Xây dựng một ASEAN phát triển bền chặt và toàn diện trong công tác quản lý xuất nhập cảnh và lãnh sự

Thứ Tư, 14/08/2024, 11:41

Với chủ đề “An ninh toàn diện, tăng cường kết nối, hướng tới tương lai”, ngày 14/8, tại tỉnh Khánh Hoà đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị những người đứng đầu cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và lãnh sự các nước ASEAN (DGICM) lần thứ 27. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc.

Cùng dự có đồng chí Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa; trưởng đoàn các nước thành viên và Ban thư ký ASEAN…

Phát biểu khai mạc hội nghị, thay mặt Bộ Công an và Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nồng nhiệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các đại biểu đã tới tham dự hội nghị DGICM lần thứ 27.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho biết, Hội nghị DGICM lần thứ 27 được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1996, theo cơ chế họp thường niên định kỳ hàng năm và luân phiên đăng cai chủ nhà; là diễn đàn để các nước ASEAN bàn thảo những vấn đề cùng quan tâm và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý xuất nhập cảnh và lãnh sự. Hội nghị cũng đưa ra các sáng kiến, biện pháp và cơ chế để tăng cường hợp tác xuất nhập cảnh trong và ngoài khối, nhằm góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của công dân và đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép. Việt Nam tham gia và trở thành thành viên của hội nghị từ năm 1996 và luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong các hoạt động.

Xây dựng một ASEAN phát triển bền chặt và toàn diện trong công tác quản lý xuất nhập cảnh và lãnh sự -0
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng phát biểu khai mạc hội nghị.

Việt Nam đã vinh dự hai lần được đăng cai tổ chức hội nghị vào năm 2003 tại thủ đô Hà Nội, năm 2013 tại TP Hồ Chí Minh và nhận được sự đánh giá tích cực của khối ASEAN và các đối tác quan trọng ngoài khối ASEAN. Trong những năm qua, Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các nước ASEAN, đặc biệt là Australia, một đối tác quan trọng ngoài khối ASEAN trong công tác đấu tranh, phòng chống di cư trái phép.

a -0
Các đại biểu dự hội nghị.

Hiện nay, Việt Nam đã cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các quốc gia, vùng lãnh thổ, không phân biệt mục đích nhập cảnh, không cần cá nhân, tổ chức bảo lãnh và được phép lưu trú đến 90 ngày; hoàn thành đề án hộ chiếu điện tử; thực hiện việc kiểm soát xuất nhập cảnh tự động tại các cửa khẩu sân bay quốc tế… Việt Nam và các nước trong khối triển khai hiệu quả các hiệp định miễn thị thực cho công dân các nước ASEAN mang hộ chiếu phổ thông, công vụ, ngoại giao. Việc đi lại trong khối khá thuận tiện, tuy nhiên vẫn còn phải thực hiện nhiều việc nữa để công dân các nước ASEAN có thể tự do đi lại không giới hạn.

a -0
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và các trưởng đoàn chụp ảnh kỷ niệm với lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.

“Năm 2024, Việt Nam vinh dự được đăng cai tổ chức Hội nghị DGICM lần thứ 27, là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và lãnh sự trong khu vực ASEAN. Đây là cơ hội để Việt Nam thể hiện sự tích cực, chủ động và trách nhiệm của nước chủ nhà với tư cách là một nước thành viên của hội nghị, góp phần xây dựng một ASEAN thống nhất, đoàn kết, phát triển bền chặt và toàn diện trong công tác quản lý xuất nhập cảnh và lãnh sự”, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Phạm Thế Tùng, từ khi thành lập cách đây 57 năm, ASEAN đã không ngừng phát triển, ngày càng trở thành động lực chính cho mọi tiến trình phát triển trong khu vực và thế giới. Quan hệ giữa ASEAN với thế giới ngày càng mở rộng và đa dạng, ASEAN trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới. Có thể khẳng định, ASEAN đã chứng minh vị thế và sức bật trong thời đại mới, trở thành điểm sáng của thế giới về an ninh và tăng trưởng kinh tế.

a -0
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cùng các trưởng đoàn tham dự hội nghị.

