Trao quà Tết cho gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn

Thứ Năm, 12/01/2023, 18:17

Tại trụ sở các cơ quan đoàn thể thị xã Sơn Tây, Đoàn công tác đã trao 60 suất quà Tết, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng bao gồm các nhu yếu phẩm cần thiết để góp phần cho các gia đình đón Tết đầm ấm hơn.

Ngày 12/1, Đoàn công tác Cục Đối ngoại do Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng dẫn đầu đã tới thăm, tặng quà Tết cho 60 gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội. Đây là hoạt động xã hội từ thiện do Hội Phụ nữ Cục Đối ngoại phát động nhằm sẻ chia khó khăn và mang cái Tết ấm áp đến với những mảnh đời khó khăn.

Trao quà Tết cho gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn ở thị xã Sơn Tây -0
Thiếu tướng Ngô Hoài Thu và đại diện Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Cục Đối ngoại trao quà Tết cho các gia đình cựu thanh niên xung phong khó khăn ở thị xã Sơn Tây.

Thông qua Hội Cựu Thanh niên xung phong - Câu lạc bộ Hoa Sen thị xã Sơn Tây, Hội Phụ nữ Cục Đối ngoại đã cùng phối hợp rà soát các gia đình cựu thanh niên xung phong, các gia đình chính sách, nhiễm chất độc da cam, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh neo đơn, người mắc bệnh hiểm nghèo, mất sức lao động cần được giúp đỡ để đến trao quà Tết, kịp thời động viên các gia đình khi Tết Nguyên đán đang cận kề.

Tại trụ sở các cơ quan đoàn thể thị xã Sơn Tây, Đoàn công tác đã trao 60 suất quà Tết, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng bao gồm các nhu yếu phẩm cần thiết tặng các gia đình.

Nhận món quà từ Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, bác Nguyễn Tiến Bình ở phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, một trong những cựu thanh niên xung phong trên địa bàn có hoàn cảnh đặc biệt do vừa mắc bệnh hiểm nghèo vừa bị tai biến rưng rưng xúc động. Sự quan tâm, sẻ chia đúng thời điểm cận Tết khiến hội trường các cơ quan đoàn thể thị xã Sơn Tây rộn ràng

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu cùng Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Cục đã trao quà Tết mang theo tình cảm của CBCS Cục Đối ngoại tới tận tay các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn. Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu gửi lời tri ân, thăm hỏi các gia đình, khẳng định: “Các thế hệ CAND luôn trân trọng, ghi nhớ công lao của các thế hệ cha anh và các cựu thanh niên xung phong đã cống hiến tuổi xuân cho nền độc lập của nước nhà. Một mùa xuân mới lại về, mong các gia đình cùng đón cái Tết đầm ấm, an vui”.

Những món quà nhỏ nhưng kịp thời của CBCS do Hội Phụ nữ Cục Đối ngoại phát động ủng hộ sẽ là niềm động viên, khích lệ của 60 gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trong mùa Xuân này.

Khổng Hà
.
.
.