Hỗ trợ chủ các tàu cá bị thiệt hại do hoả hoạn khi đang neo đậu ở cảng cá Quy Nhơn

Chủ Nhật, 24/10/2021, 15:34

Tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quy Nhơn (Bình Định) sáng 24/10, cho biết đơn vị đã thăm hỏi, chia sẻ và hỗ trợ 8 chủ tàu cá bị thiệt hại do hỏa hoạn với tổng số tiền 38 triệu đồng (gồm 7 chủ tàu cá được hỗ trợ mức 5 triệu đồng/người; 1 chủ tàu cá được hỗ trợ mức 3 triệu đồng).

 

Trong đó, có 5 chủ tàu cá ở TP Quy Nhơn, 2 chủ tàu cá ở thị xã Hoài Nhơn và 1 chủ tàu cá ở huyện Phù Cát. Kinh phí hỗ trợ từ nguồn Quỹ Cứu trợ do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố quản lý.

Như Báo CAND điện tử đã thông tin, tối 18/10, 5 tàu cá hành nghề giã cào, lưới vây, lưới rê của ngư dân TP Quy Nhơn và thị xã Hoài Nhơn (Bình Định), gồm: BĐ 10344-TS, BĐ 10510-TS, BĐ 91408-TS, BĐ 96805-TS và BĐ 97036-TS đang neo đậu trong khu neo đậu tàu thuyền cảng cá Quy Nhơn (phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) thì bất ngờ bị lửa thiêu rụi, gây thiệt hàng khoảng 16 tỷ đồng. Sau đó, cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát, phát hiện có thêm 3 tàu cá khác cũng bị hư hỏng sau vụ cháy.

Hỗ trợ khẩn cấp chủ các tàu cá bị thiệt hại do “bà hỏa” khi đang neo đậu ở cảng cá Quy Nhơn -0
Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quy Nhơn (Bình Định) thăm hỏi, chia sẻ và trao tiền hỗ trợ cho một chủ tàu cá ở TP Quy Nhơn bị thiệt hại do hỏa hoạn.

Ngoài việc hỗ trợ cho các chủ tàu bị thiệt hại do hỏa hoạn, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Hoài Nhơn cũng đã thăm và hỗ trợ 2 hộ gia đình khó khăn đột xuất phường Hoài Thanh và phường Hoài Hương. Một trường hợp có chồng là ngư dân bị đột quỵ, rơi xuống biển, chết. Trường hợp còn lại là gia đình có vợ mất năm 2020 vì bệnh ung thư, chồng mất vào ngày 12/10 vì tai biến, để lại 3 con nhỏ. Mỗi hộ gia đình được hỗ trợ 3 triệu đồng từ nguồn Quỹ Cứu trợ thị xã.

Thanh Liêm
.
.
.