Xây dựng Học viện CSND ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Thứ Năm, 15/09/2022, 12:36

Tập thể cán bộ, giáo viên và học viên Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) tiếp tục đoàn kết, đồng thuận, năng động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, phấn đấu xây dựng Học viện CSND ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Hòa chung với không khí tưng bừng khai giảng năm học mới của các học viện, trường CAND, ngày 15/9, Học viện CSND long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023.

Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gửi lẵng hoa chúc mừng nhà trường.

Thiếu tướng, TS Lê Tấn Tới, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội dự và phát biểu tại buổi lễ.

Dự lễ khai giảng có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các đơn vị, học viện, trường CAND và các đại biểu khách quốc tế…

Học viện Cảnh sát nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác giáo dục, đào tạo năm học 2022 - 2023 -0
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng, TS Lê Tấn Tới gắn Huân chương và trao Bằng Huân chương Quân công hạng Ba tặng Học viện CSND.
Học viện Cảnh sát nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác giáo dục, đào tạo năm học 2022 - 2023 -0
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng trao Bằng Huân chương tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Trình bày diễn văn lễ khai giảng, Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND nêu rõ: Với đội ngũ cán bộ tri thức đông đảo hiện nay, học viện là một trong những đơn vị đi đầu trong đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của lực lượng CAND, gắn kết chặt chẽ với thực tiễn chiến đấu.

Năm học 2021- 2022, Học viện CSND đã trở thành 1 trong 25 cơ sở giáo dục đại học trên toàn quốc được Bộ Giáo dục và đào tạo chính thức công nhận đủ điều kiện tổ chức thi đánh giá năng lực Tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Học viện đã tổ chức thành công kỳ thi đánh giá năng lực xét tuyển đại học chính quy của Bộ Công an và kỳ thi tuyển sinh lớp văn bằng 2 tuyển mới theo Đề án thí điểm của Bộ Công an đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, được lãnh đạo Bộ ghi nhận và đánh giá cao.

Học viện Cảnh sát nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác giáo dục, đào tạo năm học 2022 - 2023 -0
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng, TS Lê Tấn Tới trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 kéo dài, công tác giảng dạy vẫn được Học viện CSND đảm bảo với gần 17.000 giờ giảng chuẩn. Phong trào dạy giỏi năm học 2021 - 2022 của nhà trường tiếp tục diễn ra sôi nổi; học viện đã xuất sắc đạt giải Nhất toàn đoàn tại Hội thi Giảng viên dạy giỏi cấp Bộ. Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế được triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả và ngày càng sâu rộng. Đặc biệt, nhà trường đã có những đóng góp quan trọng vào thành công của Bộ Công an khi cử được những sĩ quan đầu tiên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc…

Học viện Cảnh sát nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác giáo dục, đào tạo năm học 2022 - 2023 -0
 Thiếu tướng, TS Lê Tấn Tới phát biểu tại lễ khai giảng.
Học viện Cảnh sát nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác giáo dục, đào tạo năm học 2022 - 2023 -0
Thiếu tướng, TS Lê Tấn Tới đánh trống khai giảng năm học 2022-2023 của Học viện CSND.

Ghi nhận những kết quả, thành tích đạt được, năm học 2021 - 2022, Học viện CSND vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác…

Với chủ đề của năm học mới là: “Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác giáo dục, đào tạo; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Học viện CSND”, Trung tướng GS.TS Trần Minh Hưởng khẳng định, tập thể cán bộ, giáo viên và học viên nhà trường tiếp tục đoàn kết, đồng thuận, năng động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, phấn đấu xây dựng Học viện CSND ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia vào năm 2025 và là cơ sở đào tạo Cảnh sát uy tín trong khu vực ASEAN và trên thế giới.

Học viện Cảnh sát nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác giáo dục, đào tạo năm học 2022 - 2023 -0
Thiếu tướng, TS Lê Tấn Tới cùng các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Thiếu tướng, TS Lê Tấn Tới đã gắn Huân chương và trao Bằng Huân chương Quân công hạng Ba tặng Học viện CSND.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì tặng Phòng Công tác đảng và công tác chính trị và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Trung tâm dạy nghề, đào tạo và sát hạch lái xe thuộc Học viện CSND.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Thiếu tướng, TS Lê Tấn Tới trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng.

Học viện Cảnh sát nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác giáo dục, đào tạo năm học 2022 - 2023 -0
Trung tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng trình bày diễn văn tại lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Thiếu tướng, TS Lê Tấn Tới ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả Học viện CSND đã đạt được trong thời gian qua và trong năm học 2021 - 2022.

Thời gian tới, Thiếu tướng, TS Lê Tấn Tới đề nghị, Học viện CSND cần tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; xác định đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư cho phát triển, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Học viện cần có kế hoạch, quy hoạch cụ thể về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, có tính kế thừa và phát triển. Quan tâm bồi dưỡng, khuyến khích đội ngũ giảng viên học tập nâng cao trình độ, tăng cường thực tế ở Công an các địa phương để tích lũy kinh nghiệm.

Đồng thời, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng phát huy tính tự giác, tích cực của người học, lấy người học làm trung tâm, học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn; đảm bảo sản phẩm đào tạo là những sĩ quan Cảnh sát có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới…

Tại buổi lễ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Thiếu tướng, TS Lê Tấn Tới đã đánh trống khai giảng năm học mới của Học viện CSND. Ngay sau lễ khai giảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Thiếu tướng, TS Lê Tấn Tới cùng các đại biểu đã kiểm tra công tác tập luyện của Đoàn nghệ thuật Trống hội và tham quan cơ sở vật chất của nhà trường.

Vũ Linh
.
.