Tặng quà cho người dân ở Thừa Thiên Huế chịu thiệt hại do thiên tai

Thứ Hai, 11/01/2021, 17:05

Chiều 11/1, tại xã Hải Dương (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế), Bộ NN&PTNT phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn; hộ nghèo, gia đình chính sách, người dân vùng bị thiệt hại do thiên tai nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.


Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT cho biết, năm 2020, ngoài ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 11/2020, miền Trung chịu tổn thất nặng nề do thiên tai khi lũ chồng lũ, bão chồng bão, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Trong đó, riêng tỉnh Thừa Thiên Huế có 49 người chết và mất tích; thiệt hại vật chất hơn 2.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương cùng các cấp ủy, chính quyền, nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã sớm khắc phục hậu quả bão lũ để ổn định cuộc sống.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường và lãnh đạo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tặng quà cho người dân xã Hải Dương.

Trước những thiệt hại do mưa bão, lũ lụt gây ra, Bộ NN&PTNT cùng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT đã huy động các nguồn lực, tham mưu Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế 170 tỷ đồng, 242 tấn hạt giống các loại và hóa chất khử trùng, lọc nước nhằm giúp người dân tập trung tái thiết, phục hồi sản xuất, gieo trồng vụ Đông Xuân, tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Lãnh đạo Bộ NN&PTNT thả cá giống xuống đầm phá Tam Giang.

Dịp này, Bộ NN&PTNT và Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng 100 phần quà (mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng và túi quà 150 nghìn đồng) cho 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách bị thiệt hại do thiên tai tại xã Hải Dương và 50 người lao động ở thị xã Hương Trà nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, Bộ NN&PTNT đã thả 2 vạn cá giống xuống đầm phá Tam Giang để khôi phục, tái tạo nguồn lợi thủy sản.


Anh Khoa
.
.
.