Công Phượng về TP HCM và câu hỏi lớn cho bầu Đức

Thứ Hai, 23/12/2019, 07:47
Tiền đạo Công Phượng sẽ trở lại khoác áo CLB TP HCM từ mùa giải 2020. Dường như bầu Đức đã không còn kỳ vọng từ những chuyến xuất ngoại của cầu thủ HAGL hay dùng Công Phượng cho một tham vọng khác?

Hồi tháng 7-2019, khi Công Phượng chia tay Incheon United (Hàn Quốc) để gia nhập Sint-Truiden (Bỉ) đã nhận được rất nhiều sự kỳ vọng. Bởi đó là chuyến xuất ngoại sang châu Âu mà không phải cầu thủ nào cũng có được.

Trong lễ ra mắt của Công Phượng với đội bóng nước Bỉ tại TP.HCM, bầu Đức đã nói rằng: “Công Phượng sang Bỉ lần này, dù ngồi dự bị suốt giải, tôi cũng vui. Bởi điều đó sẽ cho cậu ấy “kinh nghiệm dự bị”. Nhưng, dự bị có phải tập không? Có chứ. Tập nhiều là đằng khác. Được ăn tập trong một nền bóng đá hàng đầu, tiếp xúc với cầu thủ đẳng cấp, là điều khao khát với nhiều cầu thủ Việt Nam”.

Thực tế, kể từ khi sang Bỉ, Công Phượng cũng chủ yếu là ngôi trên băng ghế dự bị. Anh chỉ được ra sân vỏn vẹn 20 phút trong màu áo Sint-Truiden tại vòng 2 giải vô địch quốc gia Bỉ. Sau đó, anh chủ yếu ngồi dự bị, tập và thi đấu với đội trẻ. Đó là điều lặp đi lặp lại với cá nhân Công Phượng trong suốt những năm tháng đi xuất ngoại.

Anh vẫn có mặt trong danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam thường xuyên ở các giải đấu quốc tế. Tuy nhiên, ông Park cũng bày tỏ lo ngại về phong độ của Công Phượng khi không thường xuyên được thi đấu.

Thế nhưng, khi đối chiếu với định hướng của bầu Đức thì chẳng sao cả. Ngay cá nhân Công Phượng cũng muốn tìm kiếm cơ hội ở các môi trường bóng đá phát triển. Điều đó giúp Phượng tích luỹ được cho mình những kinh nghiệm cần thiết. Thế nhưng, tuổi đời cầu thủ ngắn và cũng chẳng ai dành cả thanh xuân để tích luỹ kinh nghiệm. Công Phượng cùng cần điểm dừng chân để khẳng định giá trị bản thân. Tất cả phụ thuộc vào bầu Đức.

Bầu Đức đồng ý để Công Phượng khoác áo Câu lạc bộ TP HCM. Ảnh: QT

Hậu SEA Games 30, Công Phượng đã khiến tất cả chú ý khi anh sẽ trở về V.League 2020. Thế nhưng không phải trở lại “mái nhà” HAGL mà sẽ khoác áo TP.HCM. Cụ thể, TP.HCM đã đàm phán với câu lạc bộ Sint-Truidense để mua lại nửa năm hợp đồng của Công Phượng. Bầu Đức cũng là người đã ủng hộ thương vụ này.

Trả lời báo chí, bầu Đức nói rằng: “Như tôi đã nói từ lâu, HAGL không có tham vọng vô địch V.League nên việc Công Phượng quay về Việt Nam thi đấu cho TP.HCM cũng dễ hiểu thôi. Thêm nữa, tôi làm việc này là vì cái chung, vì bóng đá Việt Nam. Năm nay, TP.HCM sẽ tham dự sân chơi AFC Cup, họ cần lực lượng mạnh để thi đấu, tôi có con người thì đóng góp công sức chung cho bóng đá nước nhà đi ra sân chơi châu Á được mạnh hơn”.

Đến đây thì nhiều người hiểu rằng, không phải ông thay đổi định hướng cho các cầu thủ mà vì muốn hướng đến một mục đích khác. Đó chính là việc  tăng cường lực lượng để TP.HCM vô địch.

Câu chuyện cũng khiến chúng ta nhớ lại phát biểu gây sốc của bầu Đức ngay tại lễ ra mắt Công Phượng Sint-Truiden rằng: “TP HCM không thể vô địch V.League”. Ông Đức ám chỉ rằng, TP HCM không để đấu lại liên minh những đội bóng cùng một ông bầu tại V.League. Đến cuối mùa giải, khi TP HCM chỉ về nhì sau Hà Nội, tất cả đều ngậm ngùi dù đó là mùa giải mà HLV Chung Hae-seong cùng các học trò xứng đáng có danh hiệu.

Cái chung vì bóng đá Việt Nam mà bầu Đức muốn nhấn mạnh ở đây là gì? Nếu thực chất là vì tập trung cho TP.HCM tại sân chơi AFC thì đó không hẳn là mục tiêu thiết thực khi TP.HCM vẫn cần phải xây dựng bản sắc ngay ở V.League. Còn nếu tập trung cho TP HCM vì mục tiêu vô địch V.League thì đó là câu chuyện hướng đến một tham vọng khác, đó cũng là “vì bóng đá Việt Nam”. Bởi khi TP HCM lên ngôi vô địch, sẽ là chiến thắng không chỉ các đội bóng khác ở V.League mà vượt lên khối liên minh vẫn khiến nhiều người ngán ngẩm.

Dù trường hợp Công Phượng về nước theo giả thuyết nào đi chăng nữa thì đó đều là một sự trở lại V.League đầy chờ đợi. Với Công Phượng, đây là thời điểm mà anh cần được thể hiện ở sân chơi đúng tầm. Phượng không còn trẻ và với mỗi cầu thủ, họ cần một danh hiệu V.League. Hãy chờ xem, Công Phượng sẽ thể hiện ra sao ở mùa giải 2020.

Thầy Park không về cùng U23 Việt Nam

Ngày 22.12, U23 Việt Nam đã lên đường bay về TP HCM từ sân bay quốc tế GimHae (Busan). Tuy nhiên, Huấn luyện viên Park Hang-seo không đi cùng đội. Ông sẽ ở lại Hàn Quốc 1 ngày và trở lại Việt Nam vào 23-12.

U23 Việt Nam đến Hàn Quốc tập huấn từ ngày 14-12. Đội có 2 trận giao hữu hoà Đại học Yeongnam 0-0 và thắng Busan Transportation Cooperation 3-2. Các thành viên U23 Việt Nam rất thích thú với chuyến tập huấn này, với điều kiện thời tiết và chế độ dinh dưỡng tốt, cùng cách vật lý trị liệu, xông thuốc đông y để hồi phục sau thời gian cày ải liên tục.

Trở về TP.HCM, HLV Park Hang-seo sẽ có đợt rà soát cuối cùng trước khi lên đường dự vòng chung kết U23 châu Á 2020. Tại Thái Lan, đội sẽ có thêm 1 trận giao hữu gặp U23 Bahrain. Kết quả bốc thăm đưa U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng các đội Jordan, UAE và CHDCND Triều Tiên. Vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ chọn ra 3 đội có thành tích tốt nhất để dự Olympic 2020 (U23 Nhật Bản có suất với tư cách chủ nhà) nên tính cạnh tranh rất cao. U23 Việt Nam đang là đương kim Á quân và thầy trò ông Park đặt tham vọng cao, dù ý thức được thách thức và không dễ có lặp lại kỳ tích như 2 năm trước

H.H

Hưng Hà
.
.
.