CLB Hà Nội lọt vào bán kết liên khu vực AFC Cup 2019:

Nhiều thử thách ở Turkmenistan

Thứ Bảy, 10/08/2019, 06:11
Chiến thắng trước Becamex Bình Dương, CLB Hà Nội đã có được tấm vé lọt vào vòng bán kết liên khu vực AFC Cup 2019. Đối thủ tiếp theo của nhà ĐKVĐ V.League sẽ là Altyn Asyr đến từ Turkmenistan. 

Đây không chỉ là một đối thủ mạnh mà riêng quãng đường di chuyển từ thủ đô Hà Nội đến thủ đô Ashgabat của nước bạn cũng đã là một thử thách lớn với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.

Đối thủ không dễ chơi

Altyn Asyr chắc chắn là một thách thức lớn với Quang Hải, Văn Quyết và các đồng đội. Đây là đội bóng đã vô địch Turkmenistan 5 năm liên tiếp và mới năm ngoái đoạt ngôi á quân AFC Cup. Mùa giải này, Altyn Asyr cũng đang dẫn đầu bảng xếp hạng ở giải VĐQG. 

Tại bảng đấu của mình của AFC Cup năm nay, đại diện Turkmenistan cũng xuất sắc vượt qua Istiklol của Tajikistan, đội từng 2 lần vào chung kết AFC Cup (2015 và 2017) Giống như CLB Hà Nội, Altyn Asyr sở hữu rất nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình. 12/23 cầu thủ của Turkmenistan dự giải vô địch châu Á 2019 đến từ Altyn Asyr. Với những ngôi sao của đội tuyển Việt Nam như Duy Mạnh, Văn Hậu, Hùng Dũng, Quang Hải… đang khoác áo CLB Hà Nội, cuộc đối đầu giữa hai đội có thể nói không quá là màn đọ sức thu nhỏ của hai ĐTQG. Turkmenistan hiện đang xếp thứ 132 trên BXH FIFA, trong khi Việt Nam xếp thứ 97. Đây chắc chắn là “thuốc thử liều cao” cho các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm. Altyn Asyr được đánh giá là một đội bóng đá cúp rất tốt. 

Năm ngoái họ lọt vào trận chung kết AFC Cup và chỉ chịu thua Air Force Club  của Iraq, nhà vô địch 3 năm liên tiếp của giải đấu. Phong độ của đại diện Turkmenistan hiện tại của họ cũng rất ấn tượng. Cái tên đáng chú ý nhất của họ hiện tại là tiền đạo Altymyrat Annadurdyýew, người hiện đang đeo băng thủ quân ở cả CLB lẫn ĐTQG Turkmenistan. 

Đối thủ Antyl Asyr của CLB Hà Nội là một đội bóng rất mạnh.

Việc được thi đấu trên sân nhà trong trận lượt đi vì thế được xem là một lợi thế nhỏ cho CLB Hà Nội. Sức nóng tại Hàng Đẫy sẽ tạo thêm sự hưng phấn cho thầy trò Chu Đình Nghiêm trong trận đấu tầm vóc quốc tế lớn nhất trong lịch sử đội bóng. Quang Hải và các đồng đội cần tạo ra lợi thế trước trận lượt về hứa hẹn rất nhiều khó khăn trên đất Turkmenistan.

Lịch thi đấu ngặt nghèo

Lịch thi đấu hiện tại là một vấn đề lớn của CLB Hà Nội. Họ đang phải căng sức trên 3 đấu trường với sức ép rất lớn. Tại V.League, nhà ĐKVĐ vẫn chưa thể đòi lại ngôi đầu bảng từ CLB TP HCM. Tại Cúp Quốc gia, CLB Hà Nội cũng đã lọt vào bán kết sau khi loại Dược Nam Hà Nam Định.

Trận lượt đi với Altyn Asyr sẽ diễn ra vào ngày 20-8, chỉ 5 ngày sau đó thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ đối đầu với Dược Nam Hà Nam Định trong khuôn khổ vòng 22 V.League. Như vậy, CLB Hà Nội sẽ chỉ có chưa đầy 2 ngày để di chuyển đến Turkmenistan và chuẩn bị cho trận đấu lượt về ngày 27-8. 

Hiện tại, từ Hà Nội đến thủ đô Ashgabat của Turkmenistan có 3 đường bay đều phải quá cảnh. Nếu lựa chọn China Southern Airlines, thời gian di chuyển là 16 giờ 50 phút và qua 2 trạm quá cảnh Quảng Châu, Urumqi (Tân Cương). Lộ trình của Vietnam Arlines khoảng 21 giờ 40 phút và quá cảnh ở Moscow. 

Cuối cùng, nếu lựa chọn Emirates hoặc Lufhansa, thời gian bay có thể lên tới 1 ngày và qua 2 trạm quá cảnh là Dubai và Baku (Azerbaijan). Sân bay Ashgabat là sân bay quốc tế duy nhất ở Turkmenistan, nằm cách Ashgabat 10km về phía tây bắc. 

Nhiều khả năng CLB Hà Nội sẽ chọn phương án thứ 2, dù thời gian bay dài hơn khoảng 5 tiếng so với phương án 1 nhưng chỉ đi qua 1 trạm quá cảnh. Tuy nhiên, với 21 tiếng ngồi trên máy bay, chắc chắn thể lực của các cầu thủ sẽ khó có thể đảm bảo cho trận đấu lượt về khi họ chỉ có chưa đến 1 ngày để chuẩn bị. 

Thậm chí, trong trường hợp xấu nhất, các cầu thủ của Hà Nội buộc phải ra sân thi đấu ngay mà không có thời gian tập luyện và làm quen với điều kiện thi đấu. Đó chắc chắn sẽ là một bất lợi quá lớn của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.

Rất khó có khả năng BTC V.League sẽ can thiệp để giúp CLB Hà Nội có nhiều thời gian chuẩn bị hơn cho trận lượt về tại Turkmenistan. Từ đầu mùa, lịch thi đấu V.League đã 2 lần phải “update” để phục vụ cho kế hoạch Sea Games của đội U22 và vòng loại World Cup 2022 của ĐTQG. Việc đổi lịch thi đấu cần phải có sự đồng thuận của hai đội bóng và không thể chỉ xuất phát từ ý muốn chủ quan của đội bóng Thủ đô.

HLV Chu Đình Nghiêm sẽ phải tính toán rất kỹ trong việc xoay vòng lực lượng để đảm bảo CLB Hà Nội có những kết quả tốt nhất trên các mặt trận mà họ tham dự. Nhà vô địch V.League rất muốn tiến xa ở đấu trường châu lục, tuy nhiên họ cũng không thể lơi là đấu trường quốc nội. Nếu quá tham lam, Hà Nội có khả năng phải đối mặt với một mùa giải trắng tay, điều khó chấp nhận với chất lượng đội hình hiện tại của họ.

Việc Hà Nội phân phối sức các trụ cột của họ cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ĐT Việt Nam. Ngày 5-9, đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ đến Bangkok để đối đầu với kình địch Thái Lan trong trận đấu đầu tiên của hành trình vòng loại thứ 2 World Cup 2022. 

Nếu những trụ cột như Duy Mạnh, Hùng Dũng, Văn Hậu, Quang Hải, Văn Quyết… không có được thể lực sung mãn nhất, “Những chú rồng vàng” chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước một Thái Lan đang tràn đầy quyết tâm đòi lại vị thế số 1 khu vực dưới quyền tân HLV Akira Nishino.

Đơn Ca
.
.
.