Che camera, dùng kìm cộng lực cắt khóa để trộm tài sản

Thứ Tư, 08/03/2023, 19:23

Ngày 8/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ 4 đối tượng để điều tra hành vi trộm cắp tài sản…

Những người bị tạm giữ gồm: Nguyễn Anh Khoa (SN 1999), Nguyễn Văn Thắng (SN 1996), Tấn Hoàng Vũ (SN 1999) và Phạm Trung Nguyên (SN 1997), tất cả đều ngụ tỉnh Đồng Nai.

Công an xác định trước đó Khoa đã rủ Thắng, Vũ, Nguyên và đối tượng tên Mạnh (chưa rõ lai lịch) đến nhà anh Chu Tiến Tùng, ngụ phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa để trộm tài sản. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng  lấy khăn che camera an ninh của chủ nhà rồi dùng kềm cộng lực cắt khung rào bằng sắt và cắt khóa cửa chính để đột nhập vào trong lấy trộm tài sản.

Che camera, dùng kìm cộng lực cắt cửa để trộm tài sản  -0
Nhóm đối tượng bị Công an bắt giữ.

Nhóm này đã trộm 16 đồng hồ thời trang các loại, 3 vòng đá, nhiều sợi dây chuyền, vòng đeo tay, bông tai, nhẫn cùng 90 triệu đồng tiền mặt, 1 máy tính và 1 máy tính bảng. Sau khi trộm tài sản tại nhà anh T, các đối tượng đã trốn thoát.

Theo trình báo của chủ nhà, tổng tài sản bị trộm là hơn 450 triệu đồng. Những tài sản trộm được của anh T, các đối tượng chia nhau tiền tiêu xài và cất dấu tại nhà Khoa để bán dần. Khi bị công an bắt giữ, những tài sản chưa kịp bán đã được Công an thu hồi.

Ngọc Sơn
.
.
.