Tử hình 3 bị cáo người nước ngoài sát hại tài xế, cướp xe taxi

Thứ Bảy, 28/11/2020, 16:07
Chiều 27/11, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt 3 bị cáo: Zhang Jian (tức Trương Kiện, SN 2001), Wang Xue Lei (tức Vương Học Lỗi, SN 1996) và Wang Tong Tang (tức Vương Đồng Đường, SN 1993), đều mang quốc tịch Trung Quốc 10 năm tù về tội “Cướp tài sản” và tử hình về tội “Giết người”. Hình phạt chung cho cả hai tội danh mà ba bị cáo phải thi hành là tử hình.

Theo bản án sơ thẩm, Vương Học Lỗi, Vương Đồng Đường và Trương Kiện quen biết nhau qua mạng xã hội. Tháng 7/2019, 3 đối tượng này lên mạng internet rủ nhau ra nước ngoài tìm kiếm việc làm.

Ngày 3/8/2019, Đường đến thành phố Bắc Hải (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) thuê phòng nghỉ trọ. Ít hôm sau, Lỗi và Kiện đến ở cùng. Tại đây, do thấy tiền mang theo ít nên Đường bàn với đồng bọn sang Việt Nam cướp tài sản lấy tiền chia nhau. Trước khi đi, Kiện chuẩn bị hai con dao và đưa cho Lỗi một con.

Ba bị cáo người Trung Quốc tại phiên toà.

Sáng 8/8/2019, ba đối tượng đi từ Vân Nam (Trung Quốc) sang thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn). 19h cùng ngày, 3 đối tượng thuê xe ô tô taxi do ông Nguyễn Hùng Mạnh (SN 1967, quê ở Lạng Sơn) điều khiển chở từ cửa khẩu Hữu Nghị về Hà Nội.

Ngồi trên xe taxi, 3 đối tượng sử dụng tiếng Trung Quốc bàn bạc nhau sẽ cướp tiền và xe ô tô của ông Mạnh rồi trốn sang Lào, Myanma làm ăn. Kiện là người khởi xướng, đồng thời phân công Đường, Lỗi chờ thời cơ thì ra tay sát hại nạn nhân.

Khoảng 23h32 ngày 8/8/2019, khi ông Mạnh chở 3 đối tượng trên về tới phố Tăng Bạt Hổ (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thì đồng thời yêu cầu thanh toán tiền cước vận chuyển là 1,5 triệu đồng. Cùng thời điểm này, thấy vắng người trên phố nên Kiện hô hào đồng bọn gây án. Đường dùng tay kẹp cổ ông Mạnh, Lỗi kéo phanh tay ô tô đồng thời ôm, giữ hai chân ông Mạnh. Thấy ông Mạnh không còn khả năng chống đỡ, ba đối tượng kéo ông ra ghế phía sau và tiếp tục khống chế nạn nhân.

Lúc này, Đường điều khiển ô tô đi và ra hiệu cho ông Mạnh biết, chúng chỉ cần tiền chứ không có ý định sát ông. Ông Mạnh không đồng ý và tiếp tục phản kháng thì bị Kiện kẹp chặt cổ, còn Lỗi rút dao ra đâm liên tiếp nhiều nhát vào đùi, khiến nạn nhân bất tỉnh.

Trên đường điều khiển xe ô tô qua địa phận xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây (Hà Nội), 3 đối tượng dừng xe định vứt thi thể ông Mạnh xuống sông nhưng thấy trên sông có nhiều tàu, thuyền qua lại nên không thực hiện hành vi. Khi điều khiển xe đến cầu Trung Hà, xã Thái Hòa (huyện Ba Vì, Hà Nội), ba đối tượng dừng xe, vứt thi thể ông Mạnh xuống sông Hồng.

Tiếp tục lái xe đi qua địa bàn tỉnh Thú Phọ, rồi sang xã Mường Cơi (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La), ba đối tượng buộc phải bỏ lại taxi do xe bị hỏng. Sau đó, 3 đối tượng thuê đò chở từ xã Bắc Phong (huyện Phù Yên) sang huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) với ý định tẩu thoát, nhưng tối 9/8/2019 thì cả 3 đối tượng đã bị cơ quan Công an bắt giữ.

Tại phiên xử, 3 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như trên. HĐXX khẳng định, hành vi phạm tội của 3 bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng khi hợp sức tước đoạt quyền được sống của con người được pháp luật bảo vệ. Hành vi của 3 bị cáo không chỉ gây mất an ninh trật tự xã hội mà còn khiến dư luận phẫn nộ. 

Theo HĐXX, vai trò phạm tội của ba bị cáo trong vụ án ngang nhau, hành vi của các bị cáo thể hiện rõ sự mất nhân tính, không còn khả năng giáo dục cải tạo nên cần thiết phải loại bỏ ba bị cáo vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội mới tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội mà ba bị cáo đã gây ra.

Nguyễn Hưng
.
.
.