Vận động viên CAND giành huy chương vàng tại SEA Games 32

Thứ Bảy, 06/05/2023, 14:43

Nữ võ sĩ  Nguyễn Ngọc Trâm của thể thao CAND đã giành huy chương vàng nội dung kata đồng đội nữ môn Karate tại SEA Games 32 trong chiều 6/5.

Trâm và hai đồng nghiệp là Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên đã đoạt về huy chương vàng đầu tiên trong ngày 6/5 cho đoàn Thể thao Việt Nam với 41,2 điểm. Huy chương bạc tại nội dung này thuộc về đội Indonesia.

af44196e5b9084cedd81.jpg -0
Các vận động viên Việt Nam giành huy chương vàng tại nội dung kata đồng đội nữ môn Karate. Ảnh: Bùi Lượng.

Ngoài nội dung của nữ, Karate Việt Nam cũng thành công tại nội dung của nam với 3 vận động viên là Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Đức và Giang Việt Anh. Đội kata nam của Việt Nam đoạt huy chương vàng nội dung kata đồng đội nam cho karate Việt Nam với 41 điểm.

Trước đó vào sáng 6/5,  môn Vovinam báo tin vui cho thể thao Việt Nam, khi các vận động viên Vũ Duy Bảo, Nguyễn Quốc Cường, Mai Đình Chiến, Lê Phi Bảo đã mang về huy chương bạc nội dung Đòn chân tấn công nam với 267 điểm. Ngoài ra Nguyễn Tứ Cường cũng mang về một huy chương bạc khác tại nội dung ngũ môn quyền.

aec8ed7ef88027de7e91.jpg -0
Thượng tá Nguyễn Xuân Hải, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao CAND, Bộ Công an và nữ vận động viên Nguyễn Ngọc Trâm. Ảnh: CTV.

Cùng cú đúp huy chương bạc của Vovinam, đoàn Việt Nam còn có thêm 3 huy chương bạc khác nhờ công Lê Thị Tuyết (marathon nữ), Nguyễn Quang Trung (cờ ốc, cờ chớp 5 phút), Nguyễn Thị Phương (karate, kata cá nhân nữ).

Tại môn bóng rổ, đội bóng rổ 3x3 nữ Việt Nam, với các cầu thủ Trương Thảo My, Trương Thảo Vy, Huỳnh Thị Ngoan và Nguyễn Thị Tiểu Duy thắng 16-13 trước Thái Lan. Trước đó, tuyển bóng rổ 3x3 nữ Việt Nam đã thắng 21-19 trước Philippines. Việt Nam có cơ hội lớn để nhất bảng, khi chỉ phải gặp Lào ở lượt cuối.

Nguyễn Bình
.
.
.