Ung dung lái xe tải đi phá khóa cửa nhà, trộm tài sản

Thứ Tư, 08/03/2023, 15:35

Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Tiến Phong (SN 1989, ở tổ 5, phường Tân Thành) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 16h30’ ngày 27/2, Trần Tiến Phong lấy xe ô tô tải của mình chở Hoàng Hữu Tân (SN 1980, hộ khẩu tổ 8, phường Quang Vinh) và Vũ Ngọc Hùng (SN 1990, hộ khẩu tổ 4, phường Tân Thành), đều thuộc TP Thái Nguyên, đến nhà chị Nguyễn Thị Mai H. (SN 1987), ở gần sân bóng Thái Hưng, thuộc tổ 6, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên. Do có sự theo dõi từ trước nên các đối tượng biết gia đình chị H. dọn đến được một thời gian song chưa vào ở, nhiều đồ đạc còn để trong các thùng giấy, không có người trông coi nên đã nảy sinh ý định đột nhập, lấy trộm.

img_7382.jpg -0
Lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Vũ Ngọc Hùng trong đêm 28/2, thu hồi nhiều tài sản trộm cắp.
img_7432.jpg -1
Đối tượng Trần Tiến Phong tại hiện trường vụ trộm cắp tài sản ở tổ 6, phường Gia Sàng.

Đến nơi, các đối tượng đã mở cổng, mang các dụng cụ chuẩn bị từ trước để cậy khóa nhà chị H. rồi bê nhiều tài sản trong nhà như tủ lạnh, ti vi, điều hoà… trị giá khoảng 500 triệu đồng lên ô tô. Số tài sản trộm cắp được, Phong chở về nhà của mình và Hùng để cất giấu. Theo chị H. trình báo, ngoài số tài sản trên, gia đình còn mất trên 200 triệu đồng tiền mặt.

Sau 20 giờ phát hiện vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Nguyên đã xác minh, làm rõ, bắt giữ đối tượng Trần Tiến Phong. Đồng thời thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nhà ở các đối tượng, thu hồi nhiều tài sản các đối tượng đã trộm cắp.

Đối với hai đối tượng Hoàng Hữu Tân và Vũ Ngọc Hùng đang bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Nguyên tiếp tục điều tra xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, vận động gia đình đưa đối tượng đến đầu thú về hành vi phạm tội của mình để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Duy Phương
.
.
.