Thể thao Việt Nam sắp cán mốc 100 huy chương vàng

Thứ Ba, 17/05/2022, 18:32

Ngày 17/5, thể thao Việt Nam tiếp tục bứt phá trên bảng tổng sắp huy chương khi gần cán mốc 100 huy chương vàng, bỏ xa đoàn đang đứng thứ 2 là Thái Lan.

Tính đến 18h ngày hôm nay, thể thao Việt Nam đã có thêm 11 huy chương vàng (hiện đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với 94 huy chương vàng). Người đầu tiên mang về huy chương vàng cho thể thao Việt Nam hôm nay là VĐV Nguyễn Thị Hương tại nội dung 1.000m Canoeing đơn nữ khi cô về đích sớm nhất với thời gian 5 phút 0 giây 75.

2.jpg -0
Quách Thị Lan về nhất nội dung 400 m rào nữ.

Tiếp đó là xạ thủ Trần Quốc Cường với tấm huy chương vàng tại nội dung 50m súng ngắn. Quốc Cường từng thể hiện mong muốn giã từ sự nghiệp thi đấu chính thức và nếu anh làm điều đó sau SEA Games 31 này thì thành tích hôm nay là một lời tạm biệt tuyệt vời.

Nhưng có lẽ tấm huy chương vàng ấn tượng nhất hôm nay thuộc về cặp vợ chồng kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Thảo Nguyên ở hai nội dung cờ nhanh nam và nữ. Với Trường Sơn đây đã là tấm huy chương vàng thứ 2 tại SEA Games 31 trong khi vợ anh thì mới lần đầu bước lên vị trí cao nhất của bục trao huy chương.

Trong khi đó môn vật trở thành mỏ vàng cho thể thao Việt Nam khi chỉ trong buổi chiều 17/5 đã giúp đoàn chủ nhà có thêm 6 tấm huy chương vàng tại nội dung vật cổ điển ở các cân khác nhau bởi các VĐV gồm Bùi Tiến Hải, Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Bá Sơn, Nguyễn Đình Hiếu, Hà Văn Hiếu, Nguyễn Minh Hiếu.

3.jpg -0
4.jpg -1
Cô gái quê Thanh Hóa không cầm nổi nước mắt sau khi về đích. 

Tại môn điền kinh, Quách Thị Lan đã xuất sắc về đích sớm nhất tại nội dung chạy 400 m rào nữ với thành tích 56 giây 32 đoạt huy chương vàng. Trong khi đó anh trai của Lan, vận động viên Quách Công Lịch đạt thành tích 50 giây 82 đoạt HCĐ với thành tích 51 giây 60 giây. Eric Cray (Philippines) vẫn bảo vệ được huy chương vàng.

Ngay sau đó, trong nội dung chung kết 7 môn phối hợp, vận động viên Nguyễn Linh Na đã xuất sắc giành huy chương vàng sau khi kết thúc nội dung thi cuối cùng là chạy 800. Tổng điểm sau 7 phần thi của Linh Na đạt 5415 điểm, phá kỷ lục quốc gia do Nguyễn Thị Thu Cúc lập ra từ năm 2005 (5350 điểm).

Trong chiều nay, thể thao Việt Nam đã để tuột mất tấm huy chương vàng ở môn Muay Thái  nội dung Waikru đôi nữ khi cặp đôi Phạm Thị Diễm Trang, Phạm Thị Bích Liễu đạt số điểm cao nhất. Tuy nhiên sau khi đội Philippines khiếu nại các trọng tài đã xem xét và kết luận 2 vận động viên Việt Nam biểu diễn quá thời gian 2 giây. Phạm Thị Diễm Trang, Phạm Thị Bích Liễu chỉ nhận được huy chương bạc, Philippines nhận huy chương vàng.

Nguyễn Bình
.
.
.