Việt Nam - Haiti tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm

Thứ Tư, 23/11/2022, 16:37

Để tạo cơ sở cho quan hệ hợp tác trong phòng, chống tội phạm giữa hai nước, Bộ Công an Việt Nam sẽ nghiên cứu khả năng ký kết các văn kiện hợp tác (Hiệp định Dẫn độ, Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù, Thỏa thuận phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia...) với các cơ quan chức năng của Haiti.

Sáng 23/11, tại Hà Nội, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an tiếp xã giao ngài Azad Pierre Nasser Belford, Thứ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Haiti.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nêu rõ, Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Haiti ngày 26/9/1997. Đến tháng 12/2013, Haiti mở Đại sứ quán và cử Đại biện thường trú tại Hà Nội. Hiện nay, phía Việt Nam có Tập đoàn Viettel và Tổng công ty truyền thông Haiti (Teleco S.A) lập liên doanh viễn thông NATCOM S.A vào năm 2010, tạo công ăn việc làm cho khoảng 1.300 lao động chính thức và hơn 15.000 lao động gián tiếp, đóng góp cho ngân sách nhà nước Haiti khoảng 15 triệu USD/năm. Đây là tín hiệu tốt cho triển vọng hợp tác giữa hai bên.

Việt Nam - Haiti tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại buổi tiếp.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng và mong muốn mở rộng, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với Haiti, tiếp tục cụ thể hóa những thỏa thuận đã đạt được trong các chuyến thăm song phương trước đây về nông nghiệp, thủy sản, viễn thông, sản xuất hàng tiêu dùng, xây dựng cơ sở hạ tầng; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế, diễn đàn song phương và đa phương, nhất là hợp tác Nam – Nam (hình thức hợp tác thúc đẩy phát triển hiệu quả thông qua học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn và công nghệ giữa các nước đang phát triển).

Thời gian tới, để tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và Haiti nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Haiti nói riêng, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp để nâng cao hiểu biết lẫn nhau, tìm hiểu và mở rộng các nhu cầu hợp tác trên lĩnh vực An ninh, Cảnh sát; phối hợp bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho các đoàn cấp cao, công dân của mỗi nước khi hoạt động trên lãnh thổ của nhau; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia… từ đó, nghiên cứu thiết lập cơ chế trao đổi thường xuyên, định kỳ.

Việt Nam - Haiti tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, Đại sứ Azad Pierre Nasser Belford và các đại biểu.

Đặc biệt, nhằm tạo cơ sở cho quan hệ hợp tác trong phòng, chống tội phạm giữa hai nước, Bộ Công an Việt Nam sẽ nghiên cứu khả năng ký kết các văn kiện hợp tác (Hiệp định Dẫn độ, Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù, Thỏa thuận phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia,...) với các cơ quan chức năng của Haiti.

Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Azad Pierre Nasser Belford bày tỏ vui mừng về những nội dung trao đổi, thống nhất trong buổi tiếp; đồng thời, khẳng định trên cương vị của mình sẽ trở thành cầu nối cho quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật nước Cộng hòa Haiti với Bộ Công an Việt Nam trong thời gian tiếp theo.

Khổng Hà
.
.