Trao nhà tình thương, tặng quà và xuống đồng gieo sạ giúp dân

Thứ Tư, 22/01/2025, 14:42

Ngày 22/1, Công an huyện miền núi Phước Sơn (Quảng Nam) tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương cho hộ gia đình ông Hồ Văn Bé và bà Hồ Thị Long (người dân tộc thiểu số Ca Dong, trú thôn 3, xã Phước Chánh).

Đây là hoạt động rất ý nghĩa, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, hưởng ứng đợt phong trào “Chung tay xóa nhà tạm” trên địa bàn huyện của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Phước Sơn.

Công an miền núi Phước Sơn trao nhà tình thương, tặng quà và xuống đồng gieo sạ giúp dân -0
Công an huyện Phước Sơn bàn giao ngôi nhà tình thương cho gia đình ông Hồ Văn Bé.

Ngôi nhà tình thương được bàn giao lần này là công trình nhà cấp bốn, tường gạch, lợp tôn kiên cố, có diện tích 54m2 với tổng kinh phí xây dựng 160 triệu đồng, trong đó Công an huyện Phước Sơn hỗ trợ 100 triệu đồng, 60 triệu đồng còn lại từ nguồn kinh phí xóa nhà tạm của huyện hỗ trợ.

Việc bàn giao, đưa vào sử dụng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình ông Hồ Văn Bé và bà Hồ Thị Long càng có ý nghĩa khi cả nước đang hân hoan chào đón năm mới Ất Tỵ 2025, giúp gia đình ông Bé có được nơi ở mới khang trang, đầm ấm.

Cũng trong ngày 22/1, Chi đoàn Công an huyện Phước Sơn đã tổ chức chương trình “Xuân ấm áp, Tết yêu thương”, trao 200 suất quà tặng 200 em học sinh các cấp học tại xã vùng cao Phước Lộc. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 45 triệu đồng.

Công an miền núi Phước Sơn trao nhà tình thương, tặng quà và xuống đồng gieo sạ giúp dân -0
Tuổi trẻ Công an huyện Phước Sơn tặng quà cho các cháu học sinh mầm non tại xã vùng cao Phước Lộc.
Công an miền núi Phước Sơn trao nhà tình thương, tặng quà và xuống đồng gieo sạ giúp dân -0
Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Phước Sơn xuống đồng, tham gia gieo sạ lúa giúp các hộ gia đình khó khăn tại xã Phước Năng.

Ngoài ra, tuổi trẻ Công an huyện Phước Sơn đã tham gia chương trình “Chung tay giúp đỡ người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” tại xã Phước Năng, theo đó, đã xuống đồng tham gia gieo sạ lúa giúp các hộ dân khó khăn trên địa bàn xã.

Ngọc Thi
.
.
.