Bị cáo Tề Trí Dũng thừa nhận do chủ quan, khinh suất dẫn đến sai phạm

Thứ Ba, 28/12/2021, 13:12

"Bị cáo nghĩ bản thân làm tròn trách nhiệm vì đã chọn phương án phù hợp, đúng quy định. Sau khi bị khởi tố, bị cáo mới biết sai và rất hối hận. Bị cáo xin chịu trách nhiệm” - bị cáo Tề Trí Dũng trả lời trước toà.

Ngày 28/12, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “tham ô tài sản” và “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn – SADECO (Công ty con của Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận – IPC) cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục xét hỏi các bị cáo.

 Bị cáo Tất Thành Cang (nguyên Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020), bị cáo Phạm Văn Thông (nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy) và 10 đồng phạm bị VKSND TP Hồ Chí Minh truy tố tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị cáo Tề Trí Dũng: Chủ quan, khinh suất dẫn đến nhẫm lẫn -0
Các bị cáo tại tòa.

 Bị cáo Tề Trí Dũng (nguyên Tổng giám đốc IPC, Chủ tịch HĐQT Công ty SADECO), Hồ Thị Thanh Phúc (nguyên Tổng Giám đốc SADECO), Đỗ Công Hiệp (nguyên Kế toán trưởng SADECO) cùng 4 bị cáo khác ra tòa về  2 tội: “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Văn Minh (nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Sadeco) bị xét xử tội "Tham ô tài sản". 

Nội dung vụ án thể hiện bị cáo Tất Thành Cang cùng cấp dưới sai phạm khi chỉ đạo, thông qua phương án phát hành 9 triệu cổ phiếu SADECO cho cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000đồng/cổ phần, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Bị cáo Tề Trí Dũng có vai trò chủ mưu xuyên suốt  quá trình chuyển giao cổ phiếu trái quy định. Bị cáo này lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện hành vi phạm tội, gây thất thoát hơn 669 tỉ đồng.

Bị cáo Tề Trí Dũng: Chủ quan, khinh suất dẫn đến nhẫm lẫn -0
Hai bị cáo Tất Thành Cang và Tề Trí Dũng.

Tiếp tục phần xét hỏi, bị cáo Tề Trí Dũng trả lời HĐXX, sau khi nhận được tờ trình của nhóm đại diện vốn Văn phòng Thành ủy TP Hồ Chí Minh trình IPC, bị cáo phân công phòng tài chính kế hoạch IPC tham mưu, từ đó bị cáo tiếp tục có ý kiến trình HĐTV IPC. Sau khi có ý kiến HĐTV, bị cáo được phân công báo cáo lên UBND TP Hồ Chí Minh. Bị cáo Tề Trí Dũng cũng thừa nhận IPC không tổ chức họp lấy ý kiến vế ấn định giá cổ phiếu, lựa chọn đối tác.

Cựu Tổng giám đốc IPC trình bày, doanh nghiệp có xin ý kiến UBND TP Hồ Chí Minh xung quanh chủ trương giảm vốn nhà nước từ 44% xuống 28%, nâng vốn điều lệ. Sau đó, UBND TP giao các sở, ngành liên quan xem xét nguyện vọng, phương án (phát hành cổ phiếu) doanh nghiệp đề đạt. Cơ quan quản lý yêu cầu mọi kế hoạch, giải pháp đều phải đảm bảo quyền lợi Nhà nước.

Giai đoạn này, ngoài văn bản chính thống, phía UBND TP Hồ Chí Minh từng điện thoại trao đổi với bị cáo, nhưng không hề đề cập rằng phương án bị cáo trực tiếp tham gia cũng như chỉ đạo cấp dưới tiến hành không được pháp luật thừa nhận. Từ đó, bị cáo chủ quan, khinh suất dẫn đến nhầm lẫn việc bán vốn với phát hành cổ phiếu.

"Sau khi bị khởi tố, bị cáo mới biết sai và rất hối hận. Bị cáo xin chịu trách nhiệm”, bị cáo Tề Trí Dũng trình bày. 

Theo bị cáo Tề Trí Dũng, chỉ đạo của bị cáo Tất Thành Cang (khi đó là Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh) đóng vai trò quan trọng. Bởi vì, IPC là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Vì thế, HĐQT IPC tuân thủ mọi chỉ đạo từ lãnh đạo, Văn phòng Thành ủy TP Hồ Chí Minh.  

Được biết, SADECO là công ty con của IPC, có tỉ lệ góp vốn của IPC là 74,8%.  Ngày 2/3/2015, IPC tiến hành bán đấu giá vốn góp tại SADECO. Kết quả, Công ty Eximland mua trúng đấu giá hơn 5,2 triệu cổ phần (chiếm 30,8% vốn điều lệ SADECO) với giá 26.100 đồng/cổ phần. Tháng 9/2016, Công ty Nguyễn Kim mua lại toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu Eximland tại SADECO với giá 55.000 đồng/cổ phần.

Vốn điều lệ của SADECO tại thời điểm tháng 10/2016 là 170 tỷ đồng (tương đượng 17 triệu cổ phần). Trong đó, vốn IPC chiếm 44%, vốn thuộc sở hữu Thành ủy TP Hồ Chí Minh chiếm 16,7%, nhóm Nguyễn Kim chiếm 30,8% và cổ đông khác là 8,5%.

Theo quy định, khi tăng vốn và chuyển nhượng quyền mua cổ phần, vốn do Văn phòng Thành ủy TP Hồ Chí Minh tại SADECO phải được đấu giá. Tuy nhiên, các cá nhân liên quan lại đồng ý phát hành 9 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim mà không thông qua thẩm định giá và đấu giá. Hành vi trên khiến SADECO thất thoát 1.103 tỷ đồng.

Bùi Thanh
.
.
.