Báo CAND trao hơn 1.000 suất quà hỗ trợ người dân và các chốt kiểm soát dịch ở Đà Nẵng

Thứ Năm, 12/08/2021, 19:22

Ngày 12/8, Báo CAND - Văn phòng Thường trú tại miền Trung phối hợp với Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an TP Đà Nẵng, cùng Nhóm Thiện nguyện Đà Nẵng và những người bạn đã trao tặng hơn 1.000 suất quà, với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng, đến người dân khó khăn trong khu vực phong tỏa và lực lượng tuyến đầu tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 của Công an TP Đà Nẵng.

Từ 7h30’ sáng nay 12/8, đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị (CTCT) Công an TP Đà Nẵng và các nhà hảo tâm, không quản ngại nắng gắt 40 độ C cùng những chuyến xe từ thiện chở đầy gần 10 tấn nông sản, hơn 1.000 suất quà gồm gạo, mỳ tôm, nước đóng chai, trang thiết bị bảo hộ y tế… kịp đến với cho người dân có hoàn cảnh khó khăn sinh sống trong các khu vực bị phong tỏa, thiết lập vùng cách ly y tế trên địa bàn phường Thọ Quang và phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) và các chốt kiểm soát dịch COVID-19  của quận Sơn Trà.

Báo CAND trao hơn 1.000 suất quà hỗ trợ người dân và các chốt kiểm soát dịch ở TP Đà Nẵng -2
Đại diện Báo CAND, Công an TP Đà Nẵng và các nhà hảo tâm trao quà cho CBCS Công an các quận Sơn Trà, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn và các chốt kiểm soát dịch COVID-19.   

Thượng tá Phan Minh Mẫn, trưởng Công an quận Sơn Trà xúc động chia sẻ: Quận Sơn Trà là địa bàn nóng nhất về dịch bệnh COVID-19 hiện nay tại TP Đà Nẵng. Từ ngày 10/7 đến nay, riêng quận Sơn Trà đã có gần 120 điểm nóng với hơn 770 ca mắc mới. Có 5 phường của quận phải tuyệt đối “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, cùng với 41 điểm, chốt COVID-19 cứng trên toàn quận.

 Báo CAND trao hơn 1.000 suất quà hỗ trợ người dân và các chốt kiểm soát dịch ở TP Đà Nẵng -2

Đại diện Báo CAND, Công an TP Đà Nẵng và các nhà hảo tâm trao quà hỗ trợ người dân và CBCS Công an quận Sơn Trà.

Giữa những khó khăn chất chồng do đại dịch mang lại, dẫu đã có lúc trong tâm điểm của “vùng nóng” dịch bệnh” không ít CBCS đã trở thành F1, F2 như hai phường Thọ Quang và Nại Hiên Đông, nhưng không vì vậy mà chúng tôi chùn bước. Suốt hơn một tháng qua 100% cán bộ chiến sĩ Công an quận Sơn Trà nhất định 24/24 bám chốt đảm bảo ANTT, cùng người dân vùng cách ly Y tế yên tâm chống dịch. 

Việc đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an TP Đà Nẵng cùng nhà hảo tâm đã vượt những khó khăn trở ngại, để hỗ trợ những nhu yếu phẩm cấp thiết, lương thực và rau xanh có ý nghĩa rất lớn trong việc chung tay, chia sẻ khó khăn với người dân trên địa bàn quận Sơn Trà. CBCS Công an quận chúng tôi cũng cảm thấy được yên tâm hơn để tiếp tục cống hiến, tiếp tục chiến đấu trên mặt trận phòng, chống COVID-19 ở địa bàn nóng này.  

Báo CAND trao hơn 1.000 suất quà hỗ trợ người dân và các chốt kiểm soát dịch ở TP Đà Nẵng -2

CBCS VP Báo CAND, Công an TP Đà Nẵng và nhà tài trợ chuyển hàng hóa, rau củ quả từ trên xe vào các điểm tập kết tặng quà. 

Rời quận Sơn Trà, đoàn công tác từ thiện- xã hội cùng CBCS Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an TP Đà Nẵng và các nhà hảo tâm ngược đường lên quận Liên Chiểu hỗ trợ những phần quà tình nghĩa đến người dân các phường Hòa Hiệp Nam, Hòa Khánh Bắc, Hòa Khánh Nam.

Thượng tá Nguyễn Văn Long, Phó trưởng Ban Thư ký toàn soạn Báo CAND, Trưởng Văn phòng Thường trú tại miền Trung, cho hay, đợt này có hơn 500 suất quà hỗ trợ người dân các khu vực “điểm nóng” COVID-19 bị phong tỏa, cách ly tại quận Sơn Trà và quận Liên Chiểu. Mỗi suất gồm 10kg gạo, mì tôm, nước mắm, dầu ăn, rau, củ quả… Còn lại 500 suất quà, bao gồm: nước uống, sữa, bánh, nước sát khuẩn, khẩu trang Y tế… hỗ trợ lực lượng Công an tuyến đầu trực các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn các quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Liên Chiểu… Kinh phí để thực hiện chương trình tặng quà do các tấm lòng hảo tâm đóng góp thông qua Nhóm Thiện nguyện Đà Nẵng và cầu nối của Văn phòng Thường trú Báo CAND tại miền Trung, Công an TP Đà Nẵng để kịp thời hỗ trợ đến người dân tại các khu vực bị phong tỏa và lực lượng tuyến đầu tại các chốt kiểm soát dịch bệnh.

Chị Lương Thị Thu Trang, thành viên Nhóm Thiện nguyện Đà Nẵng và những người bạn cho biết thêm, khi được tin Nhóm Thiện nguyện phối hợp của Văn phòng Báo CAND và Công an TP Đà Nẵng tặng quà người dân khó khăn trong khu vực phong tỏa và lực lượng Công an tuyến đầu chống dịch, có rất nhiều tấm lòng hảo tâm đã gửi tiền mặt, hàng hóa thiết yếu, rau củ quả… đến ủng hộ.

Như bà con ở huyện Đại Lộc (Quảng Nam) gửi ủng hộ rau, củ quả sạch; anh Nguyễn Quang Tâm ở thôn Hà Đông, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) có vườn đu đủ giáp khu vực Hòa Châu, huyện Hòa Vang, đến kỳ thu hoạch đã huy động người nhà, bạn bè hái gửi ủng hộ hơn 1.000 quả đu đủ, với khoảng 5 tấn; chị Đoàn Phương Lan, chủ nhà hàng Torino Restaurant & Bakery tập trung nhân lực làm bánh tặng lực lượng tuyến đầu chống dịch.

 

Hoài Thu
.
.
.