Chung tay vì Tết đủ đầy cho công nhân, người lao động khó khăn

Thứ Hai, 21/01/2019, 09:12
Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đang đến gần. Các cấp Công đoàn, các tổ chức, đoàn thể tại Đồng Nai đang tích cực vận động, chung tay chăm lo Tết cho công nhân, người nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Tết Nguyên đán, hơn 32.000 công nhân Công ty Changshin Việt Nam (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) sẽ được lãnh đạo doanh nghiệp và Công đoàn tặng 2 suất quà với tổng trị giá khoảng 600.000 đồng/suất. Những ngày Tết cổ truyền, Công đoàn và đại diện Ban Giám đốc Công ty sẽ tổ chức đoàn đi thăm hỏi, tặng quà bằng tiền mặt (số tiền 500.000 đồng/người) cho 500 hoàn cảnh khó khăn.

Trước Tết Nguyên đán 2019, Công đoàn Công ty Changshin Việt Nam tổ chức chương trình “Tết sum vầy” phục vụ khoảng 14.000 công nhân. Tham gia chương trình, người lao động sẽ được mua các mặt hàng thiết yếu với giá chỉ bằng 70% so với thị trường; tham gia văn nghệ, bốc thăm trúng thưởng những phần quà trị giá lớn như xe máy, tủ lạnh, ti vi...

Ông Đặng Tuấn Tú, Chủ tịch Công đoàn Công ty Changshin Việt Nam cho biết: Xác định chăm lo cho công nhân trong dịp Tết là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Công đoàn Công ty Việt Nam đã làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp, 2 bên thống nhất đưa ra nhiều chế độ phúc lợi. Năm 2019, thưởng Tết của người lao động (không tính những người làm vị trí quản lý) tại Công ty đạt từ 4,5 – 20 triệu đồng/người, tăng khoảng 15% so với năm trước. Với công nhân ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Công đoàn tổ chức tặng vé tàu, 40 vé máy bay và thuê xe đưa họ về quê đón Tết.

Theo bà Trương Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai), đến nay MTTQ Việt Nam huyện đã vận động được gần 1.200 suất quà Tết (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn. Để quà Tết đến đúng đối tượng, Mặt trận phối hợp cùng chính quyền 13 xã của huyện để lập danh sách các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn; toàn bộ số quà sẽ được trao cho người dân trước ngày 27-12 âm lịch.

Huyện Cẩm Mỹ có hơn 450 hộ nghèo, cận nghèo, đều được nhận quà Tết. Nhiều hộ mới thoát nghèo, đời sống còn khó khăn cũng được nhận quà. Nhằm công khai, minh bạch trong việc trao quà Tết, Mặt trận phối hợp với doanh nghiệp, cá nhân (đơn vị ủng hộ) khi lập danh sách đối tượng thụ hưởng.

Bà Đào Nguyên, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đồng Nai chia sẻ: Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đồng Nai sẽ trao 1.100 suất quà Tết (mỗi suất trị giá 800.000 đồng) cho nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Ngoài ra, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại 11/11 huyện, thị trên địa bàn tỉnh còn vận động được khoảng 1.500 suất quà trao tặng nạn nhân. Số người nhiễm chất độc da cam ở Đồng Nai là hơn 9.000 người.

Để tất cả nạn nhân đều có cái Tết ấm êm, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin đang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Đồng Nai thống kê danh sách, đảm bảo tất cả nạn nhân đều có quà Tết.

Ông Tăng Quốc Lập, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cho biết: Nhằm đảm bảo cho công nhân đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, ấm áp, các cấp Công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh đã tự trích kinh phí, phối hợp cùng doanh nghiệp tặng quà, vé tàu, xe, tổ chức các hoạt động vui chơi, thăm hỏi người lao động. Đa số doanh nghiệp trong tỉnh đều thực hiện thưởng Tết cho người lao động với mức từ 1 đến 2 tháng lương/người.

Về phía Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, năm nay sẽ tặng 2.000 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho công nhân hoàn cảnh kinh tế khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; tặng 2.000 vé tàu, xe, vé máy bay cho công nhân các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nam bộ, Tây Nguyên về quê đón Tết; đi thăm công nhân tại các khu nhà trọ; tổ chức chương trình “Tết sum vầy”, hội chợ mua sắm giá rẻ, họp mặt gia đình công nhân xa quê.

Bà Bùi Thị Liễu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai cho biết: Với mục đích hướng về cơ sở, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai hướng dẫn doanh nghiệp, cá nhân trực tiếp liên hệ với chính quyền, đoàn thể địa phương để trao quà cho người nghèo, gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn.

Theo thông tin từ cơ sở, đến nay tất cả 18.000 hộ nghèo, cận nghèo và hàng ngàn hộ mới thoát nghèo trên địa bàn Đồng Nai sẽ được nhận quà Tết, mỗi hộ ít nhất sẽ được phần quà trị giá 500.000 đồng.

Công Phong
.
.
.