Truy bắt nhiều đối tượng trốn truy nã ở Tây Ninh

Thứ Hai, 29/08/2022, 08:00

Tây Ninh là địa bàn có đường biên giới trải dài và nhiều huyện giáp với biên giới Campuchia. Do vậy, các đối tượng phạm tội ở nhiều tỉnh, thành khác cũng tìm đến Tây Ninh, hoặc chúng có thể vượt đường "tiểu ngạch" để trốn truy nã. Các đối tượng thường thay đổi danh tính, thậm chí đặc điểm nhận dạng bên ngoài nhằm tránh sự phát hiện, truy bắt của cơ quan chức năng. Bên cạnh công tác nghiệp vụ sắc bén, Công an tỉnh Tây Ninh còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảm hóa để họ nhận thức được lỗi lầm, sớm ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Từ đầu năm 2022 đến nay, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ 21 đối tượng, vận động 10 đối tượng truy nã ra đầu thú...

Trinh sát N.T, Công an thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh), kể: Qua công tác nghiệp vụ phát hiện, nam thanh niên đang sống tạm trú tại dãy phòng trọ thuộc khu phố An Khương, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng có nhiều biểu hiện nghi vấn như, thay đổi đặc dạng về tóc, gương mặt khác hoàn toàn với hình ảnh trong lệnh truy nã của Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An).

Hàng ngày, nam thanh niên này làm công nhân ở khu công nghiệp Trảng Bàng với danh tính khác. Sau khi trở về phòng trọ, đối tượng luôn đóng cửa im ỉm. Thậm chí, tiền trọ phòng hàng tháng thì đối tượng cũng xin số tài khoản của chủ dãy phòng trọ mà không dám tiếp xúc trực tiếp. Chính những nghi vấn trên đã rơi vào "tầm ngắm" của trinh sát Công an thị xã Trảng Bàng.

ghep.jpg -0
Các đối tượng trốn truy nã bị bắt giữ.

Từ các tài liệu thu thập được, Công an thị xã Trảng Bàng đã xác định nam thanh niên tên thật là Trương Văn Vui (SN 1991, ngụ huyện Quỳ Hợp). Đối tượng bị cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp truy nã vào ngày 10/9/2015 về hành vi cướp tài sản.

Nhận định đây là đối tượng nguy hiểm, nên tổ trinh sát Công an thị xã Trảng Bàng cũng lựa chọn thời gian, địa điểm bắt phù hợp để Vui không kịp tẩu thoát. Đúng như kế hoạch vây bắt, khi Vui về phòng trọ sau ngày làm việc mệt mỏi cũng là lúc trinh sát bất ngờ ập vào bắt giữ đối tượng. Thoạt đầu, Vui không chịu hé môi thừa nhận mình đang trốn truy nã. Chỉ khi trinh sát đưa ra các tài liệu, chứng cứ về đặc điểm nhận dạng thì đối tượng mới chịu cúi đầu nhận tội.

Trương Văn Vui thừa nhận, cách đây gần 7 năm, Vui cùng 4 đồng bọn khác cướp tài sản của người dân ở xã Hà Sơn, huyện Quỳ Hợp. Sau khi bị truy nã, Vui lẩn trốn nhiều nơi để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Thời gian đầu, Vui trốn sang Trung Quốc làm việc được 3 năm. Sau đó, Vui về quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội làm thuê một thời gian. Do biết tỉnh Tây Ninh là địa bàn giáp biên giới, Vui đi xe khác đến Tây Ninh để lẩn trốn. Tại đây, vui làm công sinh sống được khoảng 2 năm thì bị bắt giữ.

Mới đây, Công an huyện Châu Thành vận động thành công đối tượng truy nã tên Nguyễn Văn Thuận (SN 1982, ngụ thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, Tây Ninh) ra đầu thú sau 20 năm lẩn trốn. Cụ thể, vào khoảng 10h ngày 16/10/2002, Thuận đến quán cà phê Thanh Hiền, thuộc thị trấn Tân Biên để uống nước.

Lúc này, do không có xe để đi chơi nên Thuận mượn anh Ngọc xe môtô BKS: 72H2-7977 về TP Tây Ninh. Đến đoạn đường thuộc ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh do thiếu quan sát, Thuận đã đụng vào xe mô tô BKS: 70H-1831, do ông Huỳnh Văn D. (SN 1953) điều khiển, chở theo vợ là bà Huỳnh Thị S. (SN 1960, cùng ngụ thị trấn Tân Biên). Sau cú va chạm mạnh, ông D. và bà S. té ngã gây chấn thương sọ não, dẫn đến bà Sương tử vong sau đó.

Gây tai nạn xong, Thuận đón xe đến Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (huyện Tân Biên), rồi đi bộ bằng đường tiểu ngạch để trốn sang Campuchia. Tiếp đó, đối tượng trốn sang Thái Lan. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 30/4/2022, các trinh sát Đội Hình sự đã vận động Thuận ra đầu thú, khi đối tượng đang lẩn trốn tại Thái Lan.

"Được sự vận động đầu thú của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Châu Thành, Thuận mới nhận thức được sai lầm của mình. Thuận mong muốn sớm được chấp hành án để trở về đoàn tụ với người thân trong gia đình. Tuy rất nhớ nhà, nhưng Thuận không dám về thăm cũng như đối mặt với tội lỗi của mình...", Thuận, sẻ chia.

Để công tác truy bắt, vận động đối tượng bị truy nã ra đầu thú đạt hiệu quả, Công an tỉnh Tây Ninh thường xuyên chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt các địa bàn giáp biên giới tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc địa bàn, diễn biến tình hình tại cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; phát huy, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong phòng, chống tội phạm; thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và vận động các tầng lớp nhân dân nêu cao ý thức, tinh thần cảnh giác, tham gia phòng, chống, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội để bảo đảm ANTT trên địa bàn...

N.Minh-C.Bình
.
.
.