Tháo gỡ khó khăn, vận động hỗ trợ xây dựng khoảng 5.000 căn nhà tặng hộ nghèo

Thứ Sáu, 10/03/2023, 09:16

Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Nghệ An còn hơn 55.000 hộ nghèo, hơn 53.000 hộ cận nghèo; trong đó 15.300 hộ đang gặp khó khăn về nhà ở, gồm 9.200 hộ có nhu cầu xây mới nhà ở và hơn 6.100 hộ có nhu cầu sửa chữa nhà ở.

Trước thực trạng đó, tỉnh Nghệ An đã phát động Chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn giai đoạn 2023-2025, phấn đấu trong năm 2023 sẽ thực hiện hỗ trợ xây dựng 4.500 - 5.000 căn nhà tặng hộ nghèo…

Tháo gỡ khó khăn, vận động hỗ trợ xây dựng khoảng 5.000 căn nhà tặng hộ nghèo -0
Thiếu tướng, nhà văn Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND tặng số tiền 200 triệu đồng hỗ trợ 4 hộ dân vùng lũ quét tại huyện Kỳ Sơn xây dựng lại nhà mới, tháng 12/2022.

Theo Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Nghệ An Đoàn Hồng Vũ cho biết: Thực hiện Công văn số 1676-CV/TU ngày 28/1/2023 của Tỉnh ủy Nghệ An về việc tổ chức lễ phát động Chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn giai đoạn 2023-2025, đến ngày 28/2/2023, đã có 128 đơn vị đăng ký ủng hộ với 10.184 căn nhà, tương đương 521.193 triệu đồng.

Trong đó, có 47 đơn vị thuộc khối các sở, ban, ngành, cơ quan hành chính sự nghiệp đăng ký 2.125 căn nhà, tương đương 109.645 triệu đồng; 11 đơn vị thuộc khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể đăng ký 371 căn nhà, tương đương 17.380 triệu đồng; 21 huyện, thành phố, thị xã đăng ký 3.179 căn nhà, tương đương 159.400 triệu đồng; 33 đơn vị là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đăng ký 3.843 căn nhà, tương đương 201.468 triệu đồng; 16 đơn vị là các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn ủng hộ thông qua Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội với 666 căn nhà, tương đương số tiền 33.300 triệu đồng. Trong thời gian tới, Giám đốc Sở LĐTB&XH cho biết sẽ tiếp tục kêu gọi vận động các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, nhân dân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở.

Tại cuộc họp mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Đức Trung đề nghị phân khai rõ ràng kinh phí thực hiện theo từng năm; thống nhất mức hỗ trợ xây dựng mới là 50 triệu đồng/nhà và mức hỗ trợ sửa chữa là 25 triệu/nhà; chuẩn hóa lại số liệu nhà cần xây mới, nhà cần sửa chữa. Cần tách bạch các chương trình ủng hộ, không để trùng lặp, chồng chéo các đối tượng được hỗ trợ cũng như các doanh nghiệp tham gia; thống nhất triển khai xây dựng nhà theo mẫu chung của cả tỉnh; ưu tiên đối với các đối tượng đăng ký làm nhà mẫu... Cùng với đó, sớm ban hành văn bản gửi các nhà tài trợ đăng ký, đề nghị đăng ký rõ số lượng cụ thể cho từng năm, ưu tiên đăng ký số lượng trong năm đầu tiên thực hiện chương trình với mức khoảng 4.500 - 5.000 căn nhà.

Mặt khác, ngoài các đối tượng được hỗ trợ của Bộ Công an và Công an tỉnh đã có mẫu nhà thực hiện đồng nhất về kiến trúc, thì cần khảo sát, thống kê các hộ còn lại để xem xét nhu cầu các đối tượng, hoặc là làm nhà theo mẫu, hoặc có những hộ đã chủ động được một phần kinh phí thì có thể họ sẽ có nhu cầu làm nhà theo nguyện vọng, lúc đó phần hỗ trợ của tỉnh sẽ bổ sung thêm nguồn lực để họ thực hiện. Ban Chỉ đạo tỉnh cũng cần chỉ đạo xây dựng bộ tiêu chí cụ thể nhằm hướng dẫn cơ sở cách thức bình xét đối tượng, hình thức xây dựng, thủ tục xác nhận khi hoàn thành nhà… để vừa đảm bảo quản lý chặt chẽ, thực hiện nhanh, vừa sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được ủng hộ, đảm bảo công bằng, cũng như mục tiêu, ý nghĩa của chương trình; đồng thời đây là chương trình lớn nên cần chỉ đạo cấp huyện tổ chức tập huấn cho cơ sở về năng lực tiếp nhận nhằm đảm bảo chặt chẽ khi thực hiện.

Đối với kế hoạch triển khai chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: Giai đoạn đầu thống nhất chủ trương Công an tỉnh tiến hành làm mẫu để triển khai 2.420 căn nhà theo đăng ký hỗ trợ của Bộ Công an và Công an tỉnh. Mức hỗ trợ làm mới là 50 triệu đồng/nhà. Trên cơ sở thực hiện giai đoạn đầu này cần đẩy mạnh tuyên truyền mẫu nhà đã thực hiện đến các hộ nghèo để đăng ký. Hộ nào thực hiện theo mẫu sẽ thực hiện theo mẫu, còn hộ đã chuẩn bị được một phần nguồn lực thì nguồn của tỉnh từ vận động sẽ hỗ trợ thêm để làm nhà. Cùng với đó, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu kế hoạch triển khai thực hiện cần giao thêm một số nhiệm vụ cụ thể với một số sở, ngành gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với chính quyền địa phương để giải quyết các thủ tục về đất đai nhanh, gọn cho người nghèo.

Với việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tại Nghệ An, với mục tiêu, năm 2023, tỉnh sẽ thực hiện hỗ trợ xây dựng 4.500 - 5.000 căn nhà cho hộ nghèo trên địa bàn.

Thuỳ Anh
.
.
.