Yêu thương mùa COVID-19

Thứ Năm, 21/04/2022, 13:10

Những suất quà nghĩa tình được trao gửi không chỉ kịp thời động viên các gia đình mà còn là hoạt động thiết thực cùng cả nước chung tay chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các nạn nhân chất độc da cam.

Ngày 20/4, tại huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an; Viện Khoa học phát triển nông nghiệp, nông thôn; Hội nạn nhân chất độc da cam huyện Chư Sê tổ chức Chương trình “Yêu thương mùa COVID-19” nhằm thăm, tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam và trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng.

Yêu thương mùa COVID-19 -0
Các nạn nhân chất độc da cam và trẻ em khuyết tật tại chương trình tặng quà.
Trung tá Lưu Thị Ngọc Thuỷ, Chủ tịch Hội phụ nữ Cục Ngoại tuyến cho biết, chiến tranh đã đi qua nhiều năm nhưng những hậu quả và dư âm của nó còn sót lại vẫn rất lớn lao và khốc liệt, ghi dấu mãi mãi trong tâm trí mỗi thế hệ người dân Việt Nam.

Thành quả độc lập tự do chúng ta thừa hưởng hôm nay được đổi bằng xương máu bao thế hệ cha anh. Năm tháng ấy, có những con người mãi mãi nằm lại nơi đất mẹ, có những người trở về nhưng lại mang trong mình một cơ thể không còn lành lặn, thậm chí ảnh hưởng đến các thế hệ sau.

Yêu thương mùa COVID-19 -0
Đoàn công tác tặng quà các nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Yêu thương mùa COVID-19 -1

Đoàn công tác đã đi thăm và tặng quà cho 6 gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức độ khuyết tật thương tổn đặc biệt nặng. Tại các gia đình, Đoàn đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ, động viên các gia đình phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt qua những khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, Đoàn đã trao tặng 100 suất quà cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam huyện Chư Sê… với tổng kinh phí thực hiện là gần 60 triệu đồng.

Hồng Hạnh
.
.
.