Wushu và Rowing lập công, Việt Nam có thêm 3 huy chương vàng

Thứ Sáu, 13/05/2022, 11:19

Sáng 13/5, thể thao Việt Nam tiếp tục có thêm 3 huy chương vàng SEA Games 31 từ môn Wushu và Rowing.

Huy chương vàng đầu tiên của thể thao Việt Nam trong ngày hôm nay được vận động viên Wushu Quốc Khánh mang về từ nội dung nam đao. Quốc Khánh đạt 9.70 điểm trong khi người đồng đội Nông Văn Hữu đạt 9.67 điểm đoạt huy chương đồng.

quockhanh.jpg -0
Quốc Khánh người đoạt tấm huy chương vàng đầu tiên cho thể thao Việt Nam sáng 13/5. Ảnh: Quý Lượng.

Tiếp bước các đồng đội nam, nữ vận động viên được mệnh danh là hoa khôi Wushu của Việt Nam Dương Thúy Vi cũng có một ngày thi đấu thành công.

Trong bài thi kiếm thuật sở trường, Dương Thúy Vi cho thấy phong thái đĩnh đạc của một VĐV từng 2 lần vô địch thế giới vào các năm 2013, 2017 và HCV ASIAD 2014 khi đạt số điểm 9.7 điểm hơn đối thủ Nandhira Mauri (Indonesia, 9.67 điểm giành huy chương bạc). Tấm huy chương đồng của nội dung này cũng thuộc về vận động viên chủ nhà là Đặng Tiểu Bình (9.66 điểm).

Một điểm đáng chú ý là Thúy Vi vừa bước qua tuổi 29 (sinh nhật 11/5 vừa qua).  Nội dung kiếm thuật gần như là sở trường của cô gái này khi cô liên tục đoạt huy chương vàng trong các kỳ SEA Games từ năm 2013 đến nay. Chỉ trừ năm 2019 khi bị chấn thương, Thúy Vi mới phải ngồi nhà nhìn đồng đội thi đấu.

20e3037d-1499-42e2-87a0-78ee2c0111d7.jpg -0
Thúy Vi vẫn giữ vững phong độ tại nội dung kiếm thuật khi tiếp tục đoạt thêm một huy chương vàng SEA Games. Ảnh: Quý Lượng.

Huy chương vàng thứ 3 trong sáng 13/5 đến từ môn Rowing  nội dung thuyền 4 nữ hạng nhẹ - 2 mái chèo. Các VĐV Hồ Thị Lý, Lường Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang, Phạm Thị Thảo về nhất khi đạt thành tích 7:11.326. 

Chiều 13/5, U23 Việt Nam cũng sẽ ra sân thi đấu vòng bảng SEA Games 31. Tiến Linh và đồng đội chạm trán với đối thủ khá khó chịu là U23 Myanmar. Vào lúc 16h cùng ngày, cũng tại sân Việt Trì, U23 Philippines gặp U23 Indonesia.

Bình Nguyễn
.
.
.