“Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021” tại Thái Nguyên

Thứ Sáu, 29/01/2021, 15:06
Hưởng ứng phong trào thi đua “Thái Nguyên chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”, những ngày này, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động tặng quà “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021”.

Xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa là xã 135, một trong những địa phương thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Định Hóa.

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã đã có nhiều chủ trương, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, tuy nhiên do địa bàn rộng, nhiều đồi, núi, giao thông không thuận lợi khiến cho việc giao thương buôn bán, chăn nuôi, trồng trọt gặp khó khăn, nhiều hộ gia đình chưa thể thoát nghèo.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao quà cho các hộ gia đình nghèo.

Với tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách và mong muốn được chia sẻ phần nào những khó khăn với các hộ gia đình nghèo, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến gần, Công an tỉnh Thái Nguyên đã dành tặng 80 suất quà; gia đình Đại tá Bùi Đức Hải- Giám đốc Công an tỉnh đã dành tặng 20 suất quà, với tổng giá trị 50 triệu đồng cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Quy Kỳ. Thông qua việc làm ý nghĩa này góp phần mang đến niềm vui và mùa xuân ấm áp cho những hoàn cảnh còn khó khăn, để “nhà nhà đều có tết, người người đều có tết”.

Cũng trong dịp này, Hội phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền phòng, chống cháy nổ; tặng 20 suất quà với tổng giá trị 10 triệu đồng cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa; đến động viên, thăm hỏi và chúc tết 3 đơn vị có cán bộ nữ công tác là Công an thị trấn Chợ Chu, Công an xã Phượng Tiến, Công an xã Bảo Cường, huyện Định Hóa.

Triệu Huấn
.
.
.