Công an Hà Nam bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình thương binh

Thứ Ba, 14/08/2018, 12:48
Sáng 14-8, Đoàn thanh niên, Công an Hà Nam tổ chức trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Cù Huy Thái, là thương binh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2-9 và 73 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, sáng 14-8, Đoàn thanh niên, Công an Hà Nam tổ chức trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Cù Huy Thái, 66 tuổi, ở thôn Chùa 9, xã An Nội, huyện Bình Lục, là thương binh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ông Cù Huy Thái từng tham gia kháng chiến tại chiến trường miền Đông Nam Bộ, là thương binh hạng 4/4, thuộc đối tượng gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Từ nhiều năm nay, gia đình ông sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp trầm trọng, khó khăn tới sinh hoạt hàng ngày. 

Đại tá Trần Minh Tiến – Phó Giám đốc Công an Hà Nam kéo băng khánh thành nhà tình nghĩa cho gia đình ông Cù Huy Thái.

Được sự quan tâm của Công an tỉnh Hà Nam, các cấp, các ngành địa phương, sau hơn 02 tháng khởi công xây dựng, căn nhà tình nghĩa diện tích 60m² được xây dựng kiên cố đã hoàn thành với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. 

Trong đó, Đoàn thanh niên, Công an Hà Nam hỗ trợ 30 triệu đồng trích từ quỹ do các đoàn viên thanh niên tự nguyện đóng góp và trên 30 ngày công xây dựng. Nhân dịp này, Công an huyện Bình Lục, cấp ủy, các đoàn thể địa phương đã trao tặng gia đình nhiều phần quà ý nghĩa. 

Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần chia sẻ giúp gia đình thương binh khắc phục khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Tùng Sơn
.
.
.