Bên cạnh đó, ASEAN hiện đang phải đối diện với nhiều thách thức an ninh lớn đang nổi lên từ môi trường địa chính trị khu vực và toàn cầu hóa biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Trong đó bao gồm tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao lợi dụng môi trường xuất nhập cảnh thông thoáng để hoạt động phạm tội; các vấn đề an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu. Do vậy, vấn đề bảo đảm an ninh toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm để ASEAN phát triển bền vững, đòi hỏi chúng ta cần phải thay đổi tư duy, cách tiếp cận mới, mang tính toàn cầu, toàn dân, toàn diện, vì lợi ích lâu dài. Các quốc gia thành viên ASEAN cần đoàn kết, hợp tác, thống nhất trong đa dạng, nêu cao tinh thần độc lập, tự cường, tự chủ chiến lược của ASEAN. Khẳng định cam kết và quyết tâm mạnh mẽ hướng đến một ASEAN kết nối hơn là chìa khóa phát huy toàn bộ tiềm năng khu vực và nâng cao sức cạnh tranh toàn diện.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho biết, Hội nghị DGICM lần thứ 27 năm nay xác lập chủ đề là “An ninh toàn diện, tăng cường kết nối, hướng tới tương lai”. Tập trung giải quyết những vấn đề, thách thức trong quản lý xuất nhập cảnh và lãnh sự, nhằm xây dựng ngôi nhà chung ASEAN vững vàng trong mọi hoàn cảnh, thực hiện hiệu quả những nguyên tắc cơ bản, định hướng chung đã được ASEAN thống nhất và hiện thực hóa “Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN đến năm 2045”.

a -1
a -0
Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, Trưởng đoàn Việt Nam cùng các đoàn tham dự.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, trong khuôn khổ hội nghị tại Việt Nam sẽ tiếp tục kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các sáng kiến từ Hội nghị DGICM lần thứ 26 tại Thái Lan năm 2023, nhằm thống nhất những biện pháp và cơ chế hợp tác xuất nhập cảnh và lãnh sự trong khối ASEAN. Đặc biệt về cơ chế trao đổi thông tin, hợp tác xây dựng năng lực cho lực lượng quản lý xuất nhập cảnh, phát triển các dự án, chương trình hợp tác xuất nhập cảnh trong ASEAN và với các đối tác ngoài ASEAN. Việt Nam, với vai trò là nước chủ nhà, cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để Hội nghị DGICM lần thứ 27 thành công tốt đẹp. Đồng chí Thứ trưởng hy vọng rằng, thông qua các phiên họp và thảo luận, các đại biểu sẽ có cơ hội trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu và đưa ra các sáng kiến nhằm thúc đẩy hợp tác trong khu vực, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của công dân ASEAN và đấu tranh phòng, chống các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng tin tưởng rằng, với sự tham gia tích cực và sự đóng góp ý kiến của các đại biểu, Hội nghị DGICM lần thứ 27 sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hoà Lê Hữu Hoàng cho biết, được chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị DGICM lần thứ 27 là niềm vinh dự của tỉnh Khánh Hoà; cũng là dịp được giới thiệu đến những người bạn quốc tế về hình ảnh Khánh Hoà thân thiện, mến khách, về cảnh đẹp thiên nhiên vùng biển miền Nam Trung Bộ Việt Nam. Đồng chí Lê Hữu Hoàng mong rằng qua hội nghị, tình hữu nghị, hợp tác trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh và lãnh sự giữa các nước sẽ ngày càng bền chặt, hình thành liên kết khu vực sâu rộng hơn cũng như thúc đẩy xu thế hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Hội nghị DGICM lần thứ 27 năm 2024 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 16/8 với chủ đề: “An ninh toàn diện, tăng cường kết nối, hướng tới tương lai”. Hội nghị có sự tham dự của hơn 150 đại biểu trong nước và quốc tế đến từ 11 nước ASEAN, Ban thư ký ASEAN và các đối tác đối thoại. Hội nghị là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa các nước ASEAN nói chung và các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, lãnh sự các nước ASEAN nói riêng, thể hiện quyết tâm chung tay xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh và thịnh vượng. 

Trong thời gian 3 ngày, hội nghị sẽ thực hiện 6 cuộc họp, diễn đàn quan trọng, thảo luận về các vấn đề: Quản lý các cửa khẩu lớn trong ASEAN; cơ chế, biện pháp trao đổi thông tin xuất nhập cảnh trong khối ASEAN; xu hướng và thách thức của tội phạm đưa người di cư trái phép trong khu vực; kinh nghiệm trong công tác quản lý xuất nhập cảnh và lãnh sự; chương trình hợp tác đào tạo giữa ASEAN và Australia; chương trình hợp tác giữa ASEAN và các nước cộng ba.

Ngoài ra, sẽ có các cuộc họp song phương bên lề và chương trình giao lưu để tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia thành viên ASEAN và đối tác ngoài ASEAN.

Xuân Mai
.
.