“Xuân yêu thương” đến với đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Bảy, 14/01/2023, 10:40

Cùng với nhiệm vụ xung kích trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, giúp nhân dân, du khách vui xuân đón Tết an lành, hạnh phúc, những ngày qua, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội từ thiện ý nghĩa.

Thấu hiểu được những khó khăn, thiếu thốn của không ít gia đình khi ngày Tết Cổ truyền năm 2023 đã cận kề, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã cùng nhau đóng góp, đồng thời kêu gọi nhà hảo chung tay giúp đỡ, hỗ trợ nhiều gia đình, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số có thêm những phần quà Tết ý nghĩa.

“Quà yêu thương” đến với đồng bào dân tộc thiểu số -0
Những phần quà Tết ý nghĩa đến với bà con đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại nhà thờ Donbosco, TP Đà Lạt, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức chương trình “Trao quà yêu thương” là 30 triệu đồng để cùng với nhà thờ chung tay hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết này. Ở Trường Trung học phổ thông dân tộc trú huyện Đơn Dương, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã trao 64 phần quà cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; tặng quỹ học bổng của trường 20 triệu đồng cùng một hệ thống máy lọc nước. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám nha khoa 2 ngày miễn phí cho học sinh và giáo viên của nhà trường.

“Quà yêu thương” đến với đồng bào dân tộc thiểu số -0
Cùng với trao quà, lực lượng Cảnh sát giao thông còn lồng ghép, tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Tại thôn Gần Reo, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng với phần lớn là bà con đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Những năm qua, cuộc sống của nhiều gia đình đã có sự khởi sắc, thu nhập ổn định nhờ hoạt động sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, vẫn còn đó không ít hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Để góp phần giúp bà con vui xuân, đón Tết, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương lựa chọn, trao tặng 74 phần quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trao 20 triệu đồng cho quỹ vì người nghèo.

Tại các điểm “Trao quà xuân yêu thương” trong dịp Tết này, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã lồng ghép, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về tham gia giao thông đường bộ đến với bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, chỉ rõ cho bà con biết những lỗi phổ biến, thường xuyên vi phạm của người tham gia giao thông, như chạy quá tốc độ, đã sử dụng rượu bia nhưng vẫn lái xe, chạy quá tốc độ quy định…

“Quà yêu thương” đến với đồng bào dân tộc thiểu số -0
Trao quà "Xuân yêu thương" cho bà con đồng bào thôn Gần Reo, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng.

Cùng với các câu hỏi là những phần quà ý nghĩa mà lực lượng Cảnh sát giao thông đã chuẩn bị sẵn để trao cho người trả lời đúng, tạo không khí vui tươi, sôi nổi và để lại ấn tượng đẹp về lực lượng Cảnh sát giao thông.

Khắc Lịch
.
.
.