Ngăn chặn các băng nhóm quậy phá trên đường phố

Thứ Hai, 20/02/2023, 07:33

Trước tình trạng nhiều nhóm thanh, thiếu niên sử dụng môtô độ chế không gắn biển số chạy lạng lách, đánh võng trên đường phố và thách thức CSGT làm nhiệm vụ, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) đã tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ (GTĐB), để đảm bảo trật tự ATGT địa bàn.

Liên tiếp nhiều đêm trung tuần tháng 2/2023, nhóm các đối tượng gồm: Lê Văn Quốc Bình, Lê Phúc Hưng, Nguyễn Thanh Phước Đạt, Trần Hưng (cùng trú tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế) và Lê Quang Nhật trú tại TP Huế sử dụng xe môtô qua độ chế, không gắn biển số chạy trên các tuyến đường của TP Huế. Khi phát hiện lực lượng Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế đang làm nhiệm vụ tuần tra, nhóm đối tượng này bóp còi, nẹt pô thách thức rồi tăng ga bỏ chạy.

xuly 2.jpg -0
Nhóm thanh, thiếu niên điều khiển môtô lạng lách, đánh võng, thách thức CSGT bị đưa về trụ sở Công an.

Để đảm bảo trật tự ATGT địa bàn, qua nhiều đêm theo dõi, Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế đã bắt giữ được nhóm đối tượng trên. Qua kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện tất cả xe môtô do nhóm thanh, thiếu niên này điều khiển đều không có giấy tờ, đã tháo biển số, trong đó có một số phương tiện là tang vật của các vụ trộm cắp tài sản nên đơn vị đã lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Trước đó, Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế cũng đã làm rõ nhóm đối tượng Phan Văn Vũ Hoàng (SN 2005, trú tại phường Phước Vĩnh, TP Huế); Võ Trung Thắng (SN 2003, trú tại phường An Cựu, TP Huế); Đặng Nguyễn Phúc Minh, Nguyễn Thiện Lân (cùng SN 2005, trú tại phường An Tây, TP Huế) điều khiển môtô lạng lách, đánh võng, nẹt pô trên đường Lê Lợi, TP Huế.

Sau khi điều khiển môtô chạy tốc độ cao, lạng lách, các đối tượng tự gây tai nạn ngay trước khu vực cầu Trường Tiền. Nhóm đối tượng này còn dùng điện thoại quay lại clip và phát tán lên mạng xã hội khiến người xem bức xúc và yêu cầu cơ quan Công an xử lý nghiêm hành vi vi phạm Luật GTĐB của nhóm thanh, thiếu niên này.

Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế cho biết, để đảm bảo trật tự ATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng địa bàn, trong tháng 1 và tháng 2/2023, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, tăng cường CBCS xuống đường làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, qua đó đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn nhiều nhóm thanh, thiếu niên điều khiển phương tiện môtô gây mất ATGT.

Theo Trung tá Vũ, phần lớn các đối tượng vi phạm Luật GTĐB đều có độ tuổi từ 14 đến 18 và tham gia nhiều hội nhóm khác nhau trên mạng xã hội. Sau khi hẹn thời gian, địa điểm qua Facebook, Zalo thì các đối tượng này sử dụng xe môtô tháo biển số, gắn ống pô độ chế, không đội mũ bảo hiểm rồi chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đối với người đi đường. Vì thế trong thời gian ra quân, Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế đã ngăn chặn và bắt giữ nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên điều khiển phương tiện có hành vi vi phạm, thu giữ nhiều xe môtô các loại qua độ chế.

Theo thống kê, trong đợt ra quân đảm bảo ANTT, ATGT từ giữa tháng 11/2022 đến giữa tháng 2/2023, Công an TP Huế đã phát hiện, xử lý hơn 2.600 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, trật tự đô thị, xử phạt vi phạm hành chính hơn 3,7 tỷ đồng. Trong đó, Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế đã phát hiện, xử lý 238 trường hợp thanh, thiếu niên điều khiển môtô càn quấy, lạng lách, đánh võng trên đường phố gây mất trật tự giao thông, trật tự công cộng, tạm giữ 224 môtô các loại để xử lý.

Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng, Trưởng Công an TP Huế cho hay, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện các kế hoạch, tăng cường tuần tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng thanh, thiếu niên vi phạm các lỗi như lạng lách, thay đổi đặc tính của xe, điều khiển môtô 1 bánh, vi phạm nồng độ cồn, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông gây mất trật tự ATGT.

Bên cạnh đó, Công an TP Huế sẽ tích cực phối hợp với lực lượng Công an các phường, các trường THCS, THPT và cao đẳng, đại học trên địa bàn để tổ chức nhiều buổi tuyên truyền Luật GTĐB đến các em học sinh, sinh viên. Qua đó giúp các em nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm quy định của Luật GTĐB để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Anh Khoa
.
.
.