Xuyên đêm cứu hàng trăm tàu thuyền thoát họa “bà hỏa”

Thứ Ba, 19/10/2021, 11:17

Đến 1h52 sáng 19/10, đám cháy lớn xảy ra ở khu neo đậu tàu thuyền cảng cá Quy Nhơn, (khu vực 7, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định) đã được lực lượng chữa cháy dập tắt hoàn toàn, ngăn lửa lây lan sang các khu vực phụ cận.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh Bình Định, ban đầu lửa bốc cháy trên một tàu cá, sau đó bùng phát mạnh lan sang một số tàu cá khác, khói đen bao trùm cả một vùng trời. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động 4 xe chữa cháy chuyên dụng, 1 xe chỉ huy, cùng 41 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Tuy nhiên, khi tiếp cận hiện trường, nhận thấy đám cháy quá lớn, phức tạp nên lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định tiếp tục chỉ đạo, điều động thêm 5 xe chữa cháy thuộc các Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 3, số 2 và số 5 đến hỗ trợ công tác chữa cháy.

Xuyên đêm cứu hàng trăm tàu thuyền thoát họa “bà hỏa” -0
Tàu cá trong khu neo đậu ở cảng cá Quy Nhơn đang bốc cháy.
Xuyên đêm cứu hàng trăm tàu thuyền thoát họa “bà hỏa” -0
Lực lượng chữa cháy nỗ lực phun nước dập lửa.
Xuyên đêm cứu hàng trăm tàu thuyền thoát họa “bà hỏa” -0
Đám cháy đã được khống chế.

Do trên các tàu cá bị cháy có chứa nhiều chất, vật liệu dễ cháy như xăng, dầu, gỗ và ngư lưới cụ các loại nên khi lửa bén đã bùng phát lớn. Trong khi bên trong khu neo đậu có cả trăm tàu, thuyền của ngư dân đang neo đậu, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã phải phun nước dập lửa tích cực, đồng thời lực lượng CSGT đường thủy sử dụng ca nô đưa lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường, phun nước khống chế lửa cháy lan. Các phương tiện tàu thuyền có thể bị ảnh hưởng bởi đám cháy cũng được lực lượng CSGT đường thủy hướng dẫn, khẩn trương di dời đến vị trí an toàn. Sau khoảng 4 giờ tích cực phun nước dập lửa, kết hợp với giải pháp chữa cháy, ngăn cháy lan, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Nhờ lực lượng chức năng chủ động các biện  pháp chữa cháy, nên thiệt hại vụ cháy được giảm thiểu ở mức thấp nhất.

Sáng 19/10, theo ghi nhận, có 5 tàu cá hành nghề giã cào, lưới vây, lưới rê của ngư dân TP Quy Nhơn, thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) bị cháy, gồm các tàu: BĐ 10344-TS, BĐ 10510-TS, BĐ 91408-TS, BĐ 96805-TS và BĐ 97036-TS. Hiện trường vụ cháy đã được bàn giao cho Công an phường Hải Cảng và các đơn vị liên quan tiếp quản để thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, xác minh và điều tra, làm rõ nguyên nhân gây cháy. Thiệt hại vụ cháy chưa được thống kê, nhưng ước tính lên tới hàng tỷ đồng.

Thanh Liêm
.
.
.