Xét xử bị cáo Tất Thành Cang và các đồng phạm:

Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty SADECO Tề Trí Dũng thừa nhận sai phạm

Thứ Hai, 27/12/2021, 21:36

Bị cáo Tề Trí Dũng thừa nhận sai phạm như cáo trạng nêu và cho biết quá trình đề xuất, trình duyệt và thực hiện phương án phát hành 9 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược - Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (Công ty Nguyễn Kim), không biết được hành vi của mình là sai

Chiều 27/12, phiên tòa xét xử bị cáo Tất Thành Cang (SN 1971, cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh) và 19 bị cáo về tội “tham ô tài sản” và “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” tiếp tục với phần xét hỏi. Vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO). Trong vụ án này bị cáo Tề Trí Dũng (cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận – IPC, Chủ tịch HĐQT Công ty SADECO) với vai trò cầm đầu xuyên suốt vụ án.

Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty SADECO Tề Trí Dũng thừa nhận sai phạm -0
Các bị cáo tại tòa ngày 27/12

Sau khi đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh hoàn tất việc công bố cáo trạng. HĐXX bước vào xét hỏi. Là người đầu tiên được xét hỏi, bị cáo Tề Trí Dũng cho biết, được ổ nhiệm chức Tổng giám đốc IPC từ năm 2015 – 2018.  IPC là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, do UBND TP Hồ Chí Minh làm chủ sở hữu với số vốn điều lệ là 2.900 tỉ đồng.

Bị cáo thừa nhận sai phạm như cáo trạng nêu. Bị cáo Tề Trí Dũng cho biết quá trình đề xuất, trình duyệt và thực hiện phương án phát hành 9 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược - Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (Công ty Nguyễn Kim), không biết được hành vi của mình là sai.  Quá trình điều tra, Dũng cho rằng đã thực hiện thủ tục bán cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim là "làm theo sự chỉ đạo của ông Tất Thành Cang". Đây là nội dung mà luật sư bào chữa cho bị cáo Tất Thành Cang đề nghị HĐXX cho thân chủ đối chất với Tề Trí Dũng để làm rõ.

Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty SADECO Tề Trí Dũng thừa nhận sai phạm -0
Bị cáo Tề Trí Dũng và bị cáo Tất Thành Cang.

HĐXX đã thẩm vấn Hồ Thị Thanh Phúc (cựu Tổng giám đốc) và một số nguyên cán bộ công ty để làm rõ các sai phạm tại SADECO. Các bị cáo cũng thừa nhận hành vi, đã thống nhất và tham mưu cho Dũng thực hiện việc phát hành 9 triệu cổ phần giá rẻ, gây hiệt hại 1.103 tỷ đồng.

Trong đó, thất thoát tài sản Nhà nước là hơn 669 tỷ đồng (UBND TP Hồ Chí Minh thiệt hại 485 tỷ đồng, Văn phòng Thành ủy TP Hồ Chí Minh thiệt hại 184 tỷ đồng) phần còn lại là thiệt hại của các cổ đông. 

Ngày 28/12, HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo. 

Bùi Thanh
.
.
.