Bàn giao nhà "Nghĩa tình đồng đội" tặng gia đình 2 cán bộ hoàn cảnh khó khăn

Thứ Hai, 17/01/2022, 10:25

2 căn nhà "Nghĩa tình đồng đội" được Công an tỉnh Hà Nam phối hợp cùng gia đình nhanh chóng hoàn thiện, tổ chức khánh thành bàn giao cho gia đình 2 cán bộ Công an Hà Nam có hoàn cảnh khó khăn.

Chiều 16/1, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao nhà Nghĩa tình đồng đội cho gia đình Thiếu tá Bùi Quang Chung, cán bộ Công an TP. Phủ Lý và Đại úy Nguyễn Văn Hiệu, cán bộ Phòng Cảnh sát PCTP về  môi trường Công an tỉnh Hà Nam.

img_9652.jpg -0
Các đại biểu làm lễ bàn giao nhà cho gia đình Thiếu tá Bùi Quang Chung

Dự buổi lễ khánh thành có Đại tá Kiều Hữu Tuyển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam; bà Trần Thị Hiền, Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam...

img_9654.jpg -0
Các đại biểu làm lễ bàn giao nhà cho gia đình Đại úy Nguyễn Văn Hiệu.
img_9653.jpg -0
Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Kiều Hữu Tuyển trao 5 triệu đồng trợ cấp khó khăn cho Đại úy Nguyễn Văn Hiệu và gia đình.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, bàn giao Nhà Nghĩa tình đồng đội, Đại tá Kiều Hữu Tuyển cho biết: Thấu hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình các đồng chí CBCS Công an tỉnh Hà Nam, Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam đã quan tâm, trích kinh phí từ Quỹ nghĩa tình đồng đội, đồng thời kêu gọi các cơ quan đơn vị, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và CBCS Công an Hà Nam cùng chung tay, chung sức hỗ trợ được số tiền hơn 500 triệu đồng để xây dựng nhà Nghĩa tình đồng đội tặng gia đình Thiếu tá Bùi Quang Chung và Đại úy Nguyễn Văn Hiệu.

Sau hơn 5 tháng khởi công, xây dựng 2 ngôi nhà Nghĩa tình đồng đội khang trang, ấm cúng đã hoàn thành đúng tiến độ để kịp thời khánh thành, đưa vào sử dụng đúng thời điểm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

img_9655.jpg -0
Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Kiều Hữu Tuyển trao 5 triệu đồng trợ cấp khó khăn cho Thiếu tá Bùi Quang Chung và gia đình.

Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn thể hiện tình cảm, sự cảm thông, quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam và các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, CBCS Công an tỉnh Hà Nam đối với đồng chí, đồng đội có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn các đồng chí cùng gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Hồng Sâm
.
.
.