Xứng đáng là “lá chắn thép” nơi cửa ngõ Tây Bắc

Thứ Năm, 13/01/2022, 13:22

Ngày 13/1, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; cùng dự có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh Hưng Yên; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Xứng đáng là “lá chắn thép” nơi cửa ngõ Tây Bắc -0
Thứ trưởng Thượng tướng Lương Tam Quang phát biểu tại Hội nghị.

Về phía tỉnh Sơn La có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một các sở, ban, ngành, huyện, Thành phố.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Xứng đáng là “lá chắn thép” nơi cửa ngõ Tây Bắc -0
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương chiến công hạng Nhì cho Công an huyện Vân Hồ.

Năm 2021, Công an tỉnh Sơn La đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ hiệu qủa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của tỉnh.

Lực lượng Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, giải pháp quan trọng về đảm bảo an ninh trật tự; chủ động, tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cử hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia tuyến đầu phòng chống dịch.

Xứng đáng là “lá chắn thép” nơi cửa ngõ Tây Bắc -0
Phòng Hậu cần, Công an tỉnh nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn từ xa Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp tham mưu tổ chức thành công, an toàn cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống khủng bố cấp tỉnh.

Tăng cường nắm tình hình, phát hiện, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc về kinh tế, tham nhũng, môi trường.  Trật tự an toàn được giữ vững, tình hình phạm pháp hình sự được kiềm chế, giảm 10,27%; tai nạn, va chạm và giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Xứng đáng là “lá chắn thép” nơi cửa ngõ Tây Bắc -0
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La tặng Bằng khen cho Công an tỉnh Sơn La.

Công tác quản lý Nhà nước về ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành kế hoạch thực hiện các Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp, quản lý căn cước công dân có gắn chíp điện tử...

Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021 của lực lượng Công an Sơn La đã được triển khai toàn diện, đồng bộ; xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, năm 2021, có 333 lượt tập thể, 1.725 lượt cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu được các cấp khen thưởng, trong đó Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba cho 1 cá nhân; Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 15 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 22 tập thể, 91 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 265 lượt tập thể, 821 lượt cá nhân; chủ động xây dựng và ứng dụng phần mềm quản lý dữ liệu thi đua, khen thưởng trong lực lượng Công an Sơn La.

Xứng đáng là “lá chắn thép” nơi cửa ngõ Tây Bắc -0
Thứ trưởng Lương Tam Quang trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an huyện Vân Hồ và Công an thành phố Sơn La.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Sơn La thời gian qua đã đạt được. Đồng tình với những phương hướng, nhiệm vụ công tác đã đề ra tại Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2021, triển khai công tác công an năm 2022 của Công an tỉnh Sơn La.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh Sơn La cần tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn; chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công tội phạm, triệt tiêu các điều kiện nảy sinh tội phạm.

Công an tỉnh Sơn La cần tiếp tục thực hiện hiệu quả quan điểm “an ninh chủ động” trên mọi mặt công tác; Tham mưu, quán triệt, thực hiệu có hiệu quả quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách về “dân tộc” “tôn giáo”; Tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT gắn với cải cách thủ tục hành chính. Đặc biệt Công an Sơn La cần thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, chính quyền địa phương và của Bộ về phòng, chống dịch COVID-19...

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Thứ trưởng đã trao Huân chương chiến công hạng Nhì cho Công an huyện Vân Hồ, tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Phòng Hậu cần, Công an tỉnh. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân.

Bộ trưởng Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho 3 tập thể. Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho 2 tập thể. Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cho 18 đơn vị.

Cao Thiên – Trung Hiếu
.
.