Xây dựng Trường Đại học PCCC thông minh, gắn với việc chuyển đổi số

Thứ Tư, 11/09/2024, 09:24

Sáng 11/9, tại Hà Nội, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2024-2025. Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu tại buổi lễ.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi lẵng hoa chúc mừng Trường Đại học PCCC.

Xây dựng Trường Đại học PCCC thông minh, gắn với việc chuyển đổi số -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tặng hoa chúc mừng Trường Đại học PCCC nhân dịp khai giảng năm học mới.

Cùng dự buổi lễ có đại diện các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam; đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an các đơn vị địa phương, các học viện, trường CAND cùng lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và học viên Trường Đại học PCCC.

Trình bày diễn văn tại lễ khai giảng, Trung tướng, PGS.TS Lê Quang Bốn, Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự quan tâm phối hợp, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành, địa phương, trong năm học 2023-2024, toàn thể cán bộ, giảng viên và học viên Trường Đại học PCC đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm học đề ra, qua đó tạo được những dấu ấn, bước đột phá trong thực hiện công tác chuyên môn với nhiều thành tích, kết quả có ý nghĩa quan trọng.

Xây dựng Trường Đại học PCCC thông minh, gắn với việc chuyển đổi số -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại lễ khai giảng.

Nhà trường đã tổ chức tuyển sinh 73 lớp với 4.900 học viên; tích cực nghiên cứu, vận dụng linh hoạt, hiệu quả các phương pháp giảng dạy hiện đại song song phương pháp giảng dạy truyền thống. Phong trào dạy thực hành nghiệp vụ; phong trào sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và tham gia các kỳ thi Olympic thành tích cao ngày càng lan tỏa cả về chiều rộng lẫn chiều sâu,  tạo khí thế thi đua trong học tập, giúp học viên nắm vững kiến thức nghiệp vụ ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.

Giảng viên nhà trường tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi các cấp đạt thành tích cao với trên 95% giảng viên được đánh giá xuất sắc; 100% giảng viên tham gia hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Bộ đạt giải với 1 giải Nhì, 2 giải Ba.

Xây dựng Trường Đại học PCCC thông minh, gắn với việc chuyển đổi số -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đánh trống khai giảng năm học mới.

Công tác nghiên cứu khoa học ngày càng được chú trọng, nâng cao chất lượng. Nhà trường đã chủ trì nghiên cứu 44 đề tài khoa học các cấp, trong đó có 1 đề tài cấp Nhà nước về Robot chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;  1 đề tài cấp bộ về “Nghiên cứu tích hợp, thiết kế, chế tạo xe môtô chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đa năng sử dụng ở Việt Nam”. Sản phẩm đã được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trên cả nước đánh giá phù hợp với điều kiện tại các khu đô thị, mật độ dân số lớn ở Việt Nam và nhiều Công an địa phương đã liên hệ để xin chuyển giao công nghệ nhằm phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Công tác huấn luyện, dự bị chiến đấu của Đội Chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn tiếp tục được duy trì với những chương trình tập luyện khá là bài bản, ứng dụng nhanh, linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo tính chủ động cao. Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ học của nhà trường đã tích cực tham gia chi viện cứu chữa 18 vụ cháy xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh Đồng Nai, được chính quyền địa phương đánh giá cao...

Xây dựng Trường Đại học PCCC thông minh, gắn với việc chuyển đổi số -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng Trường Đại học PCCC.

Phát biểu tại lễ khai giảng, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích tiêu biểu mà thầy trò Trường Đại học PCCC đã đạt được trong thời gian qua.

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ năm học mới 2024-2025 của nhà trường, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị Trường Đại học PCCC cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong CAND theo tinh thần NQ số 29/2013 và Nghị quyết số 12/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND, trọng tâm là hoàn thiện việc thành lập trường Trung cấp trong trường đại học, hướng tới xây dựng “Trường học thông minh" gắn với việc chuyển đổi số, phát triển giáo dục sáng tạo thích ứng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo.

Xây dựng Trường Đại học PCCC thông minh, gắn với việc chuyển đổi số -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và các đại biểu tham dự lễ khai giảng năm học mới.

Nhà trường cũng cần tiếp tục thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; tiếp tục nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Đảng viên, đề cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu; cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên phải xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của mình đối với nhà trường và đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo trong CAND.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng giao Trường Đại học PCCC tiếp tục chủ động áp dụng phương pháp dạy học và quản lý giáo dục tiên tiến, coi đây là khâu then chốt để nâng cao chất lượng đào tạo; tập trung xây dựng, phát triển, rà soát, sắp xếp đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm tiêu chí, tiêu chuẩn. Quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo yêu ngành, mến nghề, sẵn sàng cống hiến tài năng, gắn bó thực sự lâu đãi với sự nghiệp trồng người, mỗi cán bộ, giảng viên phải thực sự là những tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thông về chuyên môn, vững về pháp luật, có trình độ ngoại ngữ, tin học; bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho giảng viên có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Nhà trường cần tiếp tục coi trọng công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, góp phần cung cấp thêm luận cứ khoa học, phát triển và bổ sung hệ thống lý luận cho toàn lực lượng nói chung và cho lực lượng Cảnh sát PCCC &CNCH nói riêng; tích cực nghiên cứu xây dựng, đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình và phương pháp giảng dạy phù hợp theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành; thường xuyên cập nhật những thông tin mới, kiến thức mới, hiệu quả thiết thực. Nội dung, chương trình đào tạo phải bảo đảm tính liên thông và phân tầng kiến thức giữa các cấp học, hệ học.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng đề nghị Trường Đại học PCCC cần tích cực phối hợp hơn nữa với các đơn vị trong và ngoài lực lượng, mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp thu tinh hoa, tranh thủ kinh nghiệm, tri thức, nguồn lực khoa học kỹ thuật, công nghệ phục vụ việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

Huyền Thanh- Anh Tuân
.
.