Lan tỏa “Yêu thương mùa COVID” trong đại dịch

Thứ Năm, 05/05/2022, 19:12

"Yêu thương mùa COVID” là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn và chia sẻ đến các hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh, qua đó lan tỏa tình thần tương thân, tương ái đến khắp các vùng dịch, nơi đồng bào còn gặp nhiều khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Chiều 5/5, Hội Phụ nữ Cục Truyền thông CAND tổ chức Lễ ký kết tham gia đồng hành Chương trình “Yêu thương mùa COVID” do Viện Khoa học Phát triển Nông nghiệp nông thôn chủ trì, phối hợp cùng một số đơn vị như: Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (Hội LHPN Việt Nam), Hội Phụ nữ Cục Ngoại tuyến (Bộ Công an) đồng sáng lập.

Tham dự chương trình có Đại tá Nguyễn Thúy Quỳnh, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; ông Lê Tuấn Can, Phó Viện trưởng Viện Khoa học phát triển Nông nghiệp nông thôn.

Cùng tham dự có các đồng chí: Thượng tá Nguyễn Đức Đông, Phó Trưởng phòng Tổng hợp; Thiếu tá Lục Trung Kiên, Phó trưởng Phòng Chính trị - Hậu cần, Cục truyền thông CAND; Thượng tá Nguyễn Hồng Hạnh, Phó trưởng Phòng 2, Cục Ngoại tuyến; Trung tá Lưu Thị Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cục Ngoại tuyến; Thiếu tá Nguyễn Thị Mai, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cục Truyền thông CAND.

Lan tỏa “Yêu thương mùa COVID-19” trong đại dịch -0
Lễ ký kết Chương trình "Yêu thương mùa COVID" giữa Hội Phụ nữ Cục Truyền thông CAND và Viện Khoa học Phát triển Nông nghiệp nông thôn.

Báo cáo nhanh về kết quả hoạt động thiện nguyện trong 2 năm triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19, Thiếu tá Nguyễn Thị Mai, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cục Truyền thông CAND cho biết, trong hơn 2 năm đại dịch, các hội viên phụ nữ Cục Truyền thông CAND không quản ngại khó khăn, nguy hiểm đã đi vào tâm dịch để tác nghiệp, sản xuất, phát sóng, đăng tải hàng nghìn tin, bài, phóng sự để kịp thời tuyên truyền diễn biến dịch và các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; phản ánh nỗ lực, quyết tâm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị chung sức, đồng lòng cùng nhân dân trong việc thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Lan tỏa “Yêu thương mùa COVID-19” trong đại dịch -0
Hai bên ký kết Chương trình "Yêu thương mùa COVID-19".

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ Cục Truyền thông CAND còn đẩy mạnh các hoạt đông tình nghĩa, nhân đạo, từ thiện trong mùa dịch như: Kêu gọi các mạnh thường quân xây dựng và trao tặng 2 lớp học tại điểm trường Cốc Diển, xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn; trao tặng Hội Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn 500 bánh trung thu với tổng số tiền 100 triệu đồng; phát động chương trình “Kết nối yêu thương, sẻ chia hạnh phúc” phát động toàn thể hội viên và các mạnh thường quân với số tiền 266 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung gặp lũ lụt; kêu gọi các mạnh thường quân xây và trao tặng 256 suất quà trị giá 100 triệu đồng tặng thân nhân của các y, bác sĩ đang tham gia chống dịch ở phía Nam; phát động hội viên tham gia giải cứu nông sản tại Hải Dương và Đắk Lắk với số tiền 168 triệu đồng; nhận đỡ đầu 1 trẻ mồ côi là con đồng chí Nguyễn Văn Thơm, nguyên cán bộ Công an quận 11, TP Hồ Chí Minh đã mất do COVID-19; trao tặng “Quán yêu thương” mô hình do Chi hội phụ nữ Báo CAND phối hợp với Khối xây dựng lực lượng Công an Hà Nam cho 2 gia đình hội viên hội phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm tạo sinh kế…

Phát biểu tại Lễ ký kết, Đại tá Nguyễn Thúy Quỳnh khẳng định, Chương trình “Yêu thương mùa COVID” là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn và chia sẻ đến các hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh, qua đó lan tỏa tình thần tương thân, tương ái đến khắp các vùng dịch, nơi đồng bào còn gặp nhiều khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Lan tỏa “Yêu thương mùa COVID-19” trong đại dịch -0
Đại tá Nguyễn Thúy Quỳnh, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND phát biểu tại Lễ ký kết
Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND cho biết, trong hơn 2 năm qua, Cục Truyền thông CAND đã quán triệt thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; bám sát thực tiễn nhiệm vụ bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng CAND, công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các vấn đề thời sự. Đã chủ động làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng CAND và tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 của lực lượng CAND trên hệ thống báo chí CAND; tăng cường tuyên truyền trên các cơ quan báo chí ngoài CAND về những hình ảnh đẹp, việc làm tốt, nghĩa cử cao đẹp và những cố gắng, vất vả, hy sinh của lực lượng Công an trong công tác phòng, chống dịch COVID- 19, bảo đảm ANTT.

