Bàn giao “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ Khmer nghèo hoàn cảnh khó khăn

Thứ Ba, 13/04/2021, 15:38
Trong không khí ấm áp đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021 của đồng bào Khmer, sáng ngày 13/4, Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương Phường 8, TP Sóc Trăng tổ chức bàn giao “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ Khmer nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.


Được sự cho phép của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh về thực hiện công tác Hội và phong trào Phụ nữ năm 2021, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã vận động chị em hội viên đóng góp xây dựng “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, trị giá mỗi căn là 40 triệu đồng. 

Trong không khí thân tình, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã trao quyết định tặng “Mái ấm tình thương” cho bà Thạch Thị Sen, hiện đang sống tại số 299, đường Kênh Xáng, Khóm 4, Phường 8, TP Sóc Trăng. 

Các đại biểu dự lễ bàn giao “Mái ấm tình thương” chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Anh Tuấn

Bà Thạch Thị Sen là phụ nữ Khmer nghèo có hoàn cảnh khó khăn, căn nhà đang ở đã xuống cấp. Biết được hoàn cảnh gia đình bà Sen, Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp với các tổ chức đoàn thể cùng chính quyền địa phương Phường 8, TP Sóc Trăng chung tay xây dựng “Mái ấm tình thương”, giúp gia đình bà Sen có được căn nhà mới khang trang, vươn lên ổn định cuộc sống. 

Ngoài ra, Hội Phụ nữ cơ sở ghép Phòng Cảnh sát hình sự và Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy còn phát huy hiệu quả mô hình “Hũ gạo nghĩa tình” đã hỗ trợ 10 ký gạo, nhu yếu phẩm và số tiền 200.000 đồng/tháng cho gia đình bà Thạch Thị Sen.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Phụ nữ Công an tỉnh hướng tới chào mừng kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 và chào mừng Đại hội Phụ nữ các cấp trong Công an tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Diễm Hương
.
.
.