Người dân đất Cảng cùng hướng về miền Trung

Thứ Sáu, 23/10/2020, 17:51
Với tinh thần tương thân, tương ái, ngay khi hay tin miền Trung bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng do mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP Hải Phòng đã ủng hộ tiền, quyên góp lương thực, thực phẩm, thậm chí dấn thân vào rốn lũ hỗ trợ đồng bào…

Chỉ trong vòng 5 ngày, Câu lạc bộ cổ động viên bóng đá đất Cảng đã vận động các thành viên, nhà hảo tâm được số tiền hơn 250 triệu đồng, 1,5 tấn gạo, 500 thùng mỳ và gần 1 nghìn bao quần áo. Toàn bộ các vật dụng cùng lương thực, thực phẩm được các thành viên phân loại, đóng gói, sau đó nhanh chóng chuyển vào hỗ trợ cho người dân 2 tỉnh Quảng Bình và Thừa Thiên Huế.


Cộng đồng doanh nghiệp Hải Phòng quyên góp hơn 90 tỷ đồng, trong đó 1 doanh nghiệp ủng hộ 11 tỷ đồng và 200 tấn gạo.

Còn với mong muốn giúp đỡ bà con di chuyển thuận lợi, an toàn trong vùng ngập lụt, anh Nguyễn Khánh Toàn, Tổng giám đốc Siêu thị điện Ngũ Phúc đã khẩn trương liên hệ các cơ sở sản xuất đặt làm hơn 300 chiếc thuyền tôn. Trong 2 ngày 19 và 20/10, toàn bộ số thuyền tôn có kích thước dài 2,5m, rộng 1,2m và nặng 15 kg đã được vận chuyển vào đến miền Trung, giúp nhiều người dân di chuyển khỏi nơi nguy hiểm.

Lan tỏa tinh thần vì đồng bào miền Trung ruột thịt, nhiều tổ chức hội nhóm, tổ chức thiện nguyện Hải Phòng đã kêu gọi bằng nhiều cách thức vận động, hình thức ủng hộ khác nhau. Đến nay đã có hàng trăm xe hàng cứu trợ nối đuôi nhau đến những khu vực khó khăn nhất của các tỉnh miền Trung.

Điển hình như Câu lạc bộ tình nguyện Hải Đăng, tăng ni, phật tử Hải Phòng đã vào tận rốn lũ của Quảng Bình, Quảng Trị trao quà cho người dân. Nhiều lái xe đường dài sẵn sàng vận chuyển hàng cứu trợ miễn phí vào đến miền Trung.

Trăn trở, xót xa trước những mất quá lớn không chỉ về tài sản mà cả về người của quân và dân các tỉnh miền Trung, ngay sau Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI  kết thúc, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đã thông báo, thành phố sẽ trích ngân sách 10 tỷ đồng để ủng hộ. Hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ Việt Nam TP Hải Phòng, mỗi cán bộ, viên chức, người lao động đều sẵn lòng ủng hộ ít nhất 1 ngày lương.

Tinh thần “Tất cả vì miền Trung”, “Hải Phòng vì miền Trung” đã lan tỏa rộng rãi trong nhân dân thành phố. Trong đó như Liên đoàn Lao động thành phố  phát động quyên góp được 200 triệu đồng; Cán bộ và người lao động Cảng Hải Phòng ủng hộ 1 tỷ đồng; Công ty CP container Việt Nam quyên góp được 500 triệu đồng; Thầy trò trường Đại học Hàng Hải Việt Nam quyên góp được 20 triệu đồng; Hội chữ thập đỏ thành phố vận động các nhà hảo tâm được gần 2 tỷ đồng…

Lực lượng Công an cùng nhiều tổ chức, đoàn thể ủng hộ miền Trung.

Đáng chú ý, chỉ trong nửa buổi sáng ngày 23/10, ngay sau khi lãnh đạo TP Hải Phòng phát động đã quyên góp được hơn 90 tỷ đồng cùng hơn 200 tấn gạo từ 130 doanh nghiệp trên địa bàn chung tay giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. 

Đây là một kết quả rất lớn, thể hiện được sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp tại Hải Phòng, đồng thời cũng thể hiện được tình cảm cao cả của các doanh nghiệp Hải Phòng đối với đồng bào miền Trung và truyền thống tương thân, tương ái của nhân dân thành phố Hải Phòng.

V. Huy
.
.
.