Tây Ninh: Ngăn chặn tội phạm xuất, nhập cảnh bằng đường tiểu ngạch

Thứ Năm, 27/01/2022, 09:45

Thời gian qua, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19, đối tượng bất hảo đã tung ra nhiều chiêu trò dụ dỗ người dân nghèo ở nhiều, tỉnh thành trong cả nước đến Tây Ninh để tổ chức, môi giới xuất cảnh trái phép tìm việc làm... 

Qua tiến hành biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng khác đảm bảo an ninh tuyến biên giới, bắt gần 550 đối tượng vi phạm.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết, tỉnh Tây Ninh có địa hình giáp biên với nhiều tỉnh của nước bạn Campuchia, nên tồn tại các đường mòn lối mở. Do đó, nhiều đối tượng đã lợi dụng tìm mọi cách móc nối đưa người xuất, nhập cảnh trái phép qua đường “tiểu ngạch” của Tây Ninh vào Việt Nam. Ngay trong cao điểm của đợt dịch COVID-19, nhiều đối tượng đã bị cơ quan Công an bắt giữ về hành vi tổ chức, đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép. Việc đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam là hành vi nguy hiểm, các đối tượng đã bất chấp quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng kiên quyết xử lý nghiêm hành vi này để bảo đảm tính răn đe, ngăn chặn nguy cơ khiến dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Qua điều tra, xác minh các vụ án xuất, nhập cảnh trái phép cho thấy, nhu cầu tìm người làm việc cho các casino ở Campuchia tăng. Lợi dụng các mạng xã hội zalo, facebook, các đối tượng ở Campuchia đã đăng tải thông tin, nội dung tuyển dụng người ở Việt Nam có nhu cầu tìm việc để đưa sang Campuchia làm việc với mức lương “ảo” rất cao và mọi chi phí đi lại sẽ do chúng chi trả trước.

Khi người tìm việc đồng ý thì các đối tượng này móc nối với các đối tượng ở Việt Nam để tổ chức thành đường dây sắp xếp, hướng dẫn đưa họ xuất cảnh bằng các đường tiểu ngạch trái phép sang Campuchia. Tuy nhiên, sau thời gian làm việc không đúng thực tế với mức lương thấp, họ lại tìm cách nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch về Việt Nam.

nhap canh1.jpg -0
Các đối tượng xuất cảnh trái phép bị bắt giữ.

Mới đây, Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng: Chu Thị Hạnh (SN 1975), Nguyễn Văn Hoàng (SN 1991), Nguyễn Văn Chì (SN 1966, cùng ngụ huyện Bến Cầu), Trần Thị Bé Năm (SN 1988), Trần Thị Gái (chị Năm, SN 1986, cùng ngụ thị xã Trảng Bàng), Hồ Thị Ngọc Thủy (SN 1980), Dương Thị Hoa Tươi (SN 1981, cùng ngụ huyện Châu Thành) về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Đáng lưu ý, 7 bị can trên là các đối tượng trong 3 đường dây hoạt động tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép ở huyện Châu Thành, thị xã Trảng Bàng và huyện Bến Cầu đã bị Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng lực lượng chức năng khác bắt giữ giữa tâm điểm của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Điểm chung ở các đối tượng là được thuê làm người đón, đưa những người Việt Nam có nhu cầu xuất cảnh trái phép qua biên giới Campuchia tìm việc làm với hứa hẹn mức lương cao, đặc biệt làm nhân viên ở các casino với hơn 30 triệu đồng/tháng.

Cụ thể, Hạnh được một người tên Lùn (không rõ lai lịch) thuê đưa 6 người Việt Nam xuất cảnh trái phép qua Campuchia với tiền công là 1.200.000 đồng/người. Hạnh thuê Hoàng với tiền công 500.000 đồng/chuyến đến các khách sạn ở TP Tây Ninh đón người, rồi đưa đến vùng biên thuộc huyện Bến Cầu giao lại Hạnh. Tiếp đó, Hạnh chuyển cho đàn em đắc lực là Nguyễn Văn Chì đưa những người Việt Nam có nhu cầu xuất cảnh trái phép trốn ở ruộng mía, chờ đêm tối sẽ vượt đường mòn sang Campuchia.

Tương tự, Gái và Năm được một người đàn ông (không rõ địa chỉ) thuê đón, đưa 5 người Việt Nam từ khu vực ngã tư chợ mới (thị xã Trảng Bàng) đến xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng giao lại cho người khác đưa sang Campuchia với tiền công 500 ngàn đồng/người. Còn Thuỷ và Hoa Tươi chuẩn bị chỗ nghỉ, thức ăn cho những người đi xuất cảnh trái phép, trong thời gian chờ đêm khuya để xuất cảnh sang Campuchia. Đồng thời, hai chị em Gái tham gia cùng 3 đối tượng khác thực hiện trót lọt 8 lần đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia tìm việc làm.

Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết thêm: Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng giữa dịch bệnh, bọn chúng tổ chức chặt chẽ quá trình đưa đón, test nhanh COVID-19 cho các đối tượng có nhu cầu tìm việc làm mức lương cao. Thậm chí, làm “con mồi” tin rằng, chúng đang tổ chức cho họ xuất cảnh hợp pháp. Công an tỉnh Tây Ninh vừa kịp thời ngăn chặn 12 đối tượng chuẩn bị xuất cảnh trái phép sang Campuchia tìm việc làm với mức lương hứa hẹn cao từ 800 đến 1.000 USD/tháng.

Trước đó, Công an nhận được tin báo của người dân về việc, tại khách sạn Chí Trung II, thuộc khu phố 1, phường 4, TP Tây Ninh, xuất hiện nhiều khách lạ. Qua kiểm tra khách sạn, Công an phát hiện 26 người khách đến đăng ký lưu trú nhưng không khai báo y tế với chính quyền địa phương. Qua điều tra, có 12 đối tượng thừa nhận do tình hình dịch bệnh, không có việc làm. Do vậy, chúng đã lên các trang mạng xã hội và được giới thiệu sang Campuchia tìm việc làm với mức lương cao.

Sau đó, cả nhóm được một đối tượng (không rõ danh tính) hướng dẫn tập trung tại khách sạn Chí Trung II. Đối tượng này bố trí xe đón họ từ nơi ở, đưa đến Bệnh viện Xuyên Á (huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) để test nhanh COVID-19. Sau đó, đối tượng khác liên hệ đón để đưa đến khách sạn bằng ôtô (4 chỗ, 7 chỗ) và các loại xe tải. Được biết, các đối tượng trên đã tạo một nhóm zalo. Trong nhóm có người hướng dẫn thủ đoạn để qua các trạm kiểm soát dịch bệnh.

Anh N.T.V (tạm trú TP Hồ Chí Minh), một “nạn nhân” trong đường dây xuất cảnh trái phép qua biên giới Tây Ninh, sẻ chia: “Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong thời gian dài, khiến gia đình mình gặp nhiều khăn về kinh tế. Vợ chồng V. sống phòng trọ, nên càng túng quẫn. Qua mạng xã hội, V. được đối tượng ở Campuchia giới thiệu qua Campuchia tìm việc làm với mức lương hơn 30 triệu đồng. V. cứ nghĩ được xuất cảnh hợp pháp. Chỉ đến khi lực lượng chức năng kiểm tra tại khách sạn ở Tây Ninh phát hiện, thì V. mới biết mình bị dụ dỗ xuất cảnh trái phép”.

Đ.Mừng-N.Minh
.
.
.