Gần 100 tấn nông sản, thực phẩm hỗ trợ TP Hồ Chí Minh

Thứ Bảy, 26/06/2021, 13:58
Sáng 26/6, những chiếc xe tải chở theo 73 tấn nông sản, 22 tấn gạo, 550 thùng mì, 1 tấn nhu yếu phẩm khác và 107 triệu đồng tiền mặt xuất phát từ các địa phương của tỉnh Lâm Đồng đã tới TP Hồ Chí Minh. 

Tất cả số hàng hóa, nhu yếu phẩm trên được Tỉnh đoàn Lâm Đồng phối hợp với các tổ chức, đoàn thể kêu gọi mọi người quyên góp, cùng chung tay giúp đỡ bà con trong vùng tâm dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh.

Đoàn viên thanh niên Công an Lâm Đồng tích cực hỗ trợ quyên góp giúp đỡ bà con trong vùng bị ảnh hưởng của dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh.

Thành đoàn TP Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng sở tại đã tiếp nhận số hàng hóa trên của người dân Lâm Đồng ủng hộ, sau đó sẽ phân phát tới người dân, lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các khu cách ly, khu đang bị phong tỏa để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đặc biệt, đợt này, tỉnh Lâm Đồng cũng đã dành hơn 15 tấn rau, củ, quả và các loại nhu yếu phẩm hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân lao động đang bị cách ly, phong tỏa tại Bình Dương.

Trước đó, ngày 18/6 vừa qua, chương trình “Chuyến xe yêu thương hướng về thành phố mang tên Bác” do Tỉnh đoàn Lâm Đồng phối hợp với các cơ quan, đoàn thể trong tỉnh tổ chức đã quyên góp, vận chuyển được 55 tấn nông sản, 19 tấn gạo, 500 thùng mì, 76 triệu đồng và các nhu yếu phẩm khác tới hỗ trợ các khu cách ly, điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh.  

Đây là lần thứ 2 trong vòng 1 tuần qua Lâm Đồng hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.

Theo Tỉnh đoàn Lâm Đồng, chương trình “Chuyến xe yêu thương hướng về thành phố mang tên Bác” đang nhận được sự quan tâm, ủng hộ rất nhiệt tình của nhân dân tỉnh Lâm Đồng. 

Thời gian tới, các loại lương thực, thực phẩm do người dân đóng góp sẽ tiếp tục được vận chuyển tới hỗ trợ bà con trong các khu cách ly, điều trị COVID-19 đang cần giúp đỡ tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

Khắc Lịch
.
.
.