Xây dựng Công an phường Điện Biên điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị

Thứ Hai, 05/09/2022, 13:25

Ngày 5/9, Đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến làm việc với Công an TP Hà Nội về “Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự (ANTT) và văn minh đô thị”.

Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội…

Quán triệt nội dung buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh: Thực hiện chủ trương về việc thí điểm “Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”, Bộ Công an đã ban hành các văn bản; giao cho Công an 5 TP trực thuộc Trung ương gồm TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ triển khai thực hiện theo Bộ tiêu chí tạm thời, thí điểm “Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” với 22 tiêu chí.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng kiểm tra việc thực hiện “Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” tại Công an Hà Nội -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Sau 1 năm triển khai thực hiện, Công an 5 TP trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc sơ kết và đã có báo cáo gửi về Bộ Công an. Trong đó 3/5 TP đã hoàn thành và đạt 22 tiêu chí trong Bộ tiêu chí; còn 2 TP (Hà Nội và Đà Nẵng) còn 1 tiêu chí về trụ sở chưa hoàn thành.

Cụ thể, Đảng uỷ Công an Trung ương đánh giá thực tế kết quả thực hiện 22 tiêu chí trong Bộ tiêu chí tạm thời xây dựng thí điểm tại 5 đơn vị Công an phường thuộc 5 TP trực thuộc Trung ương cho thấy đã có chuyển biến tốt về ANTT; tạo sự yên tâm, tin tưởng trong nhân dân, cảnh quan đô thị đã trở nên văn minh hơn, phường cơ bản đạt 22/22 tiêu chí. Đồng thời, chỉ đạo các đoàn công tác kiểm tra để đánh giá và chấm điểm từng tiêu chí tại Công an các phường, từ tháng 7/2021 đến nay.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng kiểm tra việc thực hiện “Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” tại Công an Hà Nội -0
Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh: Tại Hà Nội, Bộ Công an, Đảng uỷ, UBND TP Hà Nội và UBND quận Ba Đình lựa chọn Công an phường Điện Biên, quận Ba Đình thực hiện thí điểm “Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”. Ngay sau đó, Đảng uỷ, Ban giám đốc Công an TP Hà Nội đã tích cực triển khai thực hiện. Được sự quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt, quyết liệt từ Thành uỷ, UBND TP, Đảng uỷ - Ban Giám đốc Công an TP; sự đồng thuận của cấp uỷ, chính quyền địa phương, Công an phường Điện Biên đã bước đầu đạt 21/22 tiêu chí…

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng kiểm tra việc thực hiện “Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” tại Công an Hà Nội -0
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc.

Qua kết quả kiểm tra tại Công an phường Điện Biên, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu phường Điện Biên bám sát vào Bộ tiêu chí tạm thời về "Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” để báo cáo những khó khăn, vướng mắc đặt ra nhằm tiếp tục hoàn thiện, duy trì bền vững kết quả xây dựng thí điểm tại Công an phường. Trong đó có việc tiến hành cải tạo, sửa chữa trụ sở tại phố Lê Trực ngay khi được bàn giao, tiếp tục phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động giải quyết khiếu kiện tập trung đông người, gây mất ANTT… Đồng thời nghiên cứu, đăng ký thêm các phường "Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”. Cần phải bám sát Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị để xây dựng Công an các phường thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.  

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng kiểm tra việc thực hiện “Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” tại Công an Hà Nội -0
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã báo cáo tình hình, kết quả triển khai xây dựng thí điểm Công an phường Điện Biên thành đơn vị điển hình, kiểu mẫu, nêu rõ: Điện Biên là phường trọng điểm về an ninh chính trị, trên địa bàn có nhiều cơ quan Đảng, Nhà nước, có Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Toà nhà Quốc hội…

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng kiểm tra việc thực hiện “Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” tại Công an Hà Nội -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng Đoàn công tác của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội tại trụ sở Công an phường Điện Biên.

Sau hơn 1 năm triển khai xây dựng, địa bàn phường Điện Biên đã có sự chuyển biến tốt về ANTT tạo sự yên tâm và tin tưởng của nhân dân; cảnh quan đô thị trở nên văn mimh hơn, phường Điện Biên đã đạt được 21/22 tiêu chí về “Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”. 

Tình hình ANTT trên địa bàn phường được giữ vững ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; không để xảy ra tội phạm các loại từ nghiêm trọng trở lên; không có tội phạm hoạt động mạnh động, hoạt động theo dạng "xã hội đen"; không có các vụ phạm tội về kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại; không để xảy ra vụ việc về cháy nổ, tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng; không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép, tàng trữ và đốt pháo nổ…

Công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đi vào nề nếp; nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên. Nhân dân có trách nhiệm và tham gia tích cực hơn vào công tác bảo đảm ANTT và xây dựng đô thị văn minh, làm cho bộ mặt đô thị ngày càng “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, trong đó có tiêu chí số 4 về việc xây dựng trụ sở chưa hoàn thành; tiêu chí về văn minh, đô thị còn gặp nhiều khó khăn do các lý do chủ quan và khách quan.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị sau khi có chủ trương về thí điểm "Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị" và ghi nhận những những kết quả tích cực đạt được trong thời gian qua.

Thời gian tới, để tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xây dựng Công an phường Điện Biên điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu các đơn vị phối hợp, rà soát về cơ sở pháp lý để tiếp nhận, cải tạo, sớm bàn giao trụ sở làm việc mới của Công an phường Điện Biên tại phố Lê Trực; xem xét quy hoạch, bố trí các bãi đỗ xe trên địa bàn phường.

Về việc giải quyết vấn đề khiếu kiện tập trung đông người gây mất ANTT trên địa bàn, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Công an TP Hà Nội và Công an phường Điện Biên cần khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện các mô hình nhằm phát huy vai trò của người dân trong việc tham gia giữ gìn ANTT trên địa bàn, không để xảy ra các vụ việc phức tạp ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, TTATXH…

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an TP Hà Nội cần nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Bộ có Kế hoạch triển khai, rà soát, lựa chọn, nhân rộng “Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” trên địa bàn TP Hà Nội…”

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy, làm tốt hơn nữa các mặt công tác đã đạt được; khắc phục những tồn tại, hạn chế để đạt mục tiêu đề ra. Đồng thời sẽ nghiên cứu, triển khai thực hiện việc nhân rộng “Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” trên địa bàn TP Hà Nội, theo chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng đại diện các đơn vị có liên quan để bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện 22 tiêu chí trong việc “Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” và việc phối hợp triển khai thực hiện chủ trương này.  

Trước đó, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và Đoàn công tác của Bộ Công an đã kiểm tra tại trụ sở hiện tại của Công an phường Điện Biên; trụ sở mới tại phố Lê Trực (dự kiến trong tháng 10/2022 sẽ được bàn giao cho Công an phường Điện Biên).

Xuân Mai
.
.