Bí thư Chi bộ tặng 74 triệu đồng giúp người dân nghèo đón Tết

Thứ Năm, 27/01/2022, 09:40

Cận Tết, hai buôn tập trung người dân tộc thiểu số sinh sống là Cổng Trời và Thực Nghiệm, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) bỗng bùng phát dịch COVID-19 trên diện rộng khiến hàng trăm người nhiễm bệnh.

Trong lúc bà con gặp khó khăn chồng chất, thiếu thốn đủ đường, gia đình ông Trần Văn Mùi (SN 1965), Bí thư Chi bộ thôn Thanh Trì, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà đã bỏ ra 74 triệu đồng mua 148 phần quà Tết là những nhu yếu phẩm tặng các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn đang bị phong tỏa của hai buôn Cổng Trời và Thực Nghiệm, xã Mê Linh.

Bí thư Chi bộ tặng 74 triệu đồng giúp người dân nghèo đón Tết -0
Gia đình ông Trần Văn Mùi, Bí thư Chi bộ thôn Thanh Trì, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, tặng 74 triệu đồng mua quà cho bà con nghèo đón Tết.

Chiều 26/1, khi chúng tôi có mặt tại trụ ở UBND xã Mê Linh, các cán bộ xã đang hối hả chuyển những phần quà Tết lên xe tải để chở tới vùng phong tỏa thuộc hai buôn Cổng Trời và Thực Nghiệm. Ông Đinh Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND xã Mê Linh cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên kinh phí để mua trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch rất tốn kém, kinh tế của nhiều gia đình, doanh nghiệp cũng sa sút nên việc kêu gọi toàn dân chung tay giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách đón Tết năm nay gặp rất nhiều khó khăn.

Đặc biệt, những ngày cận Tết này, trên địa bàn xã Mê Linh lại xuất hiện hai điểm bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng với quy mô lớn là buôn Cổng Trời và Thực Nghiệm. Đây là hai địa phương tập trung phần lớn là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống của các gia đình còn gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Công việc hằng ngày của các gia đình này chủ yếu là đi làm thuê, thu nhập thời vụ eo hẹp từ hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Để giúp các hộ của hai buôn đang bị phong tỏa vui xuân, đón Tết, UBND xã Mê Linh tiếp tục ra lời kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Lãnh đạo UBND xã Mê Linh vui mừng khi ông Trần Văn Mùi, Bí thư Chi bộ thôn Thanh Trì, xã Đông Thanh trực tiếp đứng ra lo quà Tết cho các gia đình có người nhiễm COVID-19 của hai thôn Cổng Trời và Thực Nghiệm, thông qua UBND xã Mê Linh.

"Đó là một số tiền lớn, tất cả chúng tôi đều rất xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của gia đình chú Mùi!..", ông Đinh Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND xã Mê Linh, huyện Lâm Hà nói. Vậy là 148 suất quà Tết, mỗi phần trị giá 500.000 đồng bao gồm 10kg gạo, các loại thực phẩm, bánh kẹo… đã được UBND xã Mê Linh kịp thời chuyển tới các gia đình có người nhiễm COVID-19 đang trong khu vực bị phong tỏa của buôn Cổng Trời và Thực Nghiệm.

Về mình, ông Trần Văn Mùi, Bí thư Chi bộ thôn Thanh Trì, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà chỉ cười nhỏ nhẹ, nói việc làm tử tế, nghĩa cử cao đẹp này là một phần trách nhiệm của người đảng viên, sống phải gương mẫu, tình nghĩa với bà con nhân dân. "Trong hoàn cảnh có dịch bệnh đặc biệt như hiện nay chúng ta lại càng phải thực hiện phương châm "lá lành đùm lá rách" để noi gương cho con cháu, qua đó cũng khơi dậy những tấm lòng hướng thiện trong cộng đồng để cùng nhau tiến tới một cuộc sống tốt đẹp hơn!..", ông Trần Văn Mùi chia sẻ. 

Khắc Lịch
.
.
.