Xúc động thư cảm ơn Công an Tây Ninh phá chuyên án trộm hơn 1,2 tỷ đồng

Thứ Sáu, 22/07/2022, 05:52

Chiều 21/7, Công an tỉnh Tây Ninh đã nhận được thư cảm ơn của Công ty cổ phần Năng lượng DT3 thuộc huyện Tân Châu (Tây Ninh) gửi đến Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Tân Châu, vì đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ băng nhóm chuyên trộm cắp tài sản của nhà máy.

Trong thư, ông Nguyễn Bá Tiến, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Năng lượng DT3, xúc động: “Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 1 và 3 đưa vào vận hành từ tháng 6/2021, với diện tích gần 416ha nằm trên địa bàn các xã Tân Hưng, xã Tân Phú và xã Suối Đá. Do địa bàn rộng, chúng tôi đã mời đơn vị bảo vệ chuyên nghiệp nhưng vẫn xảy ra nhiều vụ trộm.

Điển hình, vụ trộm cắp dây cáp đồng và pin mặt trời làm thất thoát tài sản và gián đoạn hoạt động sản xuất. Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh tích cực phối hợp cùng Công an huyện Tân Châu đã điều tra, bắt giữ nhanh chóng các đối tượng trộm cắp tài sản của nhà máy, góp phần, giữ gìn ANTT để nhà máy hoạt động kinh doanh...”.

Trước đó, các nhà máy điện năng lượng mặt trời DT3, Á Châu, thuộc huyện Tân Châu thường xuyên bị nhóm đối tượng đột nhập cắt trộm dây điện và tấm pin năng lượng mặt trời gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Nhóm đối tượng này trộm cắp liên tỉnh với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, ngụy trang khéo léo để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Công an huyện Tân Châu đã phối hợp cùng Công an tỉnh Tây Ninh lập kế hoạch phá án.

Đến ngày 3/4, Công an huyện Tân Châu chủ trì phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Văn Tùng (SN 1988), Trần Hoàng Linh (SN 1990), Võ Thanh Long (SN 1996), Văn Văn Hiền (SN 1989), Thân Thế Nam Anh (SN 1997), Tô Văn Dũng (SN 1979) và Nguyễn Văn Lên (SN 1964, ngụ huyện Dầu Tiếng, Bình Dương). Tang vật thu giữ gồm: 2 ghe máy, 4 chìa khóa mở hàng rào, 2 dao, 5 xe máy các loại, 9 tấm pin năng lượng mặt trời, 1 bình ắc quy ...

Qua điều tra, các đối tượng bước đầu khai nhận, đã thực hiện trót lọt 10 vụ trộm (tấm pin năng lượng mặt trời, dây điện) tại các nhà máy điện năng lượng mặt trời DT 3, Á Châu trên địa bàn huyện Tân Châu, huyện Dương Minh Châu, với tổng giá trị thiệt hại hơn 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, chúng còn 10 lần vận chuyển các xe máy có nguồn gốc do trộm cắp mà có để bán lấy tiền tiêu xài và sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối với các xe gian, Tùng, Linh, Long, Hiền, Nam Anh, Dũng và Quẹo và Bo (chưa rõ danh tính) thường xuyên vận chuyển từ TP Hồ Chí Minh và Bình Dương, rồi đưa đến xã Tân Hà, huyện Tân Châu. Tiếp đó, chúng mang đến khu vực biên giới của huyện Tân Châu để bán lại cho các tượng người Campuchia. Các đối tượng này còn gây ra nhiều vụ trộm cắp bình ắc quy của các ghe máy dọc tuyến sông Sài Sòn, đoạn từ xã Tân Hòa, huyện Tân Châu đến huyện Dương Minh Châu.

N.Minh-T.Nhung
.
.