Điền kinh và bơi lội lập công, Thể thao Việt Nam có thêm 2 huy chương vàng

Thứ Bảy, 06/05/2023, 19:22

Trong chiều tối ngày 6/5, tin vui liên tiếp đến với đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) khi có thêm 2 huy chương vàng từ môn bơi và điền kinh.

Đầu tiên là từ đường đua xanh khi vận động viên Trần Hưng Nguyên về nhất phần thi chung kết 200m hỗn hợp cá nhân nam với thành tích 2 phút 01 giây 28. Dulyawat Kaewsriyong (Thái Lan, 2 phút 02,25) và Ian Tan (Singapore, 2 phút 02,42) lần lượt cán đích ở các vị trí sau. Kình ngư Việt Nam suýt phá kỷ lục của chính bản thân lập ở SEA Games năm ngoái là 2 phút 01 giây 22.

aec8ed7ef88027de7e91.jpg -0
Tuyển Bơi Việt Nam có huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 32. Ảnh: Bùi Lượng.

Mang về tấm huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 32 cho đội tuyển Bơi Việt Nam, Hưng Nguyên cho biết bản thân đã dính chấn thương trước đại hội nhưng vẫn nhận được sự tin tưởng từ ban huấn luyện để tới Campuchia thi đấu. Dù không thể đạt được thành tích như kỳ vọng song Hưng Nguyên vẫn hài lòng vì đã có thành tích này.

Ngoài tấm huy chương vàng của Hưng Nguyên, đội tuyển Bơi Việt Nam cũng có thêm tấm huy chương đồng tại nội dung 100m  tự do nam của Jeremie Loic Nino Lương với thành tích  49,69 giây. Huy chương vàng và bạc tại nội dung này lần lượt thuộc về 2 vận động viên của Singapore là Jonathan (48,8 giây) và Quah Zheng Wen (48,99 giây).

ava.jpg -0
Hưng Nguyên về nhất tại nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nam. Ảnh: Bùi Lượng.

Tin vui sau đó tiếp tục đến với đoàn TTVN khi Nguyễn Thị Thanh Phúc giành HC vàng thứ năm sau khi tham dự sáu kỳ SEA Games. Nữ hoàng đi bộ của tuyển Điền kinh Việt Nam về nhất nội dung đi bộ 20km nữ với thành tích 1h55 phút.

Cũng trong chiều 6/5, ĐT nữ Việt Nam đã giành chiến thắng trước ĐT nữ Myanmar với tỷ số 3-1 trong lượt trận thứ 2 bảng A môn bóng đá nữ SEA Games 2023. Với 2 trận toàn thắng, thầy trò HLV Mai Đức Chung tiếp tục đứng đầu bảng A. Ở lượt cuối, ĐT Việt Nam sẽ phải gặp Philippines, đội đã thua 0-1 trước Myanmar ở loạt đấu trước.

Tại môn bóng chuyền, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đánh bại Malaysia 3-0 để giành tấm vé thứ hai vào bán kết SEA Games 32 của bảng B. Tại bán kết, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ gặp Indonesia, nhà đương kim vô địch SEA Games. 

Chiến thắng trước U22 Malaysia trong trận đấu chiều 6/5 giúp Thái Lan cân bằng điểm số với U22 Việt Nam tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32. Ở lượt tiếp theo vào ngày 8/5, Thái Lan chỉ phải gặp Lào, trong khi U22 Malaysia có trận quyết đấu với tuyển U22 Việt Nam.

Nguyễn Bình - Bùi Lượng
.
.
.