhiệm chính mình ở đội tuyển nữ.

Giống như đội tuyển nam cách đây 1 năm, đội tuyển nữ Việt Nam đang ở trong giai đoạn chuyển giao đặc biệt khi bắt buộc phải thay đổi HLV trưởng sau nhiều năm. Tránh sai lầm như với HLV Troussier, VFF hoàn toàn có lý khi thận trọng. Triết lý chiến thuật, mục tiêu của đội bóng đều cần xác định rõ ràng. Chưa kể, bóng đá nữ có nhiều đặc thù hơn so với bóng đá nam. Các HLV bóng đá nữ không chỉ cần giỏi chuyên môn, mà còn phải biết cách đối nhân xử thế, nắm bắt được tâm lý cầu thủ.

Những yếu tố này khiến việc tuyển chọn HLV cho đội tuyển nữ không dễ dàng. Thực tế, số lượng ứng cử viên gửi hồ sơ cho VFF ít hơn nhiều so với đội tuyển nam. Chính vì vậy, VFF muốn vội vàng cũng khó. Trong quá khứ, VFF từng vội vàng với HLV Norimatsu Takashi và nhận thất bại cay đắng.

Điều quan trọng nhất, VFF có thời gian để đủng đỉnh. Như đã nói ở trên, đội tuyển nữ Việt Nam không có giải đấu quốc tế nào trong năm 2024 và thậm chí không cần HLV trưởng trong đợt tập huấn sắp tới. Trong quãng thời gian đặc biệt này, HLV Mai Đức Chung hoàn toàn có thể đóng vai cố vấn, tham mưu cho một ai đó làm tạm quyền.

VFF phủ nhận chia tay ông Hoàng Anh Tuấn

Cũng liên quan đến vị trí HLV các đội tuyển bóng đá Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ tiếp tục công việc ở lứa trẻ sau sự xuất hiện của HLV Kim Sang-sik. Nhà cầm quân người Khánh Hòa dẫn dắt U23 Việt Nam khá thành công tại VCK U23 châu Á 2024 vừa qua, nhưng ông sẽ nhường lại ghế cho HLV Kim Sang-sik.

Tin đồn HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay VFF xuất hiện sau khi ông đăng tải thông điệp “Tạm biệt” với trạng thái “Cảm thấy kiệt sức” trên trang cá nhân. Tuy nhiên, VFF phủ nhận tin đồn này và khẳng định HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn dẫn dắt các đội tuyển trẻ dưới lứa U22/U23 của Việt Nam.

Dự kiến năm 2024 sẽ là năm bận rộn với HLV Hoàng Anh Tuấn. Cụ thể, ông sẽ cùng U16 Việt Nam tham dự giải U16 Đông Nam Á 2024 từ ngày 21/6 đến 4/7 được tổ chức tại Indonesia. Đây là giải đấu để thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chạy đà cho Vòng loại U17 châu Á 2025 sẽ được diễn ra từ ngày 19/10 đến 27/10. Bên cạnh đó, ông cũng dẫn dắt U19 Việt Nam tranh tài ở giải U19 Đông Nam Á 2024, diễn ra từ 17/7 đến 31/7 và sau đó là Vòng loại U20 châu Á 2025 được diễn ra từ 21/9 đến 29/9.

Đơn Ca
.
.
.