Tặng gần 1.000 “túi an sinh” cho lái xe đang mắc kẹt ở cửa khẩu

Thứ Bảy, 25/12/2021, 17:59

Chiều 25/12, lãnh đạo Chi cục Hải quan Tân Thanh đã tổ chức trao tặng gần 1.000 “túi an sinh” cho lái xe đường dài đang chờ cho xe hàng làm thủ tục xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh.

Với tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, chung tay, đồng hành và chia sẻ khó khăn cùng các lái xe đường dài, Chi cục Hải quan Tân Thanh đã tổ chức phát động, kêu gọi các nhà hảo tâm, cộng đồng doanh nghiệp, công chức, người lao động trong đơn vị ủng hộ, đóng góp để chuẩn bị các xuất quà lương thực hỗ trợ lái xe đường dài hàng ngày đang sống trong điều kiện khó khăn thiếu thốn về lương thực, nước uống, điều kiện sinh hoạt (ngày nắng nóng, đêm giá lạnh).

Theo đó, gần 1.000 "túi an sinh" đã được trao tặng cho lái xe đường dài đang ở khu vực cửa khẩu Tân Thanh. " Túi an sinh" gồm các đồ dùng thiết yếu: Lương khô, xúc xích, nước tinh khiết, bánh chưng… (trị giá mỗi túi 150 nghìn đồng).

Hải quan Tân Thanh trao tặng gần 1000 “Túi an sinh” cho lái xe đường dài -0
Món quà thiết thực hỗ trợ lái xe đường dài đang "mắc kẹt" tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh - Lạng Sơn.

Anh Nguyễn Văn Ơn, lái xe từ Bình Thuận xúc động cho biết, tình trạng hàng hóa ùn tắc tại các cửa khẩu, nhất là tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh (cửa khẩu chủ yếu làm thủ tục xuất khẩu cho mặt hàng nông sản) khiến cho nhiều lái xe đường dài phải “ăn chực, nằm chờ” để xuất khẩu hàng sang Trung Quốc. Cuộc sống của các lái xe vô cùng vất vả, khó khăn, đặc biệt về điều kiện kinh tế, về sức khỏe do chủ yếu là lái xe đường dài, người từ miền Nam chở hàng ra xuất khẩu đúng vào thời tiết lạnh của mùa đông xứ Lạng. "Khi nhận túi quà này, chúng tôi thấy bớt lạnh, ấm lòng lắm rồi, cảm ơn sự hỗ trợ của anh em”.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn còn tồn khoảng 4.460 xe hàng nông sản chờ xuất khẩu. Trước thời điểm Trung Quốc tạm dừng thông quan tại các cửa khẩu Chi Ma, Tân Thanh, thì năng lực thông quan hàng hóa xuất khẩu tại 2 cửa khẩu Chi Ma, Tân Thanh trung bình đạt 290 xe xuất/ngày. Do đó, để thông quan được số lượng hàng hóa xuất khẩu tồn đọng tại các cửa khẩu hiện nay cần mất khoảng 15 ngày.

Lưu Hiệp
.
.
.