Để triển khai hiệu quả chương trình sau buổi lễ ký kết, Đại tá Nguyễn Thúy Quỳnh đề nghị Hội phụ nữ Cục Truyền thông CAND chủ động nghiên cứu, đề xuất các hoạt động phù hợp với tình hình của đơn vị, đúng quy định và thực tiễn; xây dựng để chương trình này ngày càng lan tỏa và có ý nghĩa thiết thực, đúng việc, đúng người.

Lan tỏa “Yêu thương mùa COVID-19” trong đại dịch -0
Tiếp nhận phần quà của Viện Khoa học phát triển Nông nghiệp nông thôn trao tặng.

Đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình gắn với phong trào thi đua “Lực lượng CAND – Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19 – Thanh bảo kiếm đảm bảo ANTT, ATXH” do Bộ Công an phát động; Chương trình “Triệu phần quà chia sẻ yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu” do Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động trên hệ thống báo chí, truyền thông CAND, để đồng bào cần nhận cứu trợ dễ dàng tiếp cận và tham gia chương trình. Qua đó, kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế đóng góp nguồn lực để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Tại lễ ký kết, ông Lê Tuấn Can, Phó Viện trưởng Viện Khoa học phát triển Nông nghiệp nông thôn cho biết, rút kinh nghiệm từ nhiều chương trình cứu trợ trước đây, các đoàn cứu trợ thường mang hàng hóa, nhu yếu phẩm đến địa bàn nhận cứu trợ mà không có thông tin từ đồng bào khó khăn, vì vậy xảy ra rất nhiều bất cập…Trước tình hình đó, Hội Phụ nữ Cục Ngoại tuyến phối hợp với Viện Khoa học phát triển Nông nghiệp nông thôn và một số cơ quan tổ chức thực hiện Chương trình “Yêu thương mùa COVID”.

Mục đích của chương trình chia sẻ, lan tỏa yêu thương và trách nhiệm đến cộng đồng thông qua các hoạt động cung cấp miễn phí nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ, sinh viên...trong vùng cách ly ở các địa phương là điểm nóng về dịch COVID-19.

Lan tỏa “Yêu thương mùa COVID-19” trong đại dịch -0
Các đại biểu tham dự Lễ ký kết đồng hành Chương trình “Yêu thương mùa COVID”.

Hoạt động từ tháng 7/2021 đến nay, Chương trình đã lan tỏa ở khắp các vùng dịch, vùng đồng bào khó khăn trên mọi miền Tổ quốc. Chỉ tính riêng trong năm 2021, có hơn 2.300 điểm tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm, thuốc men giúp cho gần 71.000 hộ gia đình được cứu trợ kịp thời với hơn 400 tấn nhu yếu phẩm các loại giúp đồng bào vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch. Qua đó, Chương trình nhận được sự ủng hộ đồng hành của rất nhiều cơ quan từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là các đơn vị trong lực lượng CAND.

Ông Can cho biết, sang đến giai đoạn dịch bùng phát mạnh, Chương trình “Yêu thương mùa COVID” tổ chức các hoạt động chuyên sâu, như “Cộng đồng tư vấn chăm sóc sức khỏe tại nhà”, tiếp nhận các yêu cầu của bệnh nhân F0 đang điều trị tại nhà, kết nối với các y bác sĩ; phân luồng, tư vấn hỗ trợ đồng bào, chiến sĩ vùng dịch… “Hiện trẻ em đã quay trở lại trường, sắp tới Chương trình “Yêu thương mùa COVID” sẽ tham mưu hỗ trợ cho các con ở lứa tuổi học đường”, ông Can nói.

Tại Lễ ký kết, Viện Khoa học phát triển Nông nghiệp nông thôn đã trao tặng Hội Phụ nữ Cục Truyền thông CAND 100 suất quà viên uống Havircin trị giá 75 triệu đồng.

Trần Hằng
.
.
.