Thừa Thiên - Huế xử lý nghiêm các nhóm “quái xế”

Thứ Ba, 08/06/2021, 09:22
Lợi dụng việc người dân hạn chế ra đường do dịch bệnh COVID-19, nhiều nhóm nam nữ thanh, thiếu niên ở tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bất chấp các quy định để tụ tập, sử dụng mô tô độ chế chạy lạng lách, đánh võng gây mất TTATGT. Trước tình hình trên, Công an TP Huế đã ra quân vây ráp, bắt giữ các nhóm “quái xế” xử lý theo quy định pháp luật.


Nhiều buổi tối liên tiếp vào cuối tháng 5, đầu tháng 6/2021, tại tuyến đường sau khu vực chùa Thiên Mụ, phường Hương Long, TP Huế thường có nhóm từ 4-6 thanh, thiếu niên tụ tập, sử dụng mô tô độ chế dàn hàng ngang chạy xe với tốc độ cao, nẹt pô inh ỏi khiến người dân bức xúc. Tuyến đường này dẫn lên địa bàn phường Hương Hồ (thị xã Hương Trà) vào ban đêm có ít phương tiện qua lại nên được các đối tượng lợi dụng để tụ tập, chạy xe càn quấy. Ngoài khu vực này, một số tuyến đường khác ở TP Huế cũng thường xuất hiện nhiều nhóm nam, nữ thanh niên chạy xe lạng lách, đánh võng.

Lực lượng Công an TP Huế chặn bắt “quái xế” trên đường phố.

Theo thống kê của Công an TP Huế, thời gian qua, trên địa bàn xảy ra nhiều vụ TNGT liên quan đến số thanh, thiếu niên điều khiển môtô chạy tốc độ cao lạng lách, đánh võng. Như vào khoảng 0h15 khuya 27/5, Nguyễn Nhật A. (21 tuổi, trú ở phường Tây Lộc, TP Huế) điều khiển xe mô tô chở Phan Trung H. (17 tuổi, trú ở phường Thuận Thành, TP Huế) chạy tốc độ cao, khi đến cột điện 11AB đường Lê Duẩn, phường Phú Thuận, TP Huế do không làm chủ tay lái tông vào dải phân cách giữa đường tự gây tai nạn. Vụ tai nạn làm A chấn thương sọ não và tử vong sau khi được chuyển đến bệnh viện cấp cứu; còn H. bị chấn thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế. 

Trước đó, lúc 0h ngày 16/5, Hoàng T. (20 tuổi, trú phường Phú Hậu, TP Huế) điều khiển xe mô tô chở em Hoàng Hải Đ. (16 tuổi, trú phường Phú Hiệp, TP Huế) chạy với tốc độ cao va vào thành cầu Chợ Dinh dẫn đến tai nạn, T. bị chấn thương sọ não và tử vong ngay sau đó; riêng Đ. bị thương nặng. Đây chỉ là 2 trong số 17 vụ TNGT xảy ra ở địa bàn TP Huế trong 1 tháng qua, làm 2 người chết, 16 người bị thương, thiệt hại tài sản hàng chục triệu đồng. 

Một cán bộ tổ tuần tra Đội CSGT – Trật tự Công an TP Huế cho hay, phần lớn số thanh, thiếu niên sử dụng xe mô tô độ chế đều có độ tuổi 15 đến dưới 25 tuổi, bỏ học sớm, thiếu sự quản lý giáo dục của gia đình. Lợi dụng việc người dân hạn chế ra đường do dịch bệnh COVID-19, các đối tượng thường rủ rê, hẹn địa điểm qua mạng xã hội Facebook, Zalo để tụ tập tại các tuyến đường vắng, sau đó điều khiển phương tiện chạy tốc độ cao theo từng tốp, nhóm. Mô tô được các đối tượng tự thay đổi thiết kế dàn khung, kích cỡ ống pô, lắp đặt thêm hệ thống đèn, còi sai với nguyên mẫu thiết kế của nhà sản xuất, khi chạy tốc độ cao, rú ga mạnh sẽ phát ra âm thanh lớn dẫn đến mất TTATGT.

Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế cho biết, trước các vụ TNGT gia tăng do các đối tượng thanh, thiếu niên điều khiển phương tiện chạy tốc độ cao gây ra, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh ra quân, tổ chức truy bắt “quái xế”. Lực lượng đơn vị vừa mật phục, vừa công khai tuần tra kiểm soát địa bàn, tập trung vào các tuyến đường trọng điểm ở địa bàn. Trong đó, bố trí CBCS sử dụng camera, máy ảnh để ghi lại hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ của các đối tượng nhằm làm cơ sở xử lý hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng… 

Thực hiện quyết liệt các giải pháp, lực lượng Công an TP Huế phát hiện và lập biên bản 1.110 trường hợp vi phạm Luật Giao thông, ra quyết định xử phạt hành chính số tiền gần 900 triệu đồng. Trong đó có 458 trường hợp thanh, thiếu niên càn quấy, sử dụng mô tô lạng lách, đánh võng, nẹt pô, không đội mũ bảo hiểm. Đặc biệt, nhiều trường hợp chưa đủ tuổi nhưng vẫn cố tình điều khiển mô tô và vi phạm các lỗi thay đổi đặc tính xe, điều khiển xe chạy thành đoàn cản trở giao thông, vượt đèn đỏ, không chấp hành hiệu lệnh CSGT.

Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng, Trưởng Công an TP Huế khẳng định, sau thời gian ra quân, xử lý nghiêm các trường hợp “quái xế” náo loạn đường phố, tình hình ANTT, ATGT địa bàn được đảm bảo.

Anh Khoa
.
.
.