Những bát cháo đêm làm ấm lòng người lao động nghèo

Chủ Nhật, 26/03/2023, 20:17

Những chiến sĩ áo xanh trên tuyến đường, trong ca trực tuần tra đảm bảo ANTT đường phố vẫn tranh thủ trao hàng trăm suất cháo nóng, làm ấm lòng công nhân, lao động nghèo trong đêm... Đấy cũng là hình ảnh đẹp, rõ nét tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an bên sông Hàn.   

Tối 26/3, các CBCS Đoàn viên thanh niên Công an phường Hòa Thuận Đông  (quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã đến với những người lao động nghèo. Trước đó, từ sáng sớm, các đoàn viên thanh niên của Công an phường tất bật đi chợ, mua những thực phẩm tươi, ngon nhất, rồi lại cùng nhau nấu nồi cháo dinh dưỡng đặc biệt.

Xúc động “Bát cháo đêm” của các Đoàn viên Công an Đà Nẵng gửi người lao động nghèo -0
Xúc động “Bát cháo đêm” của các Đoàn viên Công an Đà Nẵng gửi người lao động nghèo -2
Xúc động “Bát cháo đêm” của các Đoàn viên Công an Đà Nẵng gửi người lao động nghèo -0
Những suất cháo nóng, nước uống và hoa quả được chuẩn bị cẩn thận, để đúng 18h30 xuất phát cùng các chiến sĩ Công an đến trao tận tay các cô, chú công nhân vệ sinh, người lao động nghèo. 

Bắt đầu từ 18h30, gần 100 suất cháo đêm được đóng hộp để chuyển đến khắp các nẻo đường, từ khu chợ Xếp (đường Trưng Nữ Vương), đến khu vực gần cầu vượt Trần Thị Lý (đường Duy Tân), hay xa hơn là trong các ngỏ, xóm lao động nghèo, trong đó có các cô chú công nhân quét rác, các xe ôm…

Thượng úy Trần Anh Khoa - Bí thư chi Đoàn Công an phường Hòa Thuận Đông chia sẻ, hoạt động tặng các suất cơm, cháo nóng cho công nhân, người lao động nghèo được thực hiện vào một số buổi tối trong tháng, trong tuần của Công an phường đã được duy trì đều đặn từ giữa năm 2022.

Kinh phí cho những ngày đầu đi vào hoạt động là từ tiền túi của CBCS đóng góp. Sau này, khi câu chuyện được lan tỏa trên mạng xã hội, các anh đã nhận được sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm  trên địa bàn phường.

Xúc động “Bát cháo đêm” của các Đoàn viên Công an Đà Nẵng gửi người lao động nghèo -0
Một phụ nữ cùng con nhỏ lỡ bước trong đêm được các chiến sĩ Công an hỗ trợ giúp đỡ, tặng cháo ấm và nước uống. 
Xúc động “Bát cháo đêm” của các Đoàn viên Công an Đà Nẵng gửi người lao động nghèo -1
Chú Vũ Thanh A (65 tuổi, bán vé số tại đường Núi Thành, Đà Nẵng) xúc động, cảm thấy hành trình mưu sinh sớm tối bỗng ấm áp lại khi được tặng cháo, nước uống. 
Xúc động “Bát cháo đêm” của các Đoàn viên Công an Đà Nẵng gửi người lao động nghèo -2
Bát cháo ấm lòng trong đêm khuya của các chiến sĩ Công an phường Hòa Thuận Đông. 
Xúc động “Bát cháo đêm” của các Đoàn viên Công an Đà Nẵng gửi người lao động nghèo -3

Trong tối nay 26/3, CBCS Công an phường cũng đã nấu gần 100 suất cháo thịt hầm ngũ quả kèm nước suối, trái cây rồi cùng nhau đến trao cho người lao động nghèo. Các CBCS Công an tại đây còn thường xuyên thay đổi phần cháo bằng cơm, phở, bún...

Cũng đúng ngày sinh nhật Đoàn năm nay, Công an phường Hoà Khê, quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã tổ chức nấu tặng 100 suất cháo cho người già neo đơn không nơi nương tựa và trẻ em mồ côi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội TP Đà Nẵng.

Xúc động “Bát cháo đêm” của các Đoàn viên Công an Đà Nẵng gửi người lao động nghèo -0
Xúc động “Bát cháo đêm” của các Đoàn viên Công an Đà Nẵng gửi người lao động nghèo -1
Các công nhân vệ sinh môi trường xúc động khi được các chiến sĩ CSKV, Tổ tuần tra ANTT của Công an phường Hòa Thuận Đông trao cháo nóng và quà trong ca trực đêm. 

Nhận được tình cảm yêu thương của Đoàn thanh niên Công an phường trao tặng, các cụ già và em nhỏ tại Trung tâm ai nấy đều cảm thấy ấm lòng, xốn xang… 

Hoài Thu
.
.
.