Truy bắt 2 tên tội phạm ma túy trốn khỏi nơi giam giữ

Thứ Ba, 22/02/2022, 17:59

Chiều 22/2, Trung tá Hồ Sỹ Đông, Trưởng Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết, lực lượng đơn vị đang phối hợp các lực lượng trên địa bàn toàn tỉnh, tổ chức truy bắt 2 đối tượng nguy hiểm vừa trốn khỏi nơi giam giữ.

Đó là các bị can Nguyễn Văn Tiềm (SN 1992; trú thôn An Nha, xã Gio An, huyện Gio Linh, Quảng Trị), Đoàn Trân (SN 1972, tên gọi khác là Hùng; trú khối 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị).

Hai bị can này bị giam tại nhà tạm giữ Công an huyện nhưng đã khoét tường, bỏ trốn vào rạng sáng 20/2.

Huy động lực lượng truy bắt 2 đối tượng nguy hiểm trốn khỏi nơi giam -0
Hai đối tượng Trân và Tiềm.

Trong đó, Nguyễn Văn Tiềm bị khởi tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, Đoàn Trân bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Ngay sau phát hiện sự việc các bị can trốn khỏi nơi giam, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lộ đã ra quyết định truy nã đối với 2 bị can này, đồng thời khẩn trương phối hợp các lực lượng trên toàn tỉnh tổ chức truy bắt.

Trước đó, khoảng 21h15 ngày 1/12/2021, tại Km20+293 Quốc lộ 9, thuộc thôn Tân Xuân 1, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng đang vận chuyển 11kg ma túy tổng hợp dạng đá là Văn Ngọc Đức (SN 1992) và Trần Xuân Tâm (1980), cùng trú thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng Đoàn Trân. Trân được xác định là đối tượng vận chuyển ma tuý từ Khe Sanh để giao cho 2 đối tượng Đức và Tâm.

Thanh Bình
.
.
.