Xây dựng lực lượng Công an xã chính quy, bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ

Thứ Năm, 27/10/2022, 14:22

Sáng 27/10, tại Hà Nam, đã diễn ra Hội thảo khoa học “Xây dựng lực lượng Công an xã, phường, thị trấn chính quy bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ" do Công an tỉnh Hà Nam phối hợp Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an tổ chức.

Dự và chỉ đạo Hội thảo có Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí TS. Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hà Nam.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị và Đại tá Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đồng chủ trì Hội thảo.

Xây dựng lực lượng Công an xã chính quy, bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ -0
Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các Cục, đơn vị chức năng Bộ Công an; lãnh đạo Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 4 - Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh Hà Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hà Nam Đinh Thị Lụa đánh giá cao sáng kiến của Công an tỉnh Hà Nam và Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an trong việc phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quan trọng này; khẳng định, Hội thảo có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn, phù hợp về chủ đề, bối cảnh, nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” và Nghị quyết số 12, ngày 25/7/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Hội thảo Xây dựng lực lượng Công an xã, phường, thị trấn chính quy bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ -0
TS Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hà Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn gương mẫu, đi đầu với quyết tâm chính trị cao trong thực hiện Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị ngày 15/3/2018 về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị định số 01/2018 ngày 6/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Theo đó, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, đến nay Bộ Công an đã điều động bố trí gần 50.000 cán bộ Công an chính quy tại toàn bộ 8.864 xã trên cả nước.

Hội thảo Xây dựng lực lượng Công an xã, phường, thị trấn chính quy bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ -0
Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam Tô Anh Dũng phát biểu khai mạc Hội thảo.

Gần 4 năm qua, kể từ năm 2018 đến nay, có thể khẳng định, chủ trương bố trí, triển khai, xây dựng Công an xã chính quy là đúng đắn, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài; hầu hết CBCS Công an xã, phường, thị trấn đều thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, khắc phục khó khăn, vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. Đã xuất hiện nhiều tấm gương CBCS Công an xã, phường, thị trấn hy sinh quên mình trong thực thi nhiệm vụ, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người CAND trong lòng Nhân dân. Những kết quả đó đã làm chuyển biến tích cực, rõ rệt về ANTT ở địa bàn cơ sở; được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân đồng tình, ủng hộ, ghi nhận và đánh giá cao.

“Qua nghe ý kiến tham luận trực tiếp và đọc 60 báo cáo tham luận gửi tới Hội thảo cho thấy, hầu hết các tham luận đều thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm, bám sát chủ đề, luận giải sâu sắc về phương diện lý luận và thực tiễn” – Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đánh giá.

Hội thảo Xây dựng lực lượng Công an xã, phường, thị trấn chính quy bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ -0
Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Đặng Ngọc Bách phát biểu tại Hội thảo.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh “xây dựng lực lượng Công an xã, phường, thị trấn bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, bản chất chính là xây dựng nhân tố con người, tức là làm cho mỗi CBCS thực sự bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ. Do vậy, mỗi CBCS Công an xã, phường, thị trấn cần nhận thức sâu sắc về trách nhiệm, nhiệm vụ được giao; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa, tích cực học tập nâng cao trình độ để đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác.

Chủ động khắc phục mọi khó khăn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gác lại lợi ích riêng tư, cá nhân, vì lợi ích chung; trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. Thực hiện đúng phương châm: “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”; “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy hạnh phúc của Nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình”. Mỗi CBCS Công an xã, phường, thị trấn phải am hiểu về chính trị, nắm vững về pháp luật, phong tục, tập quán, sắc bén về nghiệp vụ, nêu cao ý thức “tự học, tự rèn”, làm tốt công tác tuyên truyền, công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác dân vận, là chỗ dựa thực sự vững chắc của Nhân dân.

Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, biểu dương, khen thưởng, quy hoạch, bổ nhiệm, thực hiện chính sách đối với cán bộ Công an xã, phường, thị trấn. Đồng thời chủ động phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, quy tắc ứng xử, phát hiện, xử lý nghiêm CBCS sai phạm. Cán bộ Công an phải trọng uy tín, giữ gìn danh dự, không sa ngã trước cám dỗ bởi lợi ích vật chất, tiền tài, danh vọng tầm thường, luôn ghi nhớ và thực hiện cho bằng được phương châm: "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất".

Tại Hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng gợi mở nhiều nội dung thiết thực, quan trọng để các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, làm rõ và cùng thống nhất nhận thức, bàn giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đó là một số vấn đề đặt ra như: Giải pháp nâng cao hiệu quả liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an cấp xã; Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, pháp luật, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, kinh nghiệm, trải nghiệm, xây dựng lực lượng Công an xã, phường, thị trấn “bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”; Thực trạng, giải pháp về đầu tư cơ sở vật chất, hậu cần, trang bị cho lực lượng Công an cấp xã, nhất là bảo đảm về trụ sở làm việc, nhà công vụ, nơi ăn, ở, phương tiện, công cụ hỗ trợ để CBCS Công an xã, phường, thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…

Xây dựng lực lượng Công an xã chính quy, bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, đồng chí Đinh Thị Lụa và các đại biểu tại Hội thảo.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, ngay sau Hội thảo, Công an tỉnh Hà Nam và Cục Công tác Đảng và công tác chính trị tiếp thu đầy đủ ý kiến tham luận của các đại biểu, đề xuất các biện pháp triển khai phù hợp nhằm phát huy cao nhất kết quả đạt được của Hội thảo, gắn với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng “Công an xã, phường, thị trấn thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Đồng thời, tổng hợp kết quả Hội thảo để báo cáo lãnh đạo Bộ.

Nhân dịp Hội thảo, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND; các sở, ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân tỉnh Hà Nam đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ, giúp đỡ để lực lượng CAND nói chung và Công an tỉnh Hà Nam nói riêng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Tâm Phạm - Phượng Sâm
.
.