Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games xúc động khi bóng rổ giành vàng

Chủ Nhật, 07/05/2023, 15:29

Ngày 7/5, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam( TTVN) tại SEA Games 32 ông Đặng Hà Việt chia sẻ, bản thân đã rất xúc động trước tấm huy chương vàng lịch sử tại môn bóng rổ.

Đội tuyển bóng rổ nữ 3X3 Việt Nam với các vận động viên Huỳnh Thị Ngoan, Nguyễn Thị Tiểu Duy, Trương Thảo My và Trương Thảo Vy  đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng lịch sử tại SEA Games 32 khi vượt qua tuyển Philippines trong trận chung kết.

Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên của Bóng rổ Việt Nam tại một kỳ SEA Games. "Khi tuyển nữ đạt điểm số 21 dù trận đấu chưa kết thúc nhưng nước mắt tôi đã trào ra", ông Đặng Hà Việt chia sẻ.

345246731_638244441451265_1266413548309496694_n.jpg -0
Các cô gái Việt Nam đã có một trận chung kết khá căng thẳng trước tuyển Philippines tại chung kết bóng rổ nữ nội dung 3x3. Ảnh: Bùi Lượng.

Ông Đặng Hà Việt cho biết thêm rằng, đây là thành tích lịch sử của bóng rổ Việt Nam trong bối cảnh các quốc gia khu vực cũng đang tích cực đầu tư cho môn thể thao này. Tại SEA Games 32, đấu trường bóng rổ chứng kiến cuộc đua tranh quyết liệt khi có sự góp mặt của nhiều vận động viên nhập tịch xuất sắc.

"Thành tích hôm nay là nỗ lực tập thể của ban huấn luyện cũng như các vận động viên", ông Đặng Hà Việt cho biết và nhấn mạnh trình độ môn bóng rổ nữ tại khu vực Đông Nam Á đã ở rất cao. Theo ông Đặng Hà Việt, tấm huy chương vàng của tuyển bóng rổ nữ hôm nay là tấm gương cũng như sự khích lệ tất cả các vận động viên của đoàn TTVN tại SEA Games 32, cần nổ lực vươn lên khắc phục khó khăn mang vinh quang về cho Tổ quốc.

bf3b8b1fdb9e04c05d8f.jpg -0
Lãnh đạo đoàn TTVN chia vui cùng tuyển bóng rổ nữ Việt Nam. Ảnh: Bùi Lượng.

Được biết, bóng rổ Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia nội dung 5x5 tại SEA Games 32. Theo ông Đặng Hà Việt, đây là nội dung mà nhiều nước trong khu vực đã đầu tư từ lâu và có trình độ vượt trội. Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cho biết còn với nội dung 3X3 thì khoảng cách trình độ của chúng ta với top đầu khu vực chỉ khoảng 5-10 năm, việc "bắt kịp" sẽ tương đối khả thi hơn. Đồng thời nội dung 3X3 cũng có mặt trong các đại hội Olympic nên sẽ được chú trọng đầu tư.

Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games không cầm được nước mắt khi bóng rổ giành vàng -0
Karate Việt Nam "lập cú đúp" huy chương vàng tại SEA Games 32 trong chiều 7/5. Ảnh: Bùi Lượng.

*Đầu giờ chiều 7/5, Karate mang đến hai huy chương vàng liên tiếp cho đoàn TTVN. Đầu tiên là tại hạng cân dưới 55kg nữ, nữ võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm đánh bại đối thủ Indonesia với tỷ số  4-3 ở chung kết. Không lâu sau đó, Đinh Thị Hương đánh bại đối thủ Philippines 7-4 trong trận chung kết hạng cân dưới 68kg nữ. Như vậy chỉ tính riêng tuyển Karate Việt Nam đã có 3 huy chương vàng tại SEA Games 32.

Nguyễn Bình - CTV
.
.
.