San sẻ khó khăn với học sinh nghèo huyện Thường Tín

Thứ Bảy, 27/05/2023, 16:30

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác Báo CAND, Báo Điện tử Chính phủ trao những phần quà thiết thực tặng các em học sinh giỏi, học sinh nghèo hiếu học huyện Thường Tín, TP Hà Nội với mong muốn đồng hành cùng các em vượt khó, học tập tốt để sau này góp phần xây dựng đất nước.       

Ngày 27/5, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình cùng Đoàn công tác Báo CAND do Đại tá Trần Duy Hiển, Phó Tổng Biên tập dẫn đầu; Đoàn Công tác Báo Điện tử Chính phủ do đồng chí Nguyễn Phương Lan, Phó Tổng Biên tập dẫn đầu, đã đến thăm, tặng quà các em học sinh giỏi, học sinh nghèo hiếu học tại hai xã Tự Nhiên và Ninh Sở, huyện Thường Tín, TP Hà Nội. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Tiến Minh, Bí thư Huyện ủy Thường Tín cùng đại diện lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Thường Tín.

San sẻ khó khăn với học sinh nghèo huyện Thường Tín -0
 Đồng chí Trương Hoà Bình, Đại tá Trần Duy Hiển và đồng chí Nguyễn Phương Lan trao biểu trưng phần quà hỗ trợ các em học sinh tới đại diện lãnh đạo huyện Thường Tín.

Hai xã Tự Nhiên, Ninh Sở là các địa phương giàu truyền thống lịch sử - văn hoá của huyện Thường Tín. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã có nhiều chính sách phát triển kinh tế-xã hội; quan tâm chăm lo công tác giáo dục, đào tạo.

Nhằm động viên, giúp đỡ các em học sinh của huyện Thường Tín, đồng chí Trương Hòa Bình đã trao các suất quà thiết thực cùng tiền mặt trị giá 200 triệu đồng và 20 máy tính bảng tặng các em học sinh giỏi, học sinh nghèo hiếu học xã Ninh Sở và xã Tự Nhiên. Những phần quà trên do nhà hảo tâm ủng hộ thông qua Báo CAND, theo lời kêu gọi của đồng chí Trương Hoà Bình để chăm lo tốt hơn các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

San sẻ khó khăn với học sinh nghèo huyện Thường Tín -0
San sẻ khó khăn với học sinh nghèo huyện Thường Tín -0
Đồng chí Trương Hoà Bình tặng quà, động viên các em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn xã Ninh Sở và Tự Nhiên.

Phát biểu tại chương trình trao quà, thay mặt Ban Biên tập cùng những người làm Báo CAND, Đại tá Trần Duy Hiển gửi lời cảm ơn chân thành tới sự quan tâm của đồng chí Trương Hòa Bình và các nhà tài trợ đã luôn đồng hành cùng Báo CAND trong các hoạt động xã hội - từ thiện thời gian qua.

Đại tá Trần Duy Hiển cho biết, bên cạnh nhiệm vụ chính là thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động, chiến công của lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, Báo CAND luôn quan tâm đến công tác xã hội từ thiện, trở thành địa chỉ tin cậy, là cầu nối để các cơ quan, doanh nghiệp và bạn đọc chung tay thực hiện chính sách an sinh xã hội, giúp đỡ các em học sinh nghèo hiếu học, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn.

San sẻ khó khăn với học sinh nghèo huyện Thường Tín -0
Đại tá Trần Duy Hiển phát biểu tại chương trình trao quà.

Xúc động đón nhận phần quà từ đồng chí Trương Hoà Bình và Báo CAND, Báo Điện tử Chính phủ, em Nguyễn Mạnh Dũng, học sinh lớp 9B trường THCS Tự Nhiên cho biết, em sẽ dùng số tiền được tặng lần này để đóng học phí khi em vào lớp 10. Dũng chia sẻ, bố mẹ em không may mất sớm, em ở với ông bà tuổi đã cao. Vừa dành thời gian giúp đỡ ông bà làm việc phù hợp với sức mình, Dũng vừa cố gắng phấn đấu học tập, đạt danh hiệu học sinh tiêu biểu cấp huyện, cấp trường. "Em cám ơn các đồng chí lãnh đạo và các báo đã giúp đỡ gia đình em", Dũng nói.

San sẻ khó khăn với học sinh nghèo huyện Thường Tín -0
Đồng chí Trương Hoà Bình cùng các đại biểu dự chương trình trao quà.

Em Trần Bích Ngọc, học sinh lớp 6C trường THCS Ninh Sở tâm sự, em rất vinh dự được nhận phần quà do bác Trương Hoà Bình trao tặng. "Gia đình em có 6 người nhưng hoàn cảnh còn khó khăn và em là con lớn trong nhà. Em rất vinh dự năm vừa rồi có kết quả học tập tốt. Em sẽ cố gắng học tập hơn nữa để không phụ công cha mẹ, thầy cô và các bác, các chú", Ngọc chia sẻ.

Thiện Minh
.
.
.