Tổng thống Ukraine và loạt quan chức cấp cao nhiễm COVID-19

Thứ Ba, 10/11/2020, 11:30
Reuters ngày 10/11 dẫn tin từ Văn phòng Tổng thống Ukraine cho hay, Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng ba quan chức cấp cao khác, trong đó có hai bộ trưởng, sau khi xét nghiệm COVID-19 đã cho kết quả dương tính. 


Dù mắc phải COVID-19 nhưng ông Zelensky vẫn điều hành đất nước theo chế độ cách ly. Ảnh: union.info.

Theo đó, Tổng thống Zelensky cho biết, mặc dù đã thực hiện mọi biện pháp giãn cách, nhưng ông không may vẫn nhiễm COVID-19. Ông thông báo rằng mình sốt 37.5 độ C nhưng vẫn cảm thấy ổn.

Thông cáo của Văn phòng Tổng thống Zelensky hôm 9/11 nêu rõ: “Tổng thống vẫn cảm thấy khỏe mạnh và sẽ tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ của ông từ xa theo chế độ tự cách ly”.

Ngoài Tổng thống Zelensky, thì người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak, Bộ trưởng Tài chính Serhiy Marchenko, Bộ trưởng Quốc phòng Andriy Taran cũng xác nhận dương tính với COVID-19.

Được biết, phu nhân của Tổng thống Zelensky là bà Yelena Zelenskaya, từng mắc COVID-19  hồi tháng 6 và đã nhập viện trong vài tuần.

Ukraine hiện có trên 469.000 ca COVID-19 và hơn 8.500 người đã thiệt mạng vì dịch. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, số ca COVID-19 ở Ukraine tăng vọt mỗi ngày kể từ tháng 9 và tình hình vẫn đang diễn biến phức tạp. Ukraine đã ra chỉ thị kéo dài các biện pháp phong tỏa tới hết năm 2020 và sẵn sàng ứng phó nếu kịch bản tệ nhất xảy ra. 


Linh Đan
.
.
.