Việt Nam – Maroc tăng tốc hợp tác an ninh, kiểm soát di cư và gìn giữ hòa bình
Hai bên đã thống nhất nhiều định hướng hợp tác về phòng, chống tội phạm, quản lý di cư và gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ), cũng như tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin và nghiên cứu ký kết các văn bản hợp tác trong những lĩnh vực cùng quan tâm.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại châu Phi, ngày 13/4 (giờ địa phương), tại Maroc, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã làm việc với Bộ Nội vụ Vương quốc Maroc.
Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cảm ơn các đồng nghiệp Maroc đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, thân tình; nhấn mạnh buổi làm việc diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi Việt Nam và Maroc vừa kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (27/3/1961 - 27/3/2026).
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Maroc không ngừng được củng cố, phát triển trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao đến kinh tế và hợp tác song phương khác.
Trong dòng chảy đó, các cơ quan thực thi pháp luật hai nước đã duy trì trao đổi thông tin thường xuyên, phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ INTERPOL cũng như qua kênh ngoại giao, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, tội phạm sử dụng công nghệ cao và xử lý các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép.
Để tiếp tục đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất hơn, hai bên nhất trí đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, khủng bố, ma túy, tổ chức đưa người di cư, nhập cư trái phép; phối hợp giải quyết các yêu cầu dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù; điều tra, truy bắt các đối tượng truy nã có liên quan đến hai nước.
Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy trao đổi thông tin về tình hình thế giới, xu hướng tội phạm hiện nay, tình hình vi phạm pháp luật của công dân nước này trên lãnh thổ nước kia và những vấn đề cùng quan tâm; nghiên cứu khả năng đàm phán, tiến tới ký kết văn bản hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Maroc về phòng, chống di cư bất hợp pháp và nhận trở lại công dân. Trước mắt, hai bên sẽ phối hợp tổ chức họp trực tuyến hoặc trao đổi đoàn để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về phòng, chống di cư bất hợp pháp.
Cùng với đó, hai bên nhất trí không để bất kỳ tổ chức, cá nhân nào lợi dụng lãnh thổ nước này để hoạt động chống phá nước kia; bảo đảm an toàn cho cơ quan đại diện của mỗi nước; phối hợp bảo đảm an ninh cho các đoàn cấp cao sang thăm, làm việc. Các nội dung hợp tác khác cũng được đề cập, như quản lý xuất, nhập cảnh và phòng, chống di cư trái phép; đấu tranh chống sử dụng giấy tờ giả; phối hợp trong hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ; tổ chức các khóa đào tạo tiếng Pháp, tiếng Arab cho cán bộ Công an Việt Nam.
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị Bộ Nội vụ Maroc hỗ trợ trao đổi với Bộ Tư pháp Maroc để sớm tiến tới ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư pháp Maroc về hợp tác phòng, chống tội phạm mua bán người; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ổn định làm ăn, sinh sống hợp pháp tại Maroc, đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam nhập cảnh Maroc để đầu tư, thương mại, học tập và du lịch.
Nhân dịp này, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng chuyển lời mời của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam tới Bộ trưởng Bộ Nội vụ Maroc sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.
* Cùng ngày, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và đoàn công tác đã làm việc với Cơ quan Quốc phòng Hoàng gia và lực lượng Vũ trang Hoàng gia Vương quốc Maroc.
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã thông báo khái quát về việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ của Việt Nam nói chung và lực lượng CAND Việt Nam nói riêng.
Theo đó, đến tháng 3/2026, Bộ Công an Việt Nam đã cử hàng chục lượt sĩ quan thực hiện nhiệm vụ theo hình thức cá nhân tại các phái bộ UNMISS ở Nam Sudan, MINUSCA ở Trung Phi, UNISFA tại Abyei và tại trụ sở LHQ ở New York. Đáng chú ý, Đơn vị Cảnh sát số 1 với quy mô 160 CBCS đã được LHQ nâng lên Cấp độ 3 trong Hệ thống sẵn sàng năng lực; tỷ lệ nữ sĩ quan tham gia luôn duy trì ở mức hơn 30%, vượt mức khuyến khích của LHQ. Những kết quả đó cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và đóng góp thực chất của Việt Nam đối với hòa bình, an ninh quốc tế.
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng khẳng định, Việt Nam luôn xác định tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, qua đó thể hiện cam kết của một thành viên có trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế.
Để thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và lực lượng Vũ trang Hoàng gia Vương quốc Maroc trong lĩnh vực này, hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trong đào tạo, triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình theo hình thức cá nhân và đơn vị; đào tạo tiếng Pháp, tiếng Arab cho cán bộ Công an Việt Nam; đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao và cấp kỹ thuật để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, nghiên cứu khả năng ký kết văn bản hợp tác về gìn giữ hòa bình.
* Trong thời gian ở Maroc, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và đoàn công tác cũng đã tới thăm, làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc.
Sau khi nghe Đại sứ Lê Kim Quy báo cáo tình hình công tác của Đại sứ quán, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp quan trọng của tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, cũng như việc củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn hiện nay.
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng thông tin một số nét khái quát về công tác bảo đảm ANTT của lực lượng CAND thời gian qua, nhất là đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam; đồng thời bày tỏ mong muốn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp tục nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực sự là cầu nối giữa Việt Nam và Maroc.
Trên lĩnh vực hợp tác phòng, chống tội phạm, Bộ Công an cũng mong Đại sứ quán tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các đơn vị chức năng của Bộ; kịp thời trao đổi thông tin, hỗ trợ xử lý các vụ việc liên quan đến người Việt Nam vi phạm pháp luật tại Maroc, qua đó góp phần giữ gìn hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.



Việt Nam-Maroc nỗ lực đưa quan hệ hợp tác kinh tế tương xứng với quan hệ chính trị
Việt Nam - Maroc tